24h
Yeah1 News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc “chốt sổ” không miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS, sắp tới nhóm sẽ tạm dừng 5 năm?

Thứ tư, 21/09/2022 | 14:20 (GMT+7)

Sau nhiều lùm xùm về vấn đề miễn giảm nghĩa vụ quân sự cho nhóm nhạc 7 thành viên BTS, mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc không có ngoại lệ nào xảy ra.

Vào chiều ngày 20/9, tại phiên họp thứ 4 của Quốc hội Hàn Quốc được tổ chức tại Yeouindo (Seoul), ông Min Hong Cheol - thành viên thuộc Đảng Dân chủ đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự của nhóm nhạc đình đám BTS. Trả lời ông Min, đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này - Lee Jong Seop đã tuyên bố không có bất kỳ ngoại lệ nào xảy ra đối với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Cụ thể, trước đó, Bộ Quốc phòng từng đưa ra quyết định về việc thăm dò khảo sát ý kiến của công chúng về vấn đề miễn giảm nghĩa vụ quân sự cho BTS. Tuy nhiên sau thời gian dài tranh luận, cuối cùng, Bộ trưởng Lee vẫn nhất quyết không thông qua: "Tôi xin nhắc lại quan điểm của Bộ Quốc phòng, không có bất kỳ thay đổi nào so với quan điểm trước đây về vấn đề nghĩa vụ quân sự của nhóm nhạc BTS". 

Trong cuộc họp ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - Lee Jong Seop (trái) khẳng định không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với BTS, cũng rất khó để áp dụng biện pháp nghĩa vụ thay thế cho BTS
Trong cuộc họp ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - Lee Jong Seop (trái) khẳng định không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với BTS, cũng rất khó để áp dụng biện pháp nghĩa vụ thay thế cho BTS

Trước đó, Thị trưởng thành phố Busan - ông Park Hyung Joon từng đưa ra đề xuất với văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho phép BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Nghĩa là thay vì nhập ngũ phục vụ quân đội trong thời gian quy định thông thường thì BTS sẽ trở thành Đại sứ cho Hội chợ World Expo 2030 để quảng bá văn hóa nước nhà. Thế nhưng cũng trong buổi họp chiều ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cảm thấy biện pháp này không khả thi: "Hiện tại tôi nhận thấy rất khó để mở rộng hệ thống dịch vụ thay thế nếu xét về tính công bằng của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự nói chung liên quan đến vấn đề nhập ngũ của BTS".

Sau khi Bộ trưởng Lee đưa ra quyết định chính thức, ông Min Hong Cheol bày tỏ hy vọng cơ quan sẽ giữ vững quan điểm này: "Tôi cho rằng nghĩa vụ quân sự là quan trọng nhất trong số 4 nghĩa vụ được quy định trong Hiến pháp cần được thực hiện theo nguyên tắc". 

Năm 2018, BTS từng được trao huy chương, mở ra hy vọng sẽ được đặc cách miễn giảm nghĩa vụ quân sự vì những đóng góp quảng bá hình ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài
Năm 2018, BTS từng được trao huy chương, mở ra hy vọng sẽ được đặc cách miễn giảm nghĩa vụ quân sự vì những đóng góp quảng bá hình ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài

Theo luật hiện hành tại Hàn Quốc, chỉ những người giành huy chương Thế vận hội, Á vận hội cùng các nhạc sĩ cổ điển đoạt giải thưởng xứng tầm quốc tế thì mới được miễn hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Vào tháng 12/2020, Quốc hội Hàn Quốc thông qua sửa đổi Đạo luật Nghĩa vụ quân sự cho phép các ngôi sao Kpop nổi tiếng có thể hoãn nhập ngũ đến năm 30 tuổi. Trong đó, 7 thành viên của BTS đều đáp ứng các tiêu chí trên khi được trao huy chương vào năm 2018.

Những yêu cầu miễn giảm nghĩa vụ quân sự cho BTS làm dấy lên nhiều chỉ trích từ dư luận nhắm vào 7 chàng trai
Những yêu cầu miễn giảm nghĩa vụ quân sự cho BTS làm dấy lên nhiều chỉ trích từ dư luận nhắm vào 7 chàng trai

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nước này cũng thể hiện chính kiến cho rằng những nghệ sĩ nhạc pop như BTS góp phần to lớn vào việc quảng bá hình ảnh nước nhà ra thế giới nên được tạo điều kiện miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên điều này nhanh chóng vấp phải ý kiến chỉ trích gay gắt từ công chúng Hàn Quốc vì họ cho rằng nếu tiền đề trên được áp dụng sẽ gây hỗn loạn trong xã hội khi thiếu đi tính công bằng, phân biệt đối xử giữa người nổi tiếng với dân thường. 

Nếu đúng theo kết luận này, anh cả Jin sẽ là người đầu tiên lên đường nhập ngũ vào tháng 12/2022
Nếu đúng theo kết luận này, anh cả Jin sẽ là người đầu tiên lên đường nhập ngũ vào tháng 12/2022

Sau kết luận mới nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng nghĩa với việc 7 thành viên BTS vẫn sẽ lên đường nhập ngũ đúng theo độ tuổi quy định. Như vậy, dự kiến anh cả Jin (sinh năm 1992) sẽ là người đầu tiên thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 12/2022. Các thành viên khác như Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook cũng sẽ lần lượt nhập ngũ trong thời gian tiếp theo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc “chốt sổ” không miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS, sắp tới nhóm sẽ tạm dừng 5 năm? - ảnh 5
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc “chốt sổ” không miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS, sắp tới nhóm sẽ tạm dừng 5 năm? - ảnh 6
BTS sẽ tạm vắng hoạt động nhóm trong 5 năm tới để hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Thời gian này công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động solo cho từng thành viên
BTS sẽ tạm vắng hoạt động nhóm trong 5 năm tới để hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Thời gian này công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động solo cho từng thành viên
Sân khấu biểu diễn đầy đủ 7 thành viên hồi tháng 3/2022
Sân khấu biểu diễn đầy đủ 7 thành viên hồi tháng 3/2022

Theo tính toán của khán giả, BTS sẽ mất khoảng 5 năm tạm dừng các hoạt động nhóm để tập trung hoàn thành việc nhập ngũ. Trước đó, vào tháng 6/2022, công ty chủ quản HYBE Entertainment cũng đưa ra thông báo chính thức về việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động solo cho từng thành viên trong lúc những người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công ty gọi khoảng thời gian tạm vắng này là "chương 2" của BTS, mở ra nhiều cơ hội hơn cho từng cá nhân sau gần 10 năm làm việc nhóm. Về phía fan hâm mộ, họ cũng đồng ý đợi BTS quay về tái hoạt động vào năm 2027, nhất là sau thời gian dài nhóm bị dân mạng chỉ trích kịch liệt vì vấn đề miễn giảm nghĩa vụ quân sự.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục