24h
Yeah1 News

Những lý do khiến Oscar 2022 bị chỉ trích là Lễ trao giải tệ nhất lịch sử?

Thứ hai, 28/03/2022 | 21:11 (GMT+7)

Những sự cố ồn ào xoay quanh kết quả trong Lễ trao giải Oscar 2022 đang khiến khán giả chỉ trích dữ dội.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã diễn ra vào sáng ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) trong sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng từ Covid-19, thế nhưng trái với sự kỳ vọng của khán giả, Oscar 2022 đang bị xem là "mớ hỗn độn" khi nhận rất nhiều "gạch đá" từ giới mộ điệu lẫn người xem. Nguyên nhân xuất phát từ những quy tắc "trời ơi đất hỡi" của ban tổ chức, sự thiếu chuyên nghiệp trong cách điều hành thời lượng và hành động bộc phát của nam diễn viên Will Smith trên sân khấu.

Cắt 8 hạng mục phụ để giảm thời lượng phát sóng

Điều khiến Oscar 2022 gây tranh cãi đầu tiên là quyết định cắt sóng chương trình khi đối diện với áp lực về tổng thời lượng lên hình của đài ABC. Để đảm bảo Lễ trao giải diễn ra trong thời gian quy định, ban tổ chức (BTC) đã trao 5 giải thưởng về kỹ thuật (dựng phim, thiết kế sản xuất, âm thanh, nhạc phim gốc, hóa trang) cùng 3 hạng mục phim ngắn vào 1 giờ trước khi chương trình lên sóng.

Oscar 2022 tổ chức trao giải trước cho 8 hạng mục khiến nhiều người bất bình
Oscar 2022 tổ chức trao giải trước cho 8 hạng mục khiến nhiều người bất bình

Điều này vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều vì từ trước đến nay Oscar chưa bao giờ có tiền lệ ghi hình trước. Đã có hơn 70 chuyên gia có tiếng nói trong nghành điện ảnh bao gồm James Cameron, Kathleen Kennedy, John Williams... ký vào lá đơn yêu cầu Viện Hàn lâm xem xét lại. Những nhà sản xuất, ê-kíp hậu kỳ vô cùng tức giận cho rằng đây là "thiệt hại không thể khắc phục" vì nó "hạ giá những tác phẩm thủ công, những thứ vốn dĩ giúp bộ phim gây ấn tượng, nghệ thuật làm phim đáng được tôn vinh".

Quy định phòng dịch nghiêm ngặt khiến nhiều ngôi sao phải ngồi nhà

Vài ngày trước khi Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra, bộ quy tắc phòng dịch của Viện Hàn lâm đã khiến nhiều nghệ sĩ bất bình. Theo đó, khách mời tham dự bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR trong vòng 5 ngày và giấy tiêm vắc-xin đầy đủ. Những người dương tính hoặc từng nhận kết quả dương tính trong vòng 5 ngày bị cấm tham gia dưới mọi hình thức, nhấn mạnh không có ngoại lệ. Với những ai đã khỏi bệnh thì phải có giấy xác nhận âm tính ít nhất từ 6-10 ngày trước lễ.

Kenneth Branagh vắng mặt ở Oscar 2022 do dính Covid-19
Kenneth Branagh vắng mặt ở Oscar 2022 do dính Covid-19

Bộ quy tắc khắc khe này được đưa ra sau khi BAFTAs (được xem là giải Oscar của nước Anh) diễn ra vào ngày 13/3 làm gia tăng nhiều trường hợp mắc dịch Covid-19. Đạo diễn Kenneth Branagh của "Belfast" - tác phẩm nhận đề cử Oscar là một trong số những người phải ngồi nhà do từng dương tính vào ngày 19/3.

Tiết mục âm nhạc hỗn loạn

Màn trình diễn ca khúc chủ đề "Encanto" - bộ phim đoạt giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" tại Oscar 2022 được ví như một mớ hỗn loạn. Với khán giả theo dõi tác phẩm của Disney hẳn không thể quên giai điệu truyền cảm của "We don't talk about Bruno". Tuy nhiên khi mang lên sân khấu, đoạn bắt tai nhất bài đã bị cắt đi để nhường chỗ cho... rap! Bộ 3 Megan Thee Stallion, Becky G và Luis Fonsi không chỉ phá đi bài hát được mọi người yêu thích mà còn thay đổi cả lời ca khúc. Fan của Disney trên khắp thế giới đang tỏ ra bất bình vì "We don't talk about Bruno" không chỉ vắng mặt khỏi hạng mục nhạc phim mà còn bị biến tấu mất chất

Tiết mục 'We don't talk about Bruno' bị đánh giá như thảm họa
Tiết mục "We don't talk about Bruno" bị đánh giá như thảm họa

Thái độ thiếu tôn trọng nghệ sĩ

Thái độ của BTC Oscar với khách mời tham dự cũng là một điều đáng bàn. Nhiều người đã tinh ý nhận ra khoảnh khắc đạo diễn người Nhật của "Drive my Car" - Ryusuke Hamaguchi lên phát biểu nhận giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" đã bị dàn nhạc ngắt lời... 2 lần. Hay như diễn viên Rachel Zegler - nữ chính "West Side Story" đề cử giải phim hay nhất nhưng cô chia sẻ, 1 tuần trước Lễ trao giải, mình vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời tham dự nào từ Oscar. 

Đạo diễn Ryusuke Hamaguchi bị dàn nhạc ngắt lời 2 lần trong lúc phát biểu
Đạo diễn Ryusuke Hamaguchi bị dàn nhạc ngắt lời 2 lần trong lúc phát biểu
Nữ chính 'West Side Story' suýt thì vắng mặt do không nhận được lời mời
Nữ chính "West Side Story" suýt thì vắng mặt do không nhận được lời mời

Ồn ào về cú tát của Will Smith ngay trên sân khấu

Cú tát của Will Smith khiến cả Lễ trao giải Oscar rẽ theo hướng khác
Cú tát của Will Smith khiến cả Lễ trao giải Oscar rẽ theo hướng khác

Và tất nhiên, buổi lễ Oscar năm nay sẽ thật nhàm chán nếu không có hành động bất ngờ của Will Smith. Nam tài tử "King Richard" đã tiến thẳng lên sân khấu, đấm vào mặt MC Chris Rock vì những lời đùa kém duyên của Chris về vợ mình - Jada Pinkett. Tuy nhiên, phía dư luận nước ngoài chỉ trích hành động bộc phát của Will Smith và cho rằng đây không khác gì lời ủng hộ bạo lực công khai. 

Dù đã xin lỗi nhưng Will Smith vẫn bị 'ném đá' vì nạn bạo lực công khai
Dù đã xin lỗi nhưng Will Smith vẫn bị "ném đá" vì nạn bạo lực công khai

Sau khi nhận danh hiệu "Nam chính xuất sắc nhất", Will Smith đã xin lỗi khách mời, khán giả cùng BTC vì hành động này nhưng anh vẫn cho rằng đó là vì tình yêu vợ. Dưới sức ép dư luận, Viện Hàn lâm đã lên tiếng: "Không dung túng cho nạn bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào". Nhưng khán giả vẫn nghĩ câu trả lời của BTC quá "nước đôi" vì chẳng biết họ có ý nhắm vào "bạo lực bằng lời nói" của Chris Rock hay "bạo lực bằng hành động" của Will Smith.

Lady Gaga xuất hiện bên huyền thoại 76 tuổi Liza Minnelli công bố giải 'Bộ phim hay nhất'
Lady Gaga xuất hiện bên huyền thoại 76 tuổi Liza Minnelli công bố giải "Bộ phim hay nhất"
Diễn viên khiếm thính Troy Kotsur lên nhận giải 'Nam phụ hay nhất' khiến khán phòng xúc động
Diễn viên khiếm thính Troy Kotsur lên nhận giải "Nam phụ hay nhất" khiến khán phòng xúc động

Việc Will Smith tấn công Chris Rock đã phủ sóng khắp mọi mặt báo, kênh truyền thông quốc tế và làm lu mờ những tiết mục giàu giá trị hơn mà một Lễ trao giải tầm cỡ như Oscar nên có. Ví như khung cảnh xúc động khi Troy Kotsur - một nghệ sĩ khiếm thính lên nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Hay khi Lady Gaga dịu dàng khuỵu gối cùng Liza Minnelli - một diễn vên gạo cội 76 tuổi đọc tên tác phẩm thắng giải "Phim hay nhất". 

T.T

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục