24h
Yeah1 News

Cộng đồng mạng tranh cãi chuyện phụ thu quán ăn dịp tết, có nơi lên đến 40% khiến nhiều người bức xúc

Thứ ba, 16/02/2021 | 15:09 (GMT+7)

Những hóa đơn phụ thu 10 -20% cho đến tận 40% đang trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, người đồng tình, người lại cảm thấy điều này không hay.

Theo đúng như truyền thống đón tết của nước ta từ xưa đến nay, vào những ngày đầu năm mới, nhà nhà thường dự trữ rất nhiều đồ ăn nào là bánh chưng, giò chả, thịt gà. Các quán ăn hầu như cũng hoàn toàn đóng cửa vì ai cũng phải nghỉ và ở nhà đón tết. Tuy nhiên, xu thế hội nhập, nhiều hàng quán vẫn mở xuyên suốt những ngày tết để đón chào các thực khách. Đây cũng là dịp để những hàng quán mở xuyên tết kiếm "bộn".

Nhu cầu ra quán ăn, nhà hàng ngày tết tăng cao vì xu hướng phát triển của xã hội.
Nhu cầu ra quán ăn, nhà hàng ngày tết tăng cao vì xu hướng phát triển của xã hội.

Tuy nhiên, việc đi ăn tiệm vào ngày tết cũng mang lại nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Trong đó, "phụ thu tết" là thứ mà không một khách hàng nào thích. Dễ hiểu là chi phí này được tính thêm bởi lẽ thay vì nghỉ ngơi như những nơi khác, các nhân viên, phục vụ của các nhà hàng bán tết vẫn phải làm việc, nên mọi chi phi nhân công, thực phẩm đều đội lên cao. Tuy nhiên, vấn đề "phụ thu bao nhiêu" vẫn đôi khi gây nên nhiều tranh cãi.

Mới đây, một thanh niên tên T đã lên tiếng tố một nhà hàng phụ thu 40% trên tổng số bill phải trả khiến anh bức xúc. Cụ thể, anh chàng tính tiền hết 547.000 đồng và bị phụ thu thêm 218.000 đồng. Bức xúc và khó hiểu trước cách tính của nhà hàng, anh chàng đăng đàn lên mạng xã hội hỏi ý kiến mọi người. 

Chiếc hóa đơn phụ thu 40% khiến dân tình choáng váng.
Chiếc hóa đơn phụ thu 40% khiến dân tình choáng váng.

Rất nhiều cư dân mạng đã bị thu hút bởi chủ đề trên và mở ra nhiều cuộc tranh cãi. Một số cư dân mạng cho rằng việc một nhà hàng phụ thu thêm 20%-30% hay thậm chí 50% vào dịp tết nguyên đán là khá bình thường bởi lẽ chi phí vào ngày tết sẽ đội lên rất nhiều, nhất là chi phí về nhân viên (Lương x2-x4). Bên cạnh đó, giá thực phẩm nhập dịp tết hẳn cũng đắt hơn bình thường. 

Dù vậy, một số cư dân mạng cho rằng việc phụ thu hẳn 40% có phần quá đáng, mức vừa phải chỉ nên ở 10-20% mà thôi. 

Cộng đồng mạng tranh cãi chuyện phụ thu quán ăn dịp tết, có nơi lên đến 40% khiến nhiều người bức xúc - ảnh 3
Cộng đồng mạng tranh cãi chuyện phụ thu quán ăn dịp tết, có nơi lên đến 40% khiến nhiều người bức xúc - ảnh 4
Cộng đồng mạng tranh cãi chuyện phụ thu ngày tết
Cộng đồng mạng tranh cãi chuyện phụ thu ngày tết

Được biết, các nhà hàng, quán ăn vào ngày tết thường có giá phụ thu đa dạng khác nhau. Có nơi lấy them 5.000 - 10.000 đồng 1 món ăn. Có nơi giá món ăn gấp đôi, gấp 3. Đối với nhà hàng, thường sẽ thêm 10% - 25% tổng giá trị hoá đơn. mức 40% hơi cao nhưng theo một số bạn trẻ thường xuyên ăn nhà hàng ngày tết thì cũng không phải quá đáng. 

Trước đó, một nơi phụ thu 20% vào dịp tết cũng gây tranh cãi.
Trước đó, một nơi phụ thu 20% vào dịp tết cũng gây tranh cãi.

Suy cho cùng, hàng quán làm thêm ngày tết là vì nhiều thực khách có nhu cầu ăn hàng vào dịp này, nó đang dần trở nên phổ biến và khác hẳn xu hướng xưa kia. Thế nên, để tránh những rắc rối không đáng có cho cả đôi bên, khách hàng nên hỏi kỹ giá cả trước khi ăn và chọn quán vừa túi tiền mà thôi.

Thực khách nên tìm hiểu rõ giá cả trước khi đi ăn vào dịp tết để tránh mất tiền mà không vui.
Thực khách nên tìm hiểu rõ giá cả trước khi đi ăn vào dịp tết để tránh mất tiền mà không vui.

P.D

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: nhà hàng   phụ thu tết  

Cùng chuyên mục