24h
Yeah1 News

Phản ứng của netizen khi Việt Nam làm show sống còn giống Hàn-Trung: Chia line bất công, vũ đạo không đều!

Thứ sáu, 29/07/2022 | 13:53 (GMT+7)

Sau khi tung ca khúc chủ đề và tập 1 lên sóng vào tối ngày 28/7, chương trình sống còn tuyển chọn thần tượng do Việt Nam sản xuất đang vấp phải nhiều ý kiến chê bai từ khán giả.

Tập đầu tiên của chương trình sống còn "Vote For Five" do Việt Nam sản xuất đã chính thức lên sóng vào tối ngày 28/7. Top 100 thí sinh đã được phân nhóm để cùng luyện tập trong vòng 2 tháng trước khi tham gia loại trừ. Các chàng trai tiềm năng đã trình diễn lại những bản hit một thời của Vpop như "Mất em", "Dáng em", "Chiếc lá tình yêu"... Dựa trên màn thể hiện của các thí sinh mà chương trình sẽ tiến hành tuyển chọn 50 người bước vào vòng trong. 

Top 100 thí sinh bước vào vòng loại trừ 50:50 dù chỉ mới phát sóng tập đầu tiên khiến khán giả 'ngỡ ngàng ngơ ngác'
Top 100 thí sinh bước vào vòng loại trừ 50:50 dù chỉ mới phát sóng tập đầu tiên khiến khán giả "ngỡ ngàng ngơ ngác"

Mặc dù màn trình diễn của các thí sinh không quá tệ nhưng nó vẫn vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận. Phần đông khán giả cho rằng tiến độ của show quá nhanh khiến người xem chưa kịp nhìn mặt và đánh giá câu chuyện cũng như tài năng của thí sinh thì đã đến màn loại trừ. Trong khi đó, đối với show sống còn của Hàn Quốc hay Trung Quốc thường sẽ dành thời lượng từ 1-2 tập đầu (tương đương 3-4 tiếng) để giới thiệu tất cả các thí sinh đến khán giả. So với những phiên bản của nước ngoài thì quả thật chương trình của Việt Nam đang diễn biến quá nhanh.

Phản ứng của netizen khi Việt Nam làm show sống còn giống Hàn-Trung: Chia line bất công, vũ đạo không đều! - ảnh 2
Việc phân line cá nhân cho 1 số thí sinh vô tình dẫn đến nghi vấn đối xử bất công với những người thi còn lại
Việc phân line cá nhân cho 1 số thí sinh vô tình dẫn đến nghi vấn đối xử bất công với những người thi còn lại

Ngoài ra, màn biểu diễn ca khúc chủ đề "Fly up to the sky" cũng khiến khán giả ngán ngẩm vì cách chia line bất công. Trong khi ở những phiên bản khác của nước ngoài, các bài hát chủ đề đều do thí sinh hòa giọng. Thế nhưng với Việt Nam, việc để cho 1-2 thí sinh đảm nhận lời rap/hát cá nhân chiếm trọn "spotlight" của những người khác gây khó chịu cho khán giả. 

Trước đó, khi chưa lên sóng, "Vote For Five" từng nhận được nhiều sự quan tâm của cả netizen trong nước và quốc tế. Với khán giả Trung Quốc, họ để lại nhiều bình luận châm biếm về trình độ cũng như cách dàn dựng chương trình. Ví như "Người Hàn xem show sống còn của Trung có giống chúng ta xem show sống còn của Việt Nam không nhỉ?", "Thực ra tôi thấy giai điệu cũng khá bắt tai nhưng nhìn lộn xộn quá. Mà sao không có đồng phục chung cho tất cả vậy?", "Nửa đêm xem clip này cười muốn nội thương"...

Tập 1 vừa lên sóng đã vấp phải ý kiến khen chê khác nhau từ khán giả
Tập 1 vừa lên sóng đã vấp phải ý kiến khen chê khác nhau từ khán giả

Còn đối với cộng đồng mạng Việt Nam, mọi người cũng thở dài trước format kỳ lạ của chương trình. Nhất là màn chưa cho giới thiệu nhiều đã thẳng tay loại 50 thí sinh ngay tập đầu tiên. Thậm chí, nhiều người còn so sánh xem tập 1 mà cứ như đang theo dõi trận chung kết vì số lượng người bị loại quá nhiều. Một số khác thì cho rằng cách chương trình biên tập khá "cục súc" khi chưa phát sóng cảnh luyện tập của các thí sinh mà đã "tiễn" họ ra về làm khán giả cũng không đánh giá khách quan được tổng thể.

- Nỗ lực 2 tháng tập luyện của mấy bạn không được chiếu lên?

- Tuy rằng biết show này lần đầu đến Việt Nam nên có lẽ ekip chưa có đủ kinh nghiệm nhưng sao có cảm giác hời hợt, vội vàng thế

- Nhìn chung thì hát, rap khá ổn nhưng cần đầu tư phần nhìn hơn

- Mình thấy vũ đạo chưa đều, chủ yếu chỉ quay ở phần trung tâm, muốn thấy các bạn hòa giọng với nhau nhiều hơn

- Mới vào đã loại 50 người không biết ai là ai luôn

- Ủa, tui có bỏ lỡ gì không sao thấy nó nhanh quá vậy?

- Mới tập đầu đã loại 50 thí sinh có hơi nhanh quá không, nếu đã chọn vào top 100 thì ít nhất cũng để người ta nhảy bài mở đầu chứ

- Với tốc độ này thì tập 2 chọn ra top 5 cho ra mắt luôn là được rồi

'Produce 101' của Hàn Quốc được xem là chương trình tiên phong cho trào lưu show sống còn tại châu Á
"Produce 101" của Hàn Quốc được xem là chương trình tiên phong cho trào lưu show sống còn tại châu Á
Chương trình 'Sáng tạo doanh' của Trung Quốc theo format show sống còn từng vấp phải nhiều chỉ trích vì không như mong đợi
Chương trình "Sáng tạo doanh" của Trung Quốc theo format show sống còn từng vấp phải nhiều chỉ trích vì không như mong đợi

Mặc dù có nhiều bình luận trái chiều nhưng cũng có không ít lời động viên, cổ vũ từ khán giả cảm thông vì đây là lần đầu ekip Việt Nam thử sức trong show sống còn nên cần thêm thời gian để hoàn thiện. Mọi người bày tỏ sự trông chờ vào những phần trình diễn tiếp theo của top 50.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục