Lợi dụng nhu cầu tiết kiệm của người tiêu dùng mùa cao điểm nắng nóng, hàng loạt thiết bị “tiết kiệm điện” chất lượng thấp được rao bán khiến nhiều người lầm tưởng.
Chiêu trò quảng cáo đánh vào tâm lý người tiêu dùng
Trong dịp hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao tỉ lệ thuận với hoá đơn tiền điện. Không ít hộ gia đình cảm thấy lo lắng với chi phí tiền điện gia tăng mỗi tháng. Đánh vào tâm lý đó, một số lời quảng cáo các thiết bị tiết kiệm điện nghe “cực hời ” bắt đầu xuất hiện rầm rộ trên các trang mạng xã hội.
Chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp đâu đó những câu cam kết đầy “mê hoặc” như: “Giảm tới 40% chi phí tiền điện sau một tháng sử dụng”, “Sẽ hoàn lại tiền nếu khách hàng cảm thấy không hiệu quả”, “Thậm chí có thể giảm tới 50% so với hoá đơn tiền điện trước đó”.
Tuy nhiên, đáng nói ở đây là những sản phẩm được quảng cáo là “tiết kiệm điện” lại có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong các hộ gia đình lại “nhẹ dạ cả tin” mà đổ xô mua hàng. Được biết, giá các thiết bị này được rao bán dao động từ vài chục nghìn cho tới vài triệu đồng. Nhưng những thiết bị “tiết kiệm điện” này có thật sự hiệu quả hay chỉ là những chiêu trò lừa đảo, lợi dụng tâm lý của khách hàng?

Bị thuyết phục bởi quảng cáo “đường mật”, một người đàn ông đã đặt mua một thiết bị với giá 300.000 đồng. Anh cho biết, cách sử dụng thiết bị này chỉ đơn giản là cắm vào nguồn điện là lượng điện tiêu thụ sẽ được giảm từ 30 cho đến 40%. Nhưng thực tế không phải vậy.
"Tháng đầu tưởng sẽ tiết kiệm, nhưng tháng thứ hai lượng tiêu thụ điện năng còn nhiều hơn. Tôi gọi lại cho người bán thì người ta vẫn bảo rằng đó là thiết bị tiết kiệm điện", anh thất vọng chia sẻ.
Để kiểm chứng, một phóng viên VTV đã thử nghiệm cắm ấm siêu tốc vào ổ điện có đầu nối với công tơ, để xem rằng liệu lượng điện sau khi đun ấm siêu tốc này sẽ giảm như lời quảng cáo hay không.
Ban đầu, chỉ số của công tơ điện là 1,9 kw/h. Khi ấm nước được đun sôi, chỉ số công tơ là 2,0 kw/h. Từ đó ta có thể thấy, lượng điện tiêu thụ là 0,1 kw/h. Tiếp tục thử nghiệm lên thiết bị “tiết kiệm điện” thì thực tế cho thấy, chỉ số công tơ điện sau khi đun sôi ấm nước đã tăng từ 1,9 kw/h lên 2,1kw/h . Kết luận, thiết bị này không những không giảm, mà còn tăng lên 0,1 kw/h.

“Bên trong thiết bị này được cấu tạo khá đơn giản chỉ gồm có 1 tụ điện, 1 bảng mạch gồm 8 con điện trở, giúp chiếu sáng bóng đèn Led. Do vậy có thể khẳng định thiết bị này không có khả năng tiết kiệm điện như quảng cáo", ông Dương Đức Lập - Phòng kiểm tra, giám sát mua bán điện - Công ty điện lực Bắc Ninh nói.
Ông Lập cũng nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên tin một chiều vào các thông tin quảng cáo mà phải biết cách kiểm tra, đối chiếu thông tin bằng cách liên hệ với các đơn vị nghiên cứu hay bộ phận chăm sóc khách hàng của các công ty điện lực để tránh mất tiền oan vì mua phải các thiết bị điện kém chất lượng hay các thiết bị được quảng cáo không đúng sự thật".
Cần xây dựng thói quen tiết kiệm điện cho cả gia đình
Giảm bớt chi phí điện năng là mong muốn cũng như nhu cầu của đa số các hộ gia đình. Nhưng nếu trên thị trường bán những loại thiết bị có thể khiến công tơ điện chạy chậm lại và người tiêu dùng sử dụng các thiết bị này sẽ gây ra tổn thất cho ngành điện lực. Người dân vô tình vi phạm các quy định sử dụng điện, thậm chí sẽ bị xử phạt vì có hành vi trộm cắp điện.
Cách để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm nhất là hình thành một thói quen sử dụng điện đúng cách và lựa chọn sử dụng các thiết bị công nghệ tiết kiệm được các chuyên gia, cơ quan chức năng thẩm định. Thay thế bóng đèn sợi tóc bằng bóng đèn Led, dùng những sản phẩm có nhãn năng lượng tiết kiệm điện thể hiện qua các số lượng sao...

"Trong thời điểm nắng nóng, người dân nên sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, có biến tần hay nói cách khác là các thiết bị điện inverter. Đặc biệt, với các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh cần quan tâm đến hệ thống bảo ôn, tận dụng ánh sáng và hệ thống thông gió tự nhiên", anh Nguyễn Thái Sơn - Phòng kiểm tra, giám sát mua bán điện - Công ty Điện lực Bắc Ninh đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, những thiết bị điện lạnh như tủ lạnh, máy lạnh nên được bảo trì và vệ sinh thường xuyên. Thay thế các thiết bị cũ bằng những thiết bị có công nghệ tiên tiến. Tắt các thiết bị điện khi không còn nhu cầu sử dụng và khi ra ngoài. Để loại bỏ tình trạng lừa đảo, các cơ quan chức năng cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ, xử phạt nghiêm đối với những quảng cáo sai sự thật, bảo vệ người tiêu dùng tránh khỏi tình huống “tiền mất tật mang”.
Ảnh: Tổng hợp