24h
Yeah1 News

Hương Giang gây tranh cãi vì phát ngôn so sánh Hoa hậu với tù nhân

Thứ sáu, 06/05/2022 | 17:10 (GMT+7)

Trong tập 4 của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Hương Giang lại vướng vào tranh cãi khi hướng dẫn các thí sinh về kĩ năng tranh luận.

Tối ngày 5.5, kênh Youtube của chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" đã đăng tải đoạn clip nhá hàng cho tập phát sóng mới nhất. Theo đó, Hoa hậu Hương Giang sẽ là khách mời đặc biệt trong tập này với vai trò cố vấn hỗ trợ cho đội hình thí sinh của Huấn luyện viên Mâu Thủy. Người đẹp gây chú ý và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thí sinh khi xuất hiện tại trường quay với tạo hình mái tóc xoăn buộc cao cùng bộ váy da báo ôm sát có phần cá tính. 

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong vai trò cố vấn cho HLV Mâu Thủy.
Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong vai trò cố vấn cho HLV Mâu Thủy.

Tại đây, cô đã có những chia sẻ với các thí sinh về kĩ năng thuyết trình và tranh luận với đối thủ tại một cuộc thi. Với chủ đề được chương trình đưa ra rằng: "Có thể tước vương miện một Hoa hậu khi họ mắc sai lầm hay không?", Hoa hậu Hương Giang đã chia sẻ với các thí sinh rằng: "Thực ra cái chuyện tước vương miện là một chuyện quan trọng, khi mà họ lựa chọn việc không ủng hộ, em phải dự đoán là đối thủ sẽ đưa ra những cái luận điểm như thế nào?".

Hương Giang gây tranh cãi vì phát ngôn so sánh Hoa hậu với tù nhân - ảnh 2

Đáng chú ý, Hoa hậu Hương Giang đã gây tranh cãi khi đưa ra đề bài để thí sinh phản biện lại. Cụ thể, người đẹp đã nêu lên quan điểm cá nhân: "Ai cũng sẽ mắc sai lầm trong cuộc sống này, ai cũng xứng đáng có cơ hội để làm lại. Đến tù nhân khi ra tù còn được xã hội chào đón, còn được xã hội trao cơ hội để làm lại từ đầu. Thế tại sao một cô Hoa hậu mắc một sai lầm lại tước vương miện của tôi?". Đứng trước thử thách đến từ Hoa hậu Hương Giang, người đẹp Tô Mai Thùy Dương mang SBD 303 đến từ Quảng Ngãi đã thẳng thắn chia sẻ khi một Hoa hậu đội lên đầu chiếc vương miện thì họ đã xác định được chiếc vương miện đó nặng nề như thế nào, cô ấy phải đảm bảo được rằng mình phải chấp nhận mọi luật lệ, nét văn hóa và truyền thống của đất nước đó. Trước phần phản biện của thí sinh, nàng Hậu đã trả lời đanh thép: "Hoa hậu cũng là con người, mà đã là con người thì ai cũng mắc sai lầm, và cái sai lầm này của tôi, tôi cảm thấy rằng dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức, dưới sự nỗ lực của tôi, tôi vẫn có thể trở thành phiên bản tốt hơn."

Hương Giang gây tranh cãi vì phát ngôn so sánh Hoa hậu với tù nhân - ảnh 3
Thí sinh mang SBD 303 đã đón nhận thử thách của Hoa hậu Hương Giang
Thí sinh mang SBD 303 đã đón nhận thử thách của Hoa hậu Hương Giang
Người đẹp đã chia sẻ quan điểm rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, kể cả người đó là Hoa hậu
Người đẹp đã chia sẻ quan điểm rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, kể cả người đó là Hoa hậu

Sau khi đoạn clip được phát sóng, rất đông netizen đã để lại bình luận không đồng tình với quan điểm trên của Hoa hậu Hương Giang. Hầu hết đều cho rằng Hoa hậu là người của công chúng, có vai trò xây dựng hình ảnh chuẩn mực và lan tỏa những giá trị tích cực đến cho công chúng. Việc Hương Giang đưa ra ý kiến trên được cư dân mạng cho rằng có thể gây ra hiểu nhầm cho thí sinh về giá trị của chiếc vương miện mà họ đang phấn đấu có được.

Hương Giang gây tranh cãi vì phát ngôn so sánh Hoa hậu với tù nhân - ảnh 6
Hương Giang gây tranh cãi vì phát ngôn so sánh Hoa hậu với tù nhân - ảnh 7

Trọng Tín 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục