24h
Yeah1 News

Phương Anh: Lần thứ 2 được cúp Mai Vàng, chỉ dám nhận mình may mắn

Thứ hai, 18/01/2021 | 15:28 (GMT+7)

Là cái tên đạt được chiếc cúp vàng danh giá của giải thưởng Mai Vàng 2020 với hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca”, nữ ca sĩ Phương Anh đã có những trải lòng về cảm xúc khi nhận được vinh dự này.

Nữ ca sĩ Phương Anh (thường được gọi là Phương Anh Bolero) là một trong những giọng ca trữ tình, “chuyên trị” dòng nhạc quê hương, dân ca nổi bật nhất thời điểm hiện tại. Sở trường của Phương Anh là chất giọng ngọt ngào, đầy kỹ thuật cùng với sự trau chuốt về mặt hình ảnh giúp tên tuổi của cô càng in đậm trong lòng khán giả mộ điệu.

Nữ ca sĩ Phương Anh nổi lên sau cuộc thi tìm kiếm tài năng 'Thần tượng Bolero' năm 2016
Nữ ca sĩ Phương Anh nổi lên sau cuộc thi tìm kiếm tài năng "Thần tượng Bolero" năm 2016

Phương Anh lần đầu được biết đến qua chương trình “Thần tượng Bolero” mùa đầu tiên tổ chức vào năm 2016. Mặc dù không phải là người chiến thắng cuối cùng nhưng giọng ca góp mặt trong top 4 chung cuộc vẫn để lại nhiều ấn tượng với người nghe nhạc. Năm 2020, Phương Anh trở lại với ca khúc “Thương lắm miền Trung ơi” - một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Duy gây tiếng vang sâu sắc.

Giọng ca ngọt ngào cùng ngoại hình thu hút giúp Phương Anh dành được nhiều tình cảm của khán giả
Giọng ca ngọt ngào cùng ngoại hình thu hút giúp Phương Anh dành được nhiều tình cảm của khán giả

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, trải lòng của Phương Anh trên con đường chinh phục giấc mơ ca hát và 2 giải thưởng danh giá về nhạc dân ca!

Tình yêu âm nhạc được hun đúc từ mẹ, thành công nhờ sự chỉ dạy của thầy Quang Linh

Nhắc đến con đường theo đuổi ước mơ ca hát, Phương Anh không khỏi tự hào vì từ nhỏ đến lớn, không lúc nào là cô gái trẻ không dành tình yêu tha thiết cho sự nghiệp biểu diễn của mình. Khi được hỏi lý do đến với dòng nhạc trữ tình quê hương Bolero - một thể loại nhạc phổ biến ở phía Nam (đặc biệt là Tây Nam Bộ) hơn là vùng đất Buôn Mê Thuột cao nguyên, Phương Anh chia sẻ:

“Thật ra mình là người gốc Huế, từ nhỏ đã được nghe rất nhiều bài nhạc quê hương. Mẹ là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất vì mẹ hay hát và ru các em của mình ngủ.

Từ lớp 4, lớp 5, mình đã thích ca hát và thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Khi vào Sài Gòn mình vừa đi làm thêm và vừa tập tành đi hát, ban đầu mình không thể theo đuổi dòng nhạc quê hương mà hát nhạc thị trường ở các hội chợ, đêm diễn lô tô… để kiếm tiền. Sau mình mới quay lại với Bolero khoảng 4 - 5 năm nay, từ khi cuộc thi Thần tượng Bolero phát động năm 2016”.

Mẹ là người truyền tình yêu ca hát đến Phương Anh từ khi cô còn rất nhỏ, và sau này, tình yêu nghề đó ngày càng phát triển qua sự chỉ dạy của những người thầy và cô, trong đó có ca sĩ Quang Linh - người mà Phương Anh vô cùng kính trọng và gọi vui là là “Sếp”. Phương Anh cho biết, trong âm nhạc, thầy Quang Linh là người dẫn dắt, chỉ dạy cô nàng rất nhiều, cả trong chuyên môn lẫn ngoài cuộc sống. 

Sau này, nhờ các thầy cô, đặc biệt là 'sếp' Quang Linh mà Phương Anh đã tiến bộ nhiều hơn trong chuyên môn
Sau này, nhờ các thầy cô, đặc biệt là "sếp" Quang Linh mà Phương Anh đã tiến bộ nhiều hơn trong chuyên môn

Ngưỡng mộ thầy Quang Linh là thế nhưng Phương Anh thú nhận “thầy hoạt động nghệ thuật rất nghiêm túc, khổ luyện để chứng minh thực lực chứ không cho phép học trò dùng những chiêu trò khác ngoài chuyên môn”. Nói về mối quan hệ hiện tại với thầy Quang Linh kể từ sau chương trình “Thần tượng Bolero”, Phương Anh chia sẻ vẫn thường liên lạc để tham khảo ý kiến của thầy về những công việc trong ca hát và cả các vấn đề về cuộc sống.

“Thời gian đầu nhận show, có khi đi hát cả buổi chỉ được 30 - 50 ngàn đồng”

Không có con đường nào dễ đi, cũng như không có thành công nào là không phải đánh đổi bằng vấp ngã cùng muôn vàn chông gai. Để có được cả 2 chiếc cúp danh giá như hiện tại, Phương Anh đã phải trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ, chịu mức cát-xê “rẻ bèo”, thậm chí còn không đủ chi phí cho đi lại, thuốc thang lúc đau ốm.

“Lúc mới đi hát ở Sài Gòn, mình phải xin show của người ta để hát, không có điều kiện luyện tập chuyên môn vững chắc nên khi lên sân khấu, mình cũng có rất nhiều lần sai sót. Một show đám cưới thời gian đầu có khi chỉ được 30 - 50 ngàn đồng. Nói chung là giai đoạn đó làm ca sĩ hát lót rất vất vả, chi phí lại không đủ để thuê trang phục diễn hay make-up. Sau này nhờ tiết kiệm tiền và đỡ phần lo lắng cho gia đình nên Phương Anh bắt đầu việc học chính quy tại Nhạc viện Thành phố, và từ khi bước ra từ chương trình Thần tượng Bolero công việc của mình mới đỡ hơn, cát-xê cũng khá hơn so với thời gian trước”.

Thời gian đầu đi hát ở các đám cưới, Phương Anh chỉ nhận mức cát-xê 'rẻ bèo' từ 30 - 50 ngàn đồng
Thời gian đầu đi hát ở các đám cưới, Phương Anh chỉ nhận mức cát-xê "rẻ bèo" từ 30 - 50 ngàn đồng

Được xem là nữ ca sĩ có ngoại hình thu hút, đôi mắt sâu, to tròn cùng gương mặt trái xoan thanh tú, Phương Anh có thêm nhiều cảm tình từ khán giả.

Nhan sắc xinh xắn cùng ngoại hình bắt mắt của Phương Anh trên sân khấu hát nhạc trữ tình 
Nhan sắc xinh xắn cùng ngoại hình bắt mắt của Phương Anh trên sân khấu hát nhạc trữ tình 

Khi được hỏi với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn chỉnh thì Phương Anh có từng trở thành nạn nhân của những lời trao đổi “tình - tiền” hay không, nữ ca sĩ vô cùng thẳng thắn:

“Phương Anh là người rạch ròi trong công việc và mối quan hệ riêng tư. Mình cũng rất trân trọng và giữ gìn tình cảm đáng quý của những fan hâm mộ yêu mến giọng hát của mình. Nếu như có người tìm đến Phương Anh không phải vì yêu mến giọng hát thì Phương Anh xin phép không thể nhận tình cảm đó và bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng. Ngay cả việc nhận show, mình cũng tìm hiểu vô cùng cặn kẽ rồi mới làm, có lẽ vì vậy mà trước nay Phương Anh chưa từng gặp phải tình huống khó xử”.

