24h
Yeah1 News

Tóc Tiên xúc động trước hình ảnh bác sĩ trẻ cạo trọc đầu ra chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Chủ nhật, 30/05/2021 | 06:46 (GMT+7)

Từng theo học ngành Y nhưng Tóc Tiên chia sẻ bản thân không đủ "hy sinh" để giúp đời giúp người. Chính vì thế khi chứng kiến hình ảnh bác sĩ cạo đầu ra chi viện cho Bắc Giang chống dịch, nữ ca sĩ đã vô cùng xúc động.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh đầy xúc động của bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu công tác tại BV Đại học Y Dược TP.HCM đang cạo trọc đầu chuẩn bị bước vào tâm dịch tỉnh Bắc Giang. Một đồng nghiệp của bác sĩ Hiệu chia sẻ khoảnh khắc "xuống tóc" tràn ngập nụ cười này kèm dòng trạng thái: "Chưa có một tấm ảnh nào về nụ cười lại có thể làm tôi muốn bật khóc như tấm ảnh này. Tấm ảnh của một đồng nghiệp trẻ đang xuống tóc để đêm nay đi vào tuyến lửa Bắc Giang. Muốn khóc vì nụ cười đẹp như một thiên thần. Muốn khóc vì cảm động và tự hào. Muốn khóc vì một yêu thương như cứ dâng trào trong lồng ngực".

Nụ cười của bác sĩ Đặng Minh Hiệu đang cạo đầu chuẩn bị hướng về tâm dịch!
Nụ cười của bác sĩ Đặng Minh Hiệu đang cạo đầu chuẩn bị hướng về tâm dịch!
Tóc Tiên xúc động trước hình ảnh bác sĩ trẻ cạo trọc đầu ra chi viện cho Bắc Giang chống dịch - ảnh 2
Việc xuống tóc sẽ giúp các y bác sĩ giữ an toàn trong môi trường dịch bệnh, đồng thời hạn chế nóng nực khi mặc đồ bảo hộ.
Việc xuống tóc sẽ giúp các y bác sĩ giữ an toàn trong môi trường dịch bệnh, đồng thời hạn chế nóng nực khi mặc đồ bảo hộ.

Được biết, bác sĩ Đặng Minh Hiệu sinh năm 1993 được tăng cường ra Bắc Giang để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ ở đây chống dịch. Ngay sau đó, bác sĩ trẻ này đã vui vẻ cạo trọc mái tóc của mình để đảm bảo an toàn trong môi trường dịch bệnh cũng như hạn chế đổ mồ hôi gây bí bách giữa thời tiết nắng nóng khi mặc đồ bảo hộ. Hình ảnh xúc động này của bác sĩ Đặng Minh Hiệu đang nhận về hàng ngàn lượt chia sẻ và động viên của cộng đồng mạng.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng vừa có những tâm sự sau khi xem hình ảnh này: "Hồi đó mình biết mình không thể theo nghề Y được vì 1 lý do rất đơn giản: Mình không đủ “rộng lớn” để hy sinh bản thân cho người khác. Nên mình xin được truyền toàn bộ năng lượng hihihahahoho của mình tới các chiến binh áo trắng. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần để được kiêu hãnh như thế..."

Tóc Tiên từng theo học ngành Y nhưng không làm nghề vì cảm thấy bản thân không đủ hy sinh!
Tóc Tiên từng theo học ngành Y nhưng không làm nghề vì cảm thấy bản thân không đủ hy sinh!

Từng sang Mỹ theo học ngành Y theo nguyện vọng của gia đình, Tóc Tiên đúng ra đã là 1 bác sĩ. Tuy nhiên, cô nàng đã từ bỏ để theo đuổi nghệ thuật và thành danh đến bây giờ. Hơn ai hết, Tóc Tiên dành nhiều sự đồng cảm cho các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch lúc này. Hình ảnh bác sĩ Đặng Minh Hiệu sẵn sàng cạo đầu lao vào tâm dịch kèm nụ cười thanh xuân tươi rói chính là năng lượng tích cực mà cộng động mạng nên lan tỏa lúc này. Khi Tổ quốc cần, những người trẻ như bác sĩ Hiệu không ngần ngại lên tiếng. Được biết, đoàn chi viện thứ hai của TP.HCM đến tâm dịch Bắc Giang sẽ khởi hành vào 21h tối nay ngày 29/5.

T.D

Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục