Jennie vấp phải nhiều tranh luận khi phong độ biểu diễn lại phụ thuộc vào độ cổ vũ của khán giả.
BLACKPINK vừa khép lại hai đêm diễn tại Philippines, nhưng thay vì chỉ tập trung vào âm nhạc và sân khấu hoành tráng, cộng đồng mạng lại chú ý đến màn trình diễn của Jennie và nổ ra tranh luận về phong độ biểu diễn của cô. Câu hỏi được đặt ra là: “Thần tượng có nên dựa vào sự cổ vũ của khán giả để tỏa sáng?” trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.
Trong phần trình diễn solo, Jennie thể hiện năng lượng mạnh mẽ và thần thái cuốn hút, được nhiều khán giả đánh giá là “phiên bản Jennie đích thực”. Tuy nhiên, video ghi lại màn biểu diễn của cô lại tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng Jennie biểu diễn rực rỡ hơn ở đêm thứ hai nhờ lượng cổ vũ nhiệt tình từ fan Philippines. Câu nói “trạng thái phụ thuộc vào sự cổ vũ của khán giả” từ video này đã khiến tranh luận trở nên gay gắt hơn trên mạng xã hội.
Đoạn video nhanh chóng cán mốc hơn 2 triệu lượt xem, nhưng phần bình luận lại trở thành nơi tranh luận sôi nổi, với nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều một cách gay gắt:
- Khán giả trả tiền cho một buổi diễn hoàn chỉnh. Trách nhiệm khuấy động bầu không khí thuộc về nghệ sĩ, sao lại ngược lại?
- Ngay cả khi nói là trạng thái tốt, màn trình diễn cũng chưa bằng thời kỳ đỉnh cao của cô ấy.
- Tại sao một nhóm tầm cỡ lại để người ta cảm giác như đã mất đi khát vọng dành cho sân khấu?
Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội cho thấy sự mệt mỏi trước các lời giải thích lặp đi lặp lại như “không khỏe”, “thiết bị gặp vấn đề” hay “tinh thần chưa tốt”, vốn thường được một số fan dùng để bảo vệ thần tượng.
Theo nhiều chuyên gia, phong độ lên xuống của nghệ sĩ trở thành đề tài tranh luận liên tục có thể ảnh hưởng đến hình ảnh tập thể, đặc biệt với BLACKPINK – một trong những girlgroup hàng đầu thế giới. Nếu các lý do “tùy trạng thái” được đưa ra thường xuyên, niềm tin của công chúng đối với nhóm có nguy cơ giảm sút, điều cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp thần tượng, nơi từng chi tiết đều được quan sát kỹ lưỡng.
Một bộ phận fan lý trí cho rằng thay vì phân tích từng khoảnh khắc, nên nhìn nhận tổng thể năng lực sân khấu của nghệ sĩ. Tuy nhiên, họ cũng đồng tình rằng việc phụ thuộc vào sự cổ vũ của khán giả để nghệ sĩ “cháy” hết mình không phù hợp với tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
Tranh luận lần này không chỉ xoay quanh Jennie mà còn đặt ra câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả: ai mới thực sự điều khiển cảm xúc buổi diễn? Trong môi trường idol, nơi văn hóa fan được đẩy lên cao trào, ranh giới trách nhiệm đôi khi trở nên mơ hồ.
Tuy nhiên, một màn trình diễn chất lượng cần dựa trên chuyên môn của nghệ sĩ, tinh thần nghề nghiệp và sự phối hợp tự nhiên với không khí khán phòng, chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào tiếng hò reo của fan. Nhiệt huyết từ khán giả nên đóng vai trò chất xúc tác, thay vì trở thành nguồn năng lượng duy nhất quyết định hiệu quả sân khấu.