Nhận giải Mai Vàng lần thứ 2, Phương Anh chỉ dám nhận mình may mắn hơn người khác

Trong cuộc đua về đích của 5 ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Mai Vàng 2020 về hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca”, bên cạnh Phương Anh có 2 đàn chị kỳ cựu trong nghề như Phi Nhung và Cẩm Ly. Ngoài ra, còn có những tài năng trẻ đã gầy dựng tiếng vang nổi bật trước đó là Phương Mỹ Chi và Tố My. So sánh với những tên tuổi trên, Phương Anh không dám nhận bản thân đã vượt mặt họ.

Đây là lần thứ 2 Phương Anh đạt được vinh dự cầm trên tay chiếc cúp quý giá của giải Mai Vàng 2020 (trước đó là Mai Vàng 2018)
Đây là lần thứ 2 Phương Anh đạt được vinh dự cầm trên tay chiếc cúp quý giá của giải Mai Vàng 2020 (trước đó là Mai Vàng 2018)

Cô chia sẻ, Mai Vàng là một giải thưởng danh giá, rất ý nghĩa đối với nghệ sĩ nhằm tôn vinh những nỗ lực của nghệ sĩ trong một năm vừa qua. “Phương Anh nghĩ mình là người may mắn hơn chứ không dám nghĩ đây là sự vượt mặt. Vì mình là hậu bối, là thế hệ để nối tiếp tiền bối. Hơn nữa, những người có tên trong danh sách đề cử đã từng có rất nhiều giải thưởng lớn cũng như có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, là những người Phương Anh rất yêu mến và tôn trọng”.

Phương Anh cho biết thêm, việc có tên trong danh sách đề cử đối với cô đã là một thành quả lao động và cống hiến hết mình.
Phương Anh cho biết thêm, việc có tên trong danh sách đề cử đối với cô đã là một thành quả lao động và cống hiến hết mình.

Sau một năm đầy khó khăn thì bất kỳ ai trong 5 người nhận được chiếc cúp vàng cũng đều xứng đáng. Được biết, đây là lần thứ 2 nữ ca sĩ Phương Anh đạt được vinh dự này tại lễ trao giải Mai Vàng, cô không giấu được những kỳ vọng cùng áp lực từ người hâm mộ dành cho mình, nhưng song song đó cũng là động lực để Phương Anh tiếp tục phấn đấu, nỗ lực và cố gắng vươn lên.

Trong lĩnh vực ca hát, Phương Anh cho biết mỗi ca sĩ đều có những chất giọng riêng và những hướng đi riêng biệt, Phương Anh đều xem mọi người là đồng nghiệp, bạn bè để cùng phát triển chứ không ganh đua, hơn thua:

“Nếu giọng hát của ca sĩ nào hay thì mình sẽ nghe nhiều và học hỏi cái hay của họ. Các anh chị ca sĩ Phương Anh thường học hỏi và nghe nhiều nhất là cô Hương Lan, chị Như Quỳnh, thầy Quang Linh... và các tiền bối khác”.

Phương Anh: Lần thứ 2 được cúp Mai Vàng, chỉ dám nhận mình may mắn - ảnh 8
Trong thời gian tới, Phương Anh dự định sẽ thực hiện kế hoạch quay loạt MV giới thiệu về quê hương đất nước con người
Trong thời gian tới, Phương Anh dự định sẽ thực hiện kế hoạch quay loạt MV giới thiệu về quê hương đất nước con người

Thời gian tới, Phương Anh dự định sẽ thực hiện loạt MV hát về quê hương đất nước thông qua việc ghi hình ở các danh lam thắng cảnh địa phương. Hiện tại, cô cùng ê-kíp của mình đang bàn bạc sâu hơn về dự án nhưng chưa thể đưa ra thông tin cụ thể. Ngoài ra, khi được hỏi có mong muốn tổ chức liveshow trong tương lai gần không, cô nàng ngại ngùng cười, dù muốn lắm nhưng sẽ tổ chức liveshow khi giọng hát mình đủ chín muồi.

T.T

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục