24h
Yeah1 News

Biến Kpop: Uỷ ban thanh tra công ty của BTS vì nghi hối lộ phóng viên về vấn đề nghĩa vụ quân sự?

Thứ bảy, 16/04/2022 | 17:13 (GMT+7)

Theo báo Hàn đưa tin, Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Hàn Quốc đã có bắt đầu chú ý đến động thái gần đây của HYBE - Công ty quản lý nhóm nhạc BTS và tiết lộ sẽ tiến hành điều tra trong thời gian tới.

Vào trưa ngày 15/4, tờ 4th News của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ đại diện Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng và Nhân quyền Quốc gia cho biết, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức về công ty giải trí HYBE (do Park Ji Won điều hành) đã tổ chức chuyến đi miễn phí quy mô lớn dành cho các phóng viên nước này để đến xem buổi biểu diễn của BTS tại Las Vegas, Hoa Kỳ:

"Chúng tôi quyết định thanh tra chính thức công ty HYBE vì liên quan đến chuyến tham quan miễn phí quy mô lớn mà công ty đã tổ chức dành cho giới truyền thông. Lịch thanh tra cụ thể vẫn chưa xác nhận. Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào, chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền điều tra vào cuộc như công tố và cảnh sát".

Biến Kpop: Uỷ ban thanh tra công ty của BTS vì nghi hối lộ phóng viên về vấn đề nghĩa vụ quân sự? - ảnh 1
Công ty HYBE quản lý nhóm nhạc BTS bị cơ quan chức năng chú ý vì nghi vi phạm luật chống tham nhũng
Công ty HYBE quản lý nhóm nhạc BTS bị cơ quan chức năng chú ý vì nghi vi phạm luật chống tham nhũng

Được biết, hồi tuần trước, từ ngày 8-9/4, nhóm nhạc đình đám BTS đã có chuyến lưu diễn đến Las Vegas (Hoa Kỳ) thu hút rất đông khán giả quan tâm khắp thế giới. Đêm concert với tên gọi "PERMISSION TO DANCE ON STAGE IN LAS VEGAS" được tổ chức tại Sân vận động Allegiant với sức chứa hơn 50.000 người.

Trong sự kiện này, công ty quản lý HYBE đã gửi lời mời đến 100 phóng viên Hàn Quốc, hy vọng họ sẽ tham dự đêm diễn hoành tráng của BTS trên đất khách. Và tất nhiên mọi chi phí liên quan như tiền vé máy bay, ăn ở, kiểm tra dịch bệnh... đều được công ty chi trả hoàn toàn. Tuy nhiên nhiều người đã chỉ ra hành động này vi phạm vào Đạo luật Kim Young Ran (hay còn gọi là Đạo luật chống tham nhũng Hàn Quốc). 

Biến Kpop: Uỷ ban thanh tra công ty của BTS vì nghi hối lộ phóng viên về vấn đề nghĩa vụ quân sự? - ảnh 3
Biến Kpop: Uỷ ban thanh tra công ty của BTS vì nghi hối lộ phóng viên về vấn đề nghĩa vụ quân sự? - ảnh 4
Quy mô buổi biểu diễn tại Las Vegas mới đây của BTS vô cùng lớn
Quy mô buổi biểu diễn tại Las Vegas mới đây của BTS vô cùng lớn

Theo quy định của Đạo luật, các phóng viên bị cấm nhận tiền/tài sản tài trợ có giá trị vượt quá 1 triệu won/lần (18,6 triệu đồng) và không vượt quá 3 triệu won/năm (55,8 triệu đồng) từ cùng 1 cơ quan/cá nhân, nếu vi phạm, phóng viên đó sẽ bị phạt 3 năm tù hoặc 30 triệu won (559 triệu đồng) tuỳ theo mức độ xử lý.

Giới chuyên môn ước tính rằng, tổng chi phí mà HYBE tài trợ cho 1 phóng viên trong chuyến tham quan đến Hoa Kỳ lần này có giá lên đến 2 triệu won/người (37 triệu đồng). Một con số đã vượt quá mức quy định của Đạo luật phòng chống tham nhũng. 

Khách sạn MGM Grand - nơi được cho là chỗ nghỉ của các phóng viên do HYBE tài trợ chi phí
Khách sạn MGM Grand - nơi được cho là chỗ nghỉ của các phóng viên do HYBE tài trợ chi phí

Về vấn đề trên, HYBE cũng đã đưa ra lời giải thích rằng chi phí mình bỏ ra thuộc trường hợp ngoại lệ của Đạo luật Kim Young Ran, đó là "tiền và hàng hoá, như phương tiện đi lại, chỗ ở, thực phẩm... được cung cấp thống nhất cho người tham dự trong phạm vi bình thường ở các sự kiện chính thức liên quan đến nhiệm vụ của viên chức (bao gồm phóng viên, giáo viên) là ngoại lệ".

Tuy nhiên, phản hồi từ giới pháp lý Hàn Quốc lại không cho là vậy. Một luật sư cấp cao chia sẻ: "Xét đến mục đích của Đạo luật chống tham nhũng, nếu HYBE có thanh toán chi phí vé máy bay khứ hồi và tiền thuê khách sạn cho phóng viên thì rất có thể nó sẽ được hiểu là nằm ngoài 'phạm vi bình thường'".

Luật sư khác cho hay: "Ví dụ như trong trường hợp 'chi phí vận chuyển' được quy định tại Điều 8, Khoản 3, Mục số 6 của Đạo luật, thì chi phí vé máy bay chuyến quốc tế Incheon - L.A phải do cơ quan truyền thông cử phóng viên đi chi trả vì mục đích công việc. Nếu HYBE chỉ thanh toán phí sử dụng xe buýt đưa đón từ khách sạn đến địa điểm biểu diễn, thì mới không vi phạm pháp luật".

Dựa trên lịch trình mà HYBE cung cấp, sự kiện "Fam Tour" dành cho cánh truyền thông sẽ diễn ra trong 5 ngày 3 đêm (từ ngày 7/4 đến ngày 12/4). Đến ngày 9/4, cánh phóng viên sẽ tham gia buổi họp công bố dự án "The City" và "BTS Permission to Dance on Stage", buổi tối thì dự concert của BTS và qua ngày 10/4 thì khởi hành trở về Hàn Quốc.

Biến Kpop: Uỷ ban thanh tra công ty của BTS vì nghi hối lộ phóng viên về vấn đề nghĩa vụ quân sự? - ảnh 7
HYBE nhắc đến việc chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác về vấn đề nhập ngũ của các thành viên khiến công ty khó sắp xếp lịch trình 
HYBE nhắc đến việc chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác về vấn đề nhập ngũ của các thành viên khiến công ty khó sắp xếp lịch trình 

Một điểm đáng lưu ý là trong cuộc họp vào sáng ngày 9/4, đại diện của HYBE đã nhắc đến câu chuyện nghĩa vụ quân sự. Quan điểm của HYBE cho rằng: "Chúng tôi hy vọng Quốc hội sẽ có kết luận sớm nhất về việc sửa đổi Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự". Đại diện Lee Jin Hyung đến từ HYBE cũng nói luôn, về vấn đề chậm trễ trong sự thay đổi hệ thống quy định thực hiện nghĩa vụ ở Hàn Quốc khiến các nghệ sĩ của họ gặp khó khăn trong việc sắp thời gian lịch trình. Vì được biết, thành viên lớn tuổi nhất BTS - Jin (sinh năm 1992) sẽ phải lên đường nhập ngũ trong năm nay nếu không có thay đổi gì khác.

Nếu dự luật miễn giảm nghĩa vụ quân sự không thông qua thì chắc hẳn anh cả Jin của BTS sẽ phải lên đường nhập ngũ trong năm nay
Nếu dự luật miễn giảm nghĩa vụ quân sự không thông qua thì chắc hẳn anh cả Jin của BTS sẽ phải lên đường nhập ngũ trong năm nay

Thời gian qua, các cơ quan chính phủ nhà nước đang tổ chức bàn bạc về vấn đề liệu có thể xem xét đưa các nghệ sĩ văn hoá đại chúng đạt được thành tích lớn, ví như BTS vào viện được ưu tiên để miễn (hoặc giảm) thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc không. Theo đó, với các vận động viên quốc gia đạt HCV ở các giải đấu lớn sẽ được miễn (hoặc giảm) thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn về việc các nghệ sĩ Kpop thì chưa từng có tiền lệ này.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục