24h
Yeah1 News

Thuỳ Tiên khiến fan tự hào “nở mũi” khi lần đầu trong lịch sử MGI được cho phép làm điều này

Thứ sáu, 07/01/2022 | 15:00 (GMT+7)

Tại sân bay Thái Lan trước khi tiễn Thuỳ Tiên về nước, ông Nawat đã tiết lộ một sự thật "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử Miss Grand International.

Vào tối ngày 6/1 vừa qua, theo đúng kế hoạch dự kiến, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã có mặt tại sân bay Thái Lan để chuẩn bị trở về nước sau gần 2 tháng "chinh chiến" ở Miss Grand International 2021. Trước khi lên máy bay kết thúc đoạn hành trình cực kỳ ấn tượng trên đất Thái, Thuỳ Tiên đã có buổi giao lưu ngắn cùng phóng viên nước bạn cũng như nói lời tạm biệt với những người anh, chị, bạn bè đã hỗ trợ cô suốt thời gian qua.

Thuỳ Tiên có mặt tại sân bay Thái Lan chiều tối ngày 6/1 để chuẩn bị về Việt Nam
Thuỳ Tiên có mặt tại sân bay Thái Lan chiều tối ngày 6/1 để chuẩn bị về Việt Nam

Chuyến bay từ Bangkok về Việt Nam của Thuỳ Tiên được quan tâm, nhất là sau màn đăng quang đầy tự hào vào tháng 12/2021. Sau tất cả, cuối cùng "nàng Hậu" đã có thể đeo sash và mang chiếc vương miện danh giá quay về nhà. 

Thuỳ Tiên khiến fan tự hào “nở mũi” khi lần đầu trong lịch sử MGI được cho phép làm điều này - ảnh 2
Chủ tịch và phó chủ tịch Miss Grand International cùng 2 'cựu Hậu' cũng đến sân bay tiễn Thuỳ Tiên
Chủ tịch và phó chủ tịch Miss Grand International cùng 2 "cựu Hậu" cũng đến sân bay tiễn Thuỳ Tiên

Tại sân bay Thái Lan, ông Nawat Itsaragrisil cùng bà Terasa Chaivisut - chủ tịch và phó chủ tịch Miss Grand International cũng có mặt để tiễn Thuỳ Tiên. Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên và khán giả, ông Nawat không ngần ngại tiết lộ việc BTC cho phép Thuỳ Tiên đội vương miện gốc của chương trình về Việt Nam tham gia các hoạt động Homecoming.

Thuỳ Tiên khiến fan tự hào “nở mũi” khi lần đầu trong lịch sử MGI được cho phép làm điều này - ảnh 4
Theo chia sẻ của ông Nawat, Thuỳ Tiên là Hoa hậu Hoà bình Thế giới đầu tiên được mang chiếc vương miện gốc về nước
Theo chia sẻ của ông Nawat, Thuỳ Tiên là Hoa hậu Hoà bình Thế giới đầu tiên được mang chiếc vương miện gốc về nước

Đây là quyết định lần đầu tiên có trong lịch sử Miss Grand International vì từ trước đến nay, các "nàng Hậu" khi về nước chỉ được mang theo vương miện phiên bản, còn chiếc vương miện gốc sẽ trao lại cho BTC cuộc thi bảo quản để tránh sơ xuất. Không những thế, Thuỳ Tiên còn được trao quyền sử dụng tài khoản Instagram chính thức của MGI trong thời gian tới.

Chiếc vương miện gốc xuất hiện trong đêm đăng quang của Thuỳ Tiên
Chiếc vương miện gốc xuất hiện trong đêm đăng quang của Thuỳ Tiên
Còn lại những dịp khác cô đều sử dụng vương miện phiên bản thay thế để tránh sơ xuất
Còn lại những dịp khác cô đều sử dụng vương miện phiên bản thay thế để tránh sơ xuất

Được biết, chiếc vương miện Golden Crown bản gốc của Miss Grand International trị giá khoảng 12 tỷ đồng (đắt hơn rất nhiều so với mẫu vào năm 2016-2018). Phía trên vương miện được đính kết bằng vàng 18K, kim cương và ngọc lục bảo. Còn chiếc vương miện phiên bản có hình dáng khá giống vương miện gốc nhưng tất nhiên không thể quý giá bằng.

Thuỳ Tiên khiến fan tự hào “nở mũi” khi lần đầu trong lịch sử MGI được cho phép làm điều này - ảnh 8
Mặc dù có hình dáng giống nhau nhưng tất nhiên vương miện phiên bản không quý giá bằng bản gốc 12 tỷ đồng
Mặc dù có hình dáng giống nhau nhưng tất nhiên vương miện phiên bản không quý giá bằng bản gốc 12 tỷ đồng

Tại đêm đăng quang, Thuỳ Tiên đã đội vương miện gốc trên sân khấu, nhưng ở những hoạt động sau đó, "nàng Hậu" chỉ đội vương miện phiên bản để thuận tiện giao lưu cùng mọi người. Hiện tại, với sự cho phép của BTC Miss Grand International, Thuỳ Tiên khiến công chúng nước nhà tự hào "phổng mũi" vì được ưu ái đặc cách như thế!

Sáng sớm ngày 7/1, Thuỳ Tiên chia sẻ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng và đang thực hiện cách ly tại khách sạn. "Nàng Hậu" còn nhắc nhở fan hâm mộ không cần đến đón mình để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho mọi người.

T.T

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục