Dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu quay trở lại tại một số khu vực trên thế giới, đặc biệt là châu Á.
Theo báo cáo từ Bộ Y tế Việt Nam sáng 14/5/2025, tính đến ngày 27/4, thế giới ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 28 ngày (giảm gần 57%) so với chu kỳ trước đó. Đồng thời, số ca mắc bệnh dẫn đến tử vong cũng được ghi nhận giảm gần 38%.
Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đà suy giảm của dịch bệnh sau thời gian dài diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đối với các khu vực Châu Á, số lượng bệnh nhân mắc Covid lại cực kì đáng lưu tâm, đặc biệt là tại Thái Lan.
Kể từ đầu năm 2025 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 53.000 ca nhiễm, với riêng Bangkok chiếm gần một phần ba số ca. Thống kê cho thấy, Bangkok đã ghi nhận trên 14.300 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 7 ngày từ 27/4 đến 3/5, trong đó có 2 ca không qua khỏi.
Nguyên nhân chính được xác định là do sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16, đây là một nhánh mới của biến chủng Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể XBB.1.16 có khả năng lây lan nhanh, tuy nhiên chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy nó làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh.
Bộ Y tế Thái Lan cũng đã đưa ra khuyến cáo rằng phần lớn các ca mắc có triệu chứng nhẹ và Covid-19 hiện được coi là bệnh lưu hành tại quốc gia này. Tuy vậy, sự gia tăng đột biến số ca nhiễm khiến hệ thống y tế và người dân không khỏi lo lắng.
Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 148 ca mắc rải rác tại 27 tỉnh/thành, không có ca tử vong. TP. HCM dẫn đầu với 34 ca, tiếp đến là Hải Phòng (21), Hà Nội (19), Nghệ An (17), Bắc Ninh (14), trong khi phần lớn các tỉnh chỉ ghi nhận 1–2 trường hợp.
Đáng chú ý, trong 3 tuần gần đây, số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ, trung bình khoảng 20 ca mỗi tuần. Dù chưa xuất hiện ổ dịch tập trung, Bộ Y tế nhận định nguy cơ gia tăng ca mắc trong thời gian tới là không thể loại trừ, đặc biệt trong bối cảnh dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua chứng kiến lượng lớn người dân di chuyển và tụ tập đông người.
Tuy nhiên, với việc Covid-19 đã trở thành bệnh lưu hành, các ca mắc mới ở Việt Nam phần lớn không có dấu hiệu chuyển nặng, nhất là khi các biến thể mới hiện tại không gây biến chứng nghiêm trọng.
Trước diễn biến mới, Bộ Y tế Việt Nam đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, đồng thời sẵn sàng phương án điều trị, đặc biệt là với các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.
Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới để theo dõi và đánh giá diễn biến dịch bệnh, đưa ra các khuyến nghị kịp thời cho người dân. Trong thông báo mới nhất, Bộ Y tế nhấn mạnh người dân không nên hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan.
Các khuyến cáo phòng dịch tiếp tục được nhấn mạnh:
-
Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông, tại cơ sở y tế.
-
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
-
Hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết.
-
Tăng cường vận động, dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng.
-
Khi có triệu chứng như sốt, ho, khó thở, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra, đặc biệt nếu vừa trở về từ khu vực có dịch.
Bối cảnh hiện nay cho thấy đại dịch Covid-19 dù đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sự xuất hiện liên tục của các biến thể mới là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần duy trì một trạng thái sẵn sàng, thích nghi với cuộc sống bình thường mới mà trong đó Covid-19 là một phần.
Sự chủ động trong phòng bệnh, cập nhật thông tin từ nguồn chính thống và giữ thái độ bình tĩnh sẽ là những yếu tố then chốt giúp cộng đồng chung sống an toàn với dịch bệnh, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn châu Á và thế giới.