24h
Yeah1 News

Will Smith bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm sau cú tát với Chris Rock

Thứ bảy, 09/04/2022 | 11:38 (GMT+7)

Trong kết quả thảo luận cuối cùng từ Viện Hàn lâm, nam diễn viên Will Smith bị cấm xuất hiện tại lễ trao giải Oscar trong vòng 10 năm.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh mới đây đã đưa ra công bố chính thức về hình phạt với nam diễn viên Will Smith sau cú tát Chris Rock tại Oscar 2022.

Theo đó kể từ ngày 8/4/2022, Will Smith chính thức bị cấm cửa tại Oscar trong vòng 10 năm, không được tham dự bất kì sự kiện hay chương trình, giải thưởng nào của Viện Hàn lâm.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Ban đầu cuộc họp này dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4, nhưng sau đó đôn lên ngày 8/4.

Will Smith bị cấm xuất hiện tại Oscar trong 10 năm
Will Smith bị cấm xuất hiện tại Oscar trong 10 năm

Sau thông tin bị cấm đến Oscar trong 10 năm, Will Smith đã lên tiếng phản hồi ngắn gọn rằng: "Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm".

Trước đó vào ngày 27/3 (theo giờ địa phương), Will Smith đã thẳng tay tát Chris Rock ngay trên sân khấu trực tiếp lễ trao giải Oscar lần thứ 94 khi nam diễn viên hài này trêu đùa chứng rụng tóc của bà xã Jada. Hành động này gây tranh cãi bùng nổ trong dư luận. Will Smith sau đó được xướng tên chiến thắng giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".  

Vì những tranh cãi, Will Smith tuyên bố rút lui khỏi Viện Hàn lâm.

Cú tát Will Smith với Chris Rock
Cú tát Will Smith với Chris Rock
Jada - Vợ Will Smith
Jada - Vợ Will Smith

Mặc dù không được xuất hiện tại Oscar trong 10 năm tới nhưng Will Smith vẫn có thể góp mặt trong các hạng mục đề cử nếu có dự án phim ấn tượng và đạt tiêu chuẩn của Viện Hàn lâm.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Oscar   Will Smith   Chris Rock  

Cùng chuyên mục