Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha tiết lộ lý do Olivia Yacé không đăng quang 2025, đồng thời hé lộ tranh cãi về tiêu chí chấm điểm và danh hiệu tân hoa hậu.
Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha mới đây đã có những chia sẻ gây chú ý trong một buổi phỏng vấn, liên quan đến kết quả của cuộc thi Miss Universe 2025. Ông cho biết một trong các yếu tố khiến Hoa hậu Côte d'Ivoire Olivia Yacé - đại diện Bờ Biển Ngà không đăng quang là do quốc gia của cô cần xin visa để vào khoảng 175 nước, gây khó khăn cho việc đảm nhiệm các hoạt động quốc tế nếu trở thành tân hoa hậu.
Tuy nhiên, Olivia Yacé thực tế mang quốc tịch Mỹ, cho phép cô sử dụng hộ chiếu Mỹ để di chuyển đến nhiều quốc gia mà không cần visa. Cô cũng là con của một nhà ngoại giao, điều có thể giúp quá trình xin visa thuận lợi hơn trong trường hợp cần thiết.
Trong buổi phỏng vấn, ông Rocha khẳng định ban giám khảo chấm điểm dựa trên ba phần chính: áo tắm, dạ hội và phỏng vấn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phần lớn điểm số lại đến từ những gì diễn ra phía sau hậu trường trong thời gian thí sinh tập trung, bao gồm thái độ và cách ứng xử.
Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, bởi trước đó vài tuần, trong thời điểm xảy ra tranh cãi với Chủ tịch Miss Grand Nawat và việc một số thí sinh – trong đó có Hoa hậu Mexico Fatima Bosch không đăng bài quảng bá cho nhà tài trợ, Tổ chức Miss Universe từng thông báo rằng chỉ ba phần thi chính được tính điểm, còn các hoạt động bên lề không ảnh hưởng đến kết quả.
Cũng trong buổi phỏng vấn, Chủ tịch Raul Rocha so sánh sức ảnh hưởng của tân hoa hậu với các người đẹp đăng quang trước đây, nhấn mạnh rằng tân Miss Universe sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi Instagram, vượt trội nhiều người chiến thắng các mùa trước.
Trước những chia sẻ của Chủ tịch Miss Universe, nhiều khán giả bày tỏ bức xúc về kết quả và sự thiếu công bằng của cuộc thi. Trên các mạng xã hội, nhiều ý kiến bình luận như: “Miss Casino, Miss con ông cháu cha, giờ Miss Visa.”, “Dị tiêu chí cuộc thi là Visa đi đủ các nước.”, “Còn thua cái hội chợ của ông Nawat nữa.” hay “Ngày càng hồ đồ.”
Trước đó, Olivia Yacé - đại diện Bờ Biển Ngà, gây xôn xao khi từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania sau chung kết Miss Universe 2025. Cô sinh năm 1998, Olivia có nền tảng học vấn và sự nghiệp ấn tượng, từng giành Á hậu 2 Miss World 2021. Tại Miss Universe 2025, cô nổi bật về catwalk, thời trang và ứng xử, nhưng dừng ở vị trí Á 4. Trong tâm thư, Olivia nhấn mạnh việc từ chức để giữ tôn trọng, phẩm giá, sự xuất sắc và cơ hội bình đẳng, đồng thời kêu gọi phụ nữ trẻ tự khẳng định giá trị: “It’s time for Africa.” Dù không đăng quang, cô vẫn được xem là “nữ hoàng thật sự” của Miss Universe 2025.




















