24h
Yeah1 News

2 thí sinh đến từ Việt Nam góp mặt trong chương trình tài trợ châu Á - Thái Bình Dương

Thứ sáu, 01/04/2022 | 21:51 (GMT+7)

Chương trình tài trợ dành cho các nhà làm phim yếu thế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự góp mặt của 2 thí sinh người Việt.

Theo đoạn clip vừa được Netflix chia sẻ, Nguyễn Phạm Thành Đạt và Bảo Chu là 2 thí sinh sinh Việt Nam duy nhất xuất hiện trong màn giới thiệu về chương trình tài trợ dành cho các nhà làm phim yếu thế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là 2 gương mặt nổi bật trong top 10 nhà làm phim được Quỹ Vẻ đẹp Việt Nam tài trợ sản xuất cho cuộc thi phim ngắn "Việt Nam của tôi".

Thành Đạt và Bảo Chu từng gây ấn tượng trong cuộc thi "Việt Nam của tôi" với 2 câu chuyện mới lạ, độc đáo về chủ đề đời sống của người dân tộc thiểu số và cộng đồng LGBTQ+.

2 thí sinh đến từ Việt Nam góp mặt trong chương trình tài trợ châu Á - Thái Bình Dương - ảnh 1
Nguyễn Phạm Thành Đạt và Bảo Chu xuất hiện trong clip giới thiệu của chương trình tài trợ
Nguyễn Phạm Thành Đạt và Bảo Chu xuất hiện trong clip giới thiệu của chương trình tài trợ

Xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu chương trình, Thành Đạt muốn gửi gắm những câu chuyện trên màn ảnh cho thế hệ tương lai. Trong khi Bảo Chu muốn thông qua điện ảnh để kể về xã hội quanh mình.

2 thí sinh đến từ Việt Nam góp mặt trong chương trình tài trợ châu Á - Thái Bình Dương - ảnh 3
2 thí sinh đến từ Việt Nam góp mặt trong chương trình tài trợ châu Á - Thái Bình Dương - ảnh 4

Được biết, chương trình tài trợ hy vọng mang đến cho các nhà làm phim yếu thế, đặc biệt là những người trẻ gặp nhiều trở ngại về  các vấn đề trên con đường chinh phục nghệ thuật.

Chương trình hy vọng có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy các nhà làm phim trẻ sáng tạo
Chương trình hy vọng có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy các nhà làm phim trẻ sáng tạo

Netflix muốn mang đến cơ hội để những người trẻ ấy được hiện thực hóa ý tưởng trên giấy, truyền tải những câu chuyện đời thực vào trong từng thước phim. Giống như Aditya Assarat - một nhà làm phim có tiếng tại Thái Lan chia sẻ: "Bạn không thể tạo nên một nhà làm phim trong 10 ngày, nhưng bạn có thể truyền cảm hứng cho họ chỉ trong vòng 10 ngày".

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục