24h
Yeah1 News

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà'

Chủ nhật, 06/06/2021 | 09:06 (GMT+7)

Sự kết hợp đầy mới mẻ của cặp đôi CARA và CM1X đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt và với những màu sắc có được chắc chắn rằng cả hai sẽ bùng nổ trong tương lai.

Kể từ khi debut, CARA luôn khiến người hâm mộ phải "giật mình" trước những bước đi và sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Mặc dù sở hữu giọng hát chắc khỏe và chất lượng nhưng trong suốt khoảng thời gian ra mắt đến nay dường như cô nàng không có quá nhiều sản phẩm âm nhạc thành công. Tuy nhiên, với tính cách luôn chỉn chu về mặt hình ảnh và chất giọng, CARA đã luôn biến hóa chính mình để thích nghi với đường đua âm nhạc. Đặc biệt sự kết hợp bất ngờ với chàng producer trẻ CM1X trong chương trình The Heroes đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh và tài năng có trong cô gái đầy nhiệt huyết âm nhạc này.

Để hiểu rõ hơn về quá trình rèn luyện "sức bền", sự va chạm với những cơ hội cũng như cơ duyên kết hợp cùng nhau, CARA và chàng producer CM1X đã buổi trò chuyện thân mật chia sẻ tất tần tật về loạt "bí ẩn" trong chặng đường đua The Heroes năm nay.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 1

*Chào CARA và CM1X, không biết cơ duyên nào khiến bạn có mặt trong chương trình The Heroes 2021?

- CARA: Điều đầu tiên xuất phát từ CARA, khi nhận được lời mời tham gia chương trình The Heroes năm nay, đây là phiên bản mới của chương trình The Remix cũ, là một chương trình mình rất thích, đã theo dõi rất nhiều và mình ước được một lần đứng trên sân khấu trình diễn giống như các anh chị nghệ sĩ khác. Nên là khi nhận được lời mời từ chương trình thì mình đã đồng ý ngay. Việc tiếp theo mà mình cần đắn đo chính là để có đủ điều kiện tham gia chương trình chính là phải tìm cho mình một producer, và đấy cũng chính là sự xuất hiện của CM1X.

- CM1X: Em là CM1X và em được chị CARA mời tham gia chương trình The Heroes, ban đầu em cũng rất đắn đo suy nghĩ không biết rằng mình có nên tham gia hay không, nhưng em nghĩ đây là một cơ hội dành cho em để thể hiện bản thân mình đối với những khán giả chưa từng biết đến em.

*Vốn dĩ có rất nhiều những lựa chọn khác nhau, nhưng vì lý do gì cả hai lại quyết định chọn cùng đứng trên một sân khấu như thế này?

- CARA: Mình đã xem được những sản phẩm của CM1X trước đó, có những bài mình cảm thấy rất thích. CARA thích nghe nhạc EDM điện tử nên hay để ý các chi tiết nhỏ mà mọi người thêm vào, ví dụ như khi lâu lâu mọi người dặm thêm một xíu gì đó mà mình cảm thấy bản phối trở nên rất thú vị và ở CM1X mình đã nhận thấy được điều đó. Mình cảm thấy âm nhạc của bạn này rất thú vị, chỉ những chi tiết nhỏ thôi sẽ làm cho màu sắc của bản phối đó trở nên hay và cuốn hút hơn.

Trước đó CARA cũng đã biết đến CM1X rồi, sau khi tìm hiểu và hỏi mọi người xung để tìm kiếm một producer trẻ thì Hứa Kim Tuyền có gợi ý CM1X cho mình và bảo là “nhóc đó được lắm đấy, thử đi, ngỏ lời thử xem bé nó có rảnh không”. Thì rất may bạn này cũng cùng chí hướng với mình và cũng muốn tham gia chương trình nên là bọn mình đã có sự kết hợp như ngày hôm nay.

- CM1X: Lúc mà chị CARA ngỏ lời là em đồng ý ngay là bởi vì chất nhạc của chị CARA nghe rất Tây, hiện đại và trẻ trung, nên phù hợp với phong cách hiện tại của em cho nên đã đồng ý ngay khi nhận được lời mời.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 2

*Lần đầu hợp tác hẳn sẽ có nhiều điều chưa thấu hiểu, vậy làm thế nào hai bạn có thể hòa hợp và cho ra đời các phần trình diễn xuất sắc nhất?

- Những buổi gặp gỡ đầu tiên thì rất sượng sùng, ngại ngùng, không ai nói với ai câu nào, mạnh ai thì người đó trình bày. Đến khi chọn được bài hát và bắt tay vào làm nhạc thì đầu tiên mình để cho bạn tự do trước, “em cứ nghe bài hát này, em cứ phối theo phong cách nào nó phù hợp nhất”. Mình sẽ đưa cho bạn ấy một cái style, một concept mà mình mong muốn và trình bày những điều đó và bạn chỉ cần dựa theo những gạch đầu dòng của mình đã ghi và phối theo ý của bạn ấy, sau đó mình và bạn sẽ feedback lại với nhau sau.

Mới làm việc cùng nên cũng không có sự cãi nhau, bọn mình cứ nhẹ nhàng từ tốn nên tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có mâu thuẫn trong cách làm việc. Còn nếu cảm thấy khó trình bày quá, chưa thật sự hài lòng thì mình sẽ gọi điện thoại để hẹn gặp trực tiếp bạn ấy, hai đứa cùng ngồi làm với nhau đến khi ưng bụng hết mới đi về. Có những hôm ngồi đến cứng cả đầu tới tận 12h đêm nên buộc phải giải tán và hôm sau tiếp tục.

*Tham gia The Heroes năm nay, điều khó khăn nhất của cả team gặp phải là gì? Các bạn đã đối mặt và giải quyết khó khăn đó như thế nào?

- Đối với mình thì ở thời điểm hiện tại không cảm thấy khó khăn mà lại thấy rất thú vị. CARA được làm việc hết công suất, với những điều mà trước giờ mình chưa từng được thử và đến khi làm rồi thì mình mới biết khả năng của mình có thể làm được và mình cực kì hứng thú với những điều đó. Kể từ khi tham gia chương trình thì mình luôn gọi mọi người một cách bất chợt, Cara là người rất lười nghe và gọi điện thoại cho người khác, muốn gì thì mình sẽ nhắn tin còn chừng nào người ta trả lời thì tùy (cười).

Còn bây giờ thì bất kể khi nào, đang đi ngoài đường, đang làm việc hay đang xem một cái gì đó mà mình cảm thấy có thể đưa vào bài hát thì sẽ gọi điện ngay cho mọi người để nhờ ghi chú lại giúp mình. Trước đây trong một khoảng thời gian bản thân chỉ có tập luyện, tìm bài hát và ra sản phẩm thì bây giờ mình được tham gia vào rất nhiều khâu, cảm thấy bản thân được vận động hết tất cả mọi thứ trong người a để dồn sức vào trong một tiết mục nên mình rất vui. Sau khi được trình diễn trên sân khấu, nhận được sự ủng hộ của khán giả, CARA lại càng vui hơn nữa. Mình không hề cảm thấy khó khăn mà chỉ thấy rằng cuộc sống của mình đang trở nên rất thú vị và mình thấy yêu nghề hơn.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 3

*Thay đổi lớn nhất của CARA khi bạn quyết định tham gia chương trình năm nay và nó có ảnh hưởng nhiều đến bạn không?

- Thật sự khi tham gia cuộc thi CARA vẫn hay nói với mọi người trong giờ tập rằng mình cảm thấy được sự thay đổi rất nhiều ở bản thân. Những ý tưởng luôn liên tục nảy ra trong đầu và nó đến rất dễ dàng, điều mà trước đây mình chưa từng có cảm giác đó, nó làm mình rất vui và hào hứng. Nếu cách đây 2 năm, khi mọi người hỏi về dự định tương lai của mình thì Cara sẽ mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem muốn gì, sẽ làm gì hoặc thậm chí là không thể nghĩ ra. Nhưng khi tham gia The Heroes thì người đưa ra concept, bản phối... cũng chính là mình.

CARA cảm thấy bản thân có thể nghĩ ra được nhiều thứ để cho công việc của mọi người trở nên dễ dàng hơn. Còn về riêng mình, dần dần hình thành được tính cách và một người làm nghệ thuật sẽ rất may mắn khi biết được bản thân muốn gì. CARA mong với cuộc thi này sẽ tự rèn luyện được bản thân để xây dựng được tính nghệ sĩ trong con người của mình và điều đó Cara chắc chắn nó sẽ rất tốt cho sự nghiệp sau này.

*Sau mỗi phần thi của team, CARA cảm thấy đã hài lòng hay chưa?

- Với CARA thì bản thân sẽ dựa vào nội dung của bài hát rồi sau đó suy nghĩ thêm nên làm một concept nào đó có thể phù hợp với bài hát. Nhưng nó sẽ phát triển theo một hướng mà mọi người không thể ngờ được. Ví dụ như đối với ca khúc “Thôi miên” thì mọi người nghe sẽ nghĩ ngay đến một cô phù thủy nhưng thay vì làm một concept phù thủy đơn thuần thì mình sẽ làm cho cô bé hơi ma mị vẫn mang nét hiện đại, như biết rap chẳng hạn (cười).

*Đối với CM1X, trong quá trình làm nhạc và chỉnh sửa bản phối liên tục như thế, bạn có gặp những trở ngại nào không? Thời gian quá gấp rút chẳng hạn?

- Thật ra đối với em thì cũng không đến nỗi gấp rút tại vì bản thân thật sự rất thích âm nhạc nên việc làm các bản hòa âm phối khí diễn ra khá nhanh. Mặc dù cuộc thi diễn ra liên tục nhưng em vẫn sắp xếp được thời gian, vẫn làm đầy đủ và kịp tiến độ.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 4

*CARA có nghĩ việc mình tham gia chương trình ở thời điểm này là một quyết định quá sớm hay không?

- CARA không thấy nó quá sớm bởi mình cũng đã cân nhắc khá nhiều trước khi đồng ý tham gia chương trình, mặc dù là mình rất thích nhưng vẫn phải cân nhắc. Mình cũng cân đo đong đếm khá nhiều nhưng nhìn lại số tuổi của mình thì mình cũng đã lớn rồi (cười), cỡ tuổi mình bạn bè đùm đùm đề đề hết rồi mà mình vẫn còn ngồi đây và xem phim hoạt hình mỗi ngày. Nhưng mà mình cảm thấy khi những cái nội tâm bên trong muốn xuất phát ra thì bản thân lại muốn làm và mình nghĩ ở thời điểm này đây chính là cơ hội. Cách để khán giả không cảm thấy mình quá vội là phải làm thật tốt để thuyết phục được mọi người, để mọi người cảm thấy rằng đây chính là hình ảnh phù hợp với Cara ở thời điểm này.

*Định hướng hình ảnh mà CARA sẽ xây dựng trong The Heroes là gì? 

- Khi tham gia chương trình, mọi người có hỏi rằng mình muốn đi theo định hướng, hình ảnh như thế nào trong cuộc thi bởi mỗi thí sinh khi tham gia chương trình đều phải tạo một dấu ấn riêng, một phong cách riêng. Ví dụ như Han Sara bạn ấy rất giỏi về khả năng vừa hát live vừa nhảy, nhìn bạn ấy rất năng lượng và trẻ trung. Lona thì sẽ là hình mẫu một người lúc nào cũng rất sáng sân khấu và có giọng hát khỏe,... đến lượt mình thì cũng rất đắn đo. Cara có nói với master của mình sẽ đi theo tone sexy tinh nghịch, một hình ảnh khá mới mẻ mà khi chúng ta đảo mắt đi tìm thì không có quá nhiều nghệ sĩ theo đuổi phong cách này.

Nếu mọi người chưa làm thì mình cũng phải tranh thủ thôi và CARA cảm thấy hình tượng này cũng khá là phù hợp với tính cách bản thân. Đôi khi mọi người thấy mình rất cá tính, lạnh lùng nhưng cũng có đôi lúc lại rất đáng yêu (cười). Cara muốn đáp ứng tất cả những điều mà mọi người mu mình có một cách thuyết phục nhất có thể.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 5

*Điều gì bạn cảm thấy may mắn nhất khi nhận được trong chương trình?

- Điều may mắn ở năm nay là mọi người không bắt buộc phải dùng tất cả các bài hát của mình, mỗi vòng thi đều có một chủ đề khác nhau. Có thể sẽ có ca khúc mới, mình lại phải quần quật để sáng tác một bài hát mới hoặc là dùng những bài hát theo chủ đề của chương trình. Ví dụ chương trình đưa ra chủ đề là nhạc Disco thì phải tìm một bài hát phù hợp với chủ đề đó, có thể là một bài hát nước ngoài hoặc bài hát của các nghệ sĩ Việt Nam nên mình cũng không lo ngại quá nhiều về việc này.

*Có khi nào điều may mắn này nó sẽ trở thành một “khó khăn ngầm” mà các bạn phải đối mặt?

- Thật sự là khó khăn đó nhưng bọn mình cố tỏ ra là mình ổn, nói ra thì dễ lắm nhưng mỗi lần nghe chủ đề là bọn mình đều bị suy sụp. Ví dụ bọn mình có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho một phần trình diễn thì bọn mình mất đến tầm 7 ngày để suy nghĩ xem phải làm gì với bài hát đó và phần còn lại là chỉ để chạy bằng thể lực mà thôi. Cho nên khó khăn nhất của bọn mình là việc tìm bài hát và xem phải làm gì với bài hát đó. Chứ còn về phần chạy thể lực CARA có thể gánh được hết.

*CARA có dự định sẽ cho ra mắt thêm những ca khúc mới thi tham gia chương trình hay không? Vì đây là một cơ hội rất tốt để sản phẩm của bạn được nhiều khán giả biết đến?

- Việc phát hành ca khúc mới thì mình cũng phải tranh thủ chứ , cơ hội không đến quá nhiều lần nhưng mình sẽ cân nhắc xem cái nào phù hợp và liệu nó có phù hợp ở thời điểm mình tham gia chương trình hay không nhưng chắc chắn sẽ có.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 6

*Việc đầu tư vào các tiết mục để tăng độ hoành tráng là điều rất cần thiết, vậy cả hai đã đầu tư cho tiết mục của mình như thế nào? Chi phí đó có lớn không?

- Với CARA thì không nhiều lắm, tại vì tính của CARA hay tiếc tiền nhưng không phải thế mà mình tiết kiệm cho phần trình diễn, mình sẽ cân nhắc xem một phương án nào vừa thông minh vừa tiết kiệm nhất nhưng nó vẫn đủ làm cho phần trình diễn có được hiệu ứng như mong muốn. Con số nó không quá nhiều vẫn nằm gói gọn trong khoảng mình có thể lo được.

*Mỗi vòng đấu sẽ có những chủ đề khác nhau đòi hỏi phải có thật nhiều ý tưởng, không biết các bạn đã thực thi chúng ra sao để có màn trình diễn ấn tượng nhất?

- Mọi người có thể thấy với The Heroes không chỉ đơn giản là remix lại một bản nhạc của mình để mà đem lên sân khấu như đi diễn bình thường mà từng phần thi của mình tại cuộc thi năm nay CARA gọi đó là phần trình diễn do đó nó phải có sắp xếp, nó phải là một câu chuyện có phần mở đầu và các diễn biến tiếp theo mình sẽ phát triển nó theo từng tiết tấu, nhịp điệu... Ví dụ như phần thi vừa rồi của CARA với bài Thôi miên thì phần đầu mình muốn mọi người chìm đắm trong sự nhẹ nhàng, ma mị, mọi người sẽ bị cuốn vào giai điệu, CARA cũng nói với CM1X là phần 1 mình muốn nó nhẹ nhàng, làm cho khán giả phải uốn éo theo giai điệu bài hát nhưng với phần 2 thì ý đồ sẽ là sau khi bị thôi miên thì đã đến lúc cả hai phải yêu nhau thật sự mãnh liệt. Đối với CARA việc đó không quá khó khăn khi phải phối một bản mới cho một bài hát đã có một bản phối hoàn chỉnh nhưng nó phải dựa vào concept và phần trình diễn nữa.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 7

*Mục tiêu của cả hai khi đến với cuộc thi năm nay là gì?

- CM1X: Mục tiêu của cá nhân em khi đến với cuộc thi này nhằm để  được khán giả biết đến nhiều hơn vì trước đây em chỉ là một produces hoạt động trong lĩnh vực underground được 5-6 năm. Thế nên CM1X đến với cuộc thi để lan tỏa chất âm nhạc của riêng bản thân mình và đặc biệt em tham gia The Heroes vì em cảm thấy nó vui (cười).

- CARA: Điều đầu tiên mà CARA mong muốn chính là mọi người sẽ thấy được CARA trình diễn nhiều hơn, không chỉ đơn giản là đứng trên sân khấu hát và nhảy mà sẽ là những khía cạnh khác để tạo ra phần trình diễn bởi vì mình muốn phần trình diễn đó là sự phối hợp của nhiều thứ từ vũ đạo, âm thanh, ánh sáng và đến cả bản phối của CM1X nữa, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sau quá trình mình chuẩn bị một phần trình diễn với các bạn trong ekip của CARA, bên mình có CM1X là producer thì mọi người ai cũng đã biết mặt nhưng đằng sau đó còn có rất nhiều người khác từ bạn làm visual đến chị biên đạo,...

Qua một khoảng thời gian CARA cảm thấy mọi người làm được rất nhiều việc thế nên mình có một tham vọng mới rằng những người trong ekip của mình sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn bởi tất cả mọi người đều rất giỏi. Một phần trình diễn của Cara có thể được nhiều người biết đến, nhìn trên sân khấu khán giả có thể chỉ thấy CARA, chỉ thấy CM1X nhưng thật sự đó là một màn trình diễn được đầu tư từ chất xám của rất nhiều người khác nên nếu có cơ hội mình mong là từ những phần trình diễn đó mọi người sẽ biết đến nhiều những thành viên khác trong ekip của CARA.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 8

*Các bạn có theo dõi phần thi của các thí sinh khác không và cảm thấy như thế nào khi xem các phần trình diễn ấy?

- CARA thì có, bản thân mình ngay lúc đầu là một người rất thích xem trình diễn vì mỗi lần xem người khác trình diễn mình cảm thấy được truyền lửa và CARA biết mình cần phải làm gì nhiều hơn. Khi xem được một vài phần thi của các anh chị thí sinh khác thì mình nhận ra rằng không nên xem (cười). Lúc đầu phỏng vấn trong chương trình CARA có nói là mình sẽ chỉ làm việc của bản thân, sẽ không quan tâm đến những điều khác vì nó áp lực lắm nhưng vẫn rất ham, vẫn muốn xem bởi vì mình thích xem nhưng đến khi xem xong thì cảm thấy không nên (cười lớn), CARA cảm thấy bị áp lực ngang luôn. Nói vậy thôi nhưng đối với bản thân thì CARA vẫn muốn mình sẽ biến áp lực đó thành sức mạnh để làm tốt nhất có thể đối với phần trình diễn, mình quên mất đây là cuộc thi mà chỉ nghĩ làm sao để trình diễn thật tốt, dành tặng phần trình diễn đó cho khán giả.

*Được biết Jsol là một nghệ sĩ cùng công ty quản lý với CARA và nay đã trở thành đối thủ? Nếu được xếp đối đầu nhau bạn sẽ cảm thấy điều này như thế nào?

- Nếu mà phải đấu với Jsol thì do xui thôi (cười), chị em phải đấu với nhau thì xui thôi.  CARA sẽ không cho lead nội dung thi với bạn ấy cũng như không ai được nghe nhạc của CARA trước khi bài hát vang lên trên sân khấu, gửi cho ban tổ chức thì cũng sát ngày mình mới gửi (cười). CARA chỉ muốn show cho mọi người thấy bản chính thức khi nó hoàn thiện nhất nên hay giấu lắm, có khi giấu đến mức bị la luôn nhưng mình vẫn giấu. Nếu lỡ có đấu với nhau thì sẽ căng hơn một tí. Vẫn như mọi khi sẽ cố gắng hết sức.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 9

*Bạn mong muốn mình sẽ đi được đến đâu tại The Heroes 2021? 

- Với một người lần đầu tiên tham gia một cuộc thi âm nhạc như CARA thì mình cảm thấy đó là một lợi thế. May mắn thay lúc ghi hình có khán giả thật sự ngồi tại đấy để mọi người lắng nghe, truyền lửa cho CARA cũng như nhận được sự cố vấn và nhận xét của các anh chị ban giám khảo cùng với 3 vị master. Hy vọng sẽ đi đến đêm chung kết nhưng không biết được đi tới chung kết không nữa (cười). CARA mong nếu được thì  sẽ có được một phần thi quan trọng mà chúng ta có thể diễn trực tiếp thì như vậy sẽ sướng hơn.

CARA và bạn đồng hành CM1X : 'Làm việc đến cứng cả đầu khi nào ưng bụng mới được về nhà' - ảnh 10

*Sau chương trình, CARA có dự định đồng hành tiếp tục cùng CM1X cho ra mắt một sản phẩm nào đó không?

- CARA cũng chưa nghĩ tới, chắc là nên. Mình cũng thật sự muốn bởi trong quá trình làm việc cùng CM1X thì CARA và bạn có thể nói chuyện được với nhau, phối hợp được với nhau và bạn sẽ hiểu ý mình hơn qua những phần thi. Nên nếu được mình mong muốn sẽ có một sản phẩm với bản phối của CM1X.

*Cảm ơn về những chia sẻ của CARA và CM1X, hy vọng cả hai sẽ tạo nên nhiều giá trị mới trên chặng đường hoạt nghệ thuật sắp tới!

Thực hiện: Hiệp Hà/Product by Yeah1 Show

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Cara   The Heroes   CM1X  

Cùng chuyên mục