24h
Yeah1 News

"Chàng thơ" Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: "Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!"

Thứ sáu, 05/03/2021 | 13:51 (GMT+7)

Lần đầu đảm nhận vai diễn lớn, Khương Lê gặp không ít những áp lực do chính mình tạo ra nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã thật sự trưởng thành.

Ngay từ những ngày đầu tiên, khi bộ phim “Gái Già Lắm Chiêu V - Những cuộc đời vương giả” được ra mắt, Khương Lê đã thu hút không ít sự quan tâm từ công chúng. Mặc dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ nhưng chàng trai sinh năm 1998 này đã khiến khán giả liên tục “giật mình” trước những phân cảnh “nặng ký” trong phim.

Đây có thể là lần đầu tiên Khương Lê đảm nhận một vai diễn lớn như thế trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Khác với hình ảnh của Lê Xuân Tiền trong “vũ trụ điện ảnh” Gái Già Lắm Chiêu trước đó, vai diễn “chàng thơ” mà anh đảm nhận lại mang một nét rất riêng, có sự ngọt ngào, trẻ con và cũng vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, việc lần đầu “chạm ngõ” này lại khiến anh gặp khá nhiều khó khăn và áp lực. Nhưng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần ham học hỏi, Khương Lê đã vượt qua và tất cả điều ấy sẽ được chứng minh trong vai diễn lần này của anh.

'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 1
'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 2

- Cơ duyên nào giúp Khương Lê có được vai diễn trong “Gái Già Lắm Chiêu V" lần này?

Đạo diễn Bảo Nhân tình cờ phát hiện ra mình trong một buổi chụp ảnh của người bạn. Sau đó anh mới liên hệ để gặp mặt nói chuyện bàn về tương lai. Ban đầu Khương rất là run vì nghe mọi người nhận xét 2 đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito rất khó tính. Rồi sau đó có mời mình tham gia casting và khi đến nơi gặp rất nhiều gương mặt nổi tiếng làm mình khá bất ngờ, bối rối.

- Có thể nói đây là vai diễn lớn đầu tiên của Khương Lê trong sự nghiệp của mình. Khi đóng cạnh các anh chị - những người có tên tuổi rất lớn trong nghệ thuật bạn có gặp áp lực và bị chậm nhịp hơn so với mọi người hay không?

Thú thật mình cảm thấy rất áp lực, áp lực này do chính mình tạo ra. Ban đầu, mình là một người mới toanh chưa từng tiếp xúc với điện ảnh chuyên nghiệp bao giờ. Cho nên lúc đầu khi gặp mọi người Khương khá là bẽn lẽn và ít nói. Nhưng các cô chú như NSND Lê Khanh, Hoàng Dũng và bạn Kaity Nguyễn luôn bên cạnh hỗ trợ, chủ động bắt chuyện để tạo cho mình có cảm giác thân thuộc và thoải mái nhất. Chính điều này mà Khương cảm thấy áp lực như biến mất, không còn hồi hộp, bồn chồn lo sợ như trước đó.

'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 3
'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 4

- Được biết, trong phần 5 Khương Lê sẽ là "chàng thơ" thay thế Lê Xuân Tiền. Bạn nghĩ mình có thể làm tốt vai diễn này trong cách xây dựng hình tượng nhân vật, lột tả cảm xúc để không bị mọi người so sánh, nhận xét là hay hơn hay kém hơn đàn anh không?

Khương đã nghe nhiều sự so sánh này rồi. Tuy nhiên giữa Khương và anh Lê Xuân Tiền có những nét đặc trưng, cách diễn xuất thể hiện tính cách nhân vật khác nhau. Cho nên phải tùy theo cái gu của mỗi khán giả mà nhìn nhận vai diễn đó có tốt hay không. Về việc bản thân có làm tốt vai diễn này không thì chắc có lẽ nhận xét sẽ do khán giả quyết định.

Những gì Khương thể hiện, cố gắng ra sao đều nằm hết trong bộ phim. Dù vậy, đây là lần đầu Khương có một vai diễn lớn nên chắc chắn sẽ có những chỗ không thể trọn vẹn được. Hy vọng sau này nếu có cơ hội, Khương sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để khán giả không thất vọng về mình.

- Khương Lê nghĩ sao nếu có người cho rằng chỉ cần có vẻ đẹp thì tất cả mọi khuyết điểm đều được đánh mờ? Bạn thấy việc đánh giá một diễn viên trẻ phải dựa trên những yếu tố nào?

Khương chưa bao giờ coi mình hay tự nhận bản thân là một diễn viên đẹp, nổi bật trong mắt khán giả cả. Khương luôn mong muốn hai anh đạo diễn sẽ chỉ dạy mình nhiều hơn trong cách diễn xuất, lấy cảm xúc thậm chí là trong cách nói chuyện và cách sống ngoài đời. Mình nghĩ đẹp thôi vẫn chưa đủ mà cần nhiều yếu tố khác mới có thể quyết định một con người.

'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 5

- Trong “Gái Già Lắm Chiêu V", những cảnh nóng đóng chung với Kaity Nguyễn bạn thấy nó có dễ dàng không?

Nói về cảnh hôn nhau với Kaity Nguyễn, cũng như cảnh nóng trong phòng đối với mình thật sự không phải là điều dễ dàng. Khương nhớ lại có một phân cảnh Kaity mang giày cao gót, có giằng co qua lại với mình. Cô ấy giậm chân liên tục đụng phải ngón chân của mình. Khương tưởng về nhà hai ngón chân của mình nát hết nhưng may mắn chỉ sưng mà thôi. Chưa hết, có cảnh Kaity còn lên gối đá trúng Khương khiến mình choáng váng. Có thể nói ngày đó là một ngày “vũ bão” đối với mình nhưng nó lại rất vui. 

- So với việc cưỡi ngựa và hôn nhau thì đâu mới là phân cảnh khiến bạn bận tâm nhất?

Có lẽ cảnh cưỡi ngựa lại khó hơn thực hiện cảnh hôn hay đóng cảnh nóng. Do địa hình khá dốc và có rất nhiều sông, Khương sợ mình không thể ngồi lên lưng ngựa và điều khiển một cách tốt nhất. Nếu mà rớt xuống mình cũng không biết phải làm sao luôn.

'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 6
'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 7

- “Gái Già Lắm Chiêu V" đã cho Khương Lê có được những gì?

“Gái Già Lắm Chiêu V" đã cho Khương có được những cô chú, anh chị cũng như người bạn mới, vô cùng đáng quý. Họ luôn giang tay giúp đỡ Khương những lúc bản thân gặp áp lực trong công việc. Không chỉ thế, họ luôn chỉ bảo tận tình về nghề, về cách sống, tất cả mọi thứ phải thật chỉn chu và chuyên nghiệp nhất. Đặc biệt là hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, họ luôn răng đe, chỉ dạy Khương về mọi thứ để có thể bảo quản hình ảnh bản thân tốt nhất trước khi xuất hiện trước công chúng. 

'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 8

- Nếu vậy theo Khương Lê cả hai đạo diễn là người rất khó tính đúng không?

Thật sự mà nói anh Bảo Nhân và Nam Cito là hai đạo diễn vô cùng khó tính, chỉn chu và nghiêm khắc trong mọi vấn đề. Tuy nhiên, sự khó tính đó lại giúp cho công việc thuận lợi và mang đến những lợi ích tích cực chứ không phải hà khắc, khuôn khổ hay áp đặt người khác như thế này, như thế kia. Sau tất cả mọi thứ, Khương rất trân trọng điều đó và cảm thấy thật may mắn khi gặp được những con người chuyên nghiệp, luôn hết mình vì nghệ thuật.

'Chàng thơ' Gái già lắm chiêu V - Khương Lê: 'Mỗi người đều có đặc trưng riêng, cả tôi và Lê Xuân Tiền cũng thế!' - ảnh 9

Cảm ơn Khương Lê vì những chia sẻ, chúc bạn thành công hơn nữa trên con đường mà bản thân lựa chọn!

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục