24h
Yeah1 News

Chung kết "Sàn đấu vũ đạo": Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân

Chủ nhật, 28/11/2021 | 17:09 (GMT+7)

Qua tập phát sóng của đêm Chung kết 1 "Sàn Đấu Vũ Đạo", khán giả đã được dịp thưởng thức “bữa tiệc vũ đạo" mãn nhãn với những tiết mục cực máu lửa của 5 đội thi với 5 màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Khép lại đêm Bán kết 2, top 5 đội thi xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện và bước vào “trận chiến sống còn" trong đêm Chung kết 1 "Sàn Đấu Vũ Đạo". Đồng hành với 2 giám khảo John Huy Trần và Noo Phước Thịnh tuần này, vị trí giám khảo khách mời chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Đông Nhi cùng ca sĩ Tóc Tiên - “fan trung thành" của "Sàn Đấu Vũ Đạo". Trong tập phát sóng tuần này, 5 đội thi sẽ được giám khảo giao cho những chủ đề khác nhau, hoàn toàn dựa vào việc bốc thăm. “Bộ tứ quyền lực” cực kỳ phấn khích nhưng cũng xúc động không kém cạnh khi chứng kiến sự nỗ lực hết mình của 5 cô gái đầy tài năng. 

Nhận được thông điệp: “Quẳng gánh lo đi và nhảy", Thiều Bảo Trang đã gây xúc động khi mời dàn thí sinh bị loại trở lại sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo để hỗ trợ mình trong đêm Chung kết 1. Các giám khảo cực kỳ xúc động khi thấy những gương mặt quen thuộc lần nữa lại lộ diện như: S4 Crew, BaoBao, Huỳnh Hồng Phú, STE Thông, Toàn Trung, Mon Hoàng Anh, Shin Trúc Anh. Ngoài ra, tiết mục của Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ còn có sự hỗ trợ của beatboxer Thái Sơn. Ở đêm thi quan trọng, nữ ca sĩ họ Thiều đã rất thông minh, “lấy lòng" các giám khảo bằng một phần thi có hết tất cả dấu ấn của bộ tứ quyền lực. Từ vũ đạo quen thuộc của Noo Phước Thịnh - Đông Nhi - Tóc Tiên cho đến câu nói đặc trưng của John Huy Trần: “Khoan khoan đừng nói nữa, chỉ lên sân khấu và nhảy được không?”. Đây là câu nói nhận được nhiều sự chú ý của vị giám khảo khó tính trong phần nhận xét tiết mục Phạm Đình Thái Ngân - STE Thông. Thiều Bảo Trang đã mang đến cho các giám khảo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thế nhưng điều đáng buồn chính là Đông Nhi lại không nhận ra vũ đạo của mình trong bài thi này. Nữ ca sĩ còn “hờn dỗi": “Đi kiện đi kiện gấp, không có cái nào của mình hết”. 

Chung kết 'Sàn đấu vũ đạo': Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân - ảnh 1

Nói về lý do mời các thí sinh cũ trở lại chương trình, Thiều Bảo Trang chia sẻ: “Đối với em, hát là nghề chính nhưng hôm nay em muốn truyền đạt thông điệp rằng dance hay hát đều là nghệ thuật, đều cần sự lan tỏa và hôm nay em cần tất cả mọi người ở đây”. Giám khảo Đông Nhi nhận xét: “Đây là ‘món ăn’ khởi đầu rất đa dạng, nhiều màu sắc làm bùng nổ sân khấu hôm nay. Mọi thứ đều hết sức mượt mà, chỉnh chu”. Cả hai nhận về 3 điểm 10 từ giám khảo Noo Phước Thịnh - John Huy Trần và Đông Nhi. Trong khi đó, Tóc Tiên chỉ cho bộ đôi này 9,5 điểm vì cho rằng Thiều Bảo Trang nên có sự tương tác cùng beatboxer Thái Sơn.

Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải đã bốc thăm được chủ đề: “Hành trình đi vào nội tâm” cho đội mình trong đêm Chung kết 1 tuần này. Dưới nền nhạc Bad Romance, Katleen đã mượn câu chuyện “Alice lạc vào xứ sở thần tiên" để miêu tả được thông điệp của mình. Cô nàng đã tận dụng tối đa khả năng diễn xuất với nhiều lát cắt tính cách khác nhau, thực hiện hành trình khám phá tính cách nội tâm của nhân vật. 

Giám khảo Tóc Tiên cho rằng tiết mục của đội thi này không có nhiều điểm nhấn, Katleen Phan Võ và các vũ công cần thể hiện “chất điên" nhiều hơn nữa để làm bùng nổ hơn về mặt cảm xúc. Ngay cả giám khảo John Huy Trần, Đông Nhi cũng đồng tình với ý kiến này. Chỉ duy nhất giám khảo Noo Phước Thịnh đi ngược lại với ý kiến của 3 đồng nghiệp khi chia sẻ anh hoàn toàn đồng cảm với tiết mục của Katleen - Lâm Vinh Hải. “Noo không phải là người có xuất phát điểm dễ dàng. Cuộc sống Noo lúc nào cũng trầy trật để có cơ hội, thành tựu nào đó. Trong bài diễn vừa qua, lúc đầu Noo thấy mọi thứ lờ mờ nhưng càng về sau càng rõ. Noo cảm thấy chính mình trong đó. Noo thấy được sự cố gắng của Katleen trong suốt quá trình thi, thấy được sự chiến đấu, kiên cường của các bạn nên Noo rất trân trọng”, Noo Phước Thịnh xúc động chia sẻ. Kết quả, tiết mục của đội thi Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải nhận về 2 điểm 8,5 từ giám khảo Tóc Tiên - John Huy Trần, 9 điểm từ giám khảo Đông Nhi và 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh.

Chung kết 'Sàn đấu vũ đạo': Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân - ảnh 2

Là đội thi sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất chương trình, tiết mục của Thúy Hậu - Ngọc Tân luôn được người hâm mộ hết sức trông chờ. Xuống phong độ trong 2 đêm Bán kết, “thánh nhạc chế" đã may mắn được các giám khảo dùng nút hồi sinh cứu vào đêm Chung kết cuối cùng. Quả thật, tuần này, bộ đôi Thúy Hậu - Ngọc Tân đã không hề khiến khán giả thất vọng. Gạt qua style dễ thương, đáng yêu thường ngày, Thúy Hậu ở đêm thi Chung kết 1 đã “biến hóa" với style “chị đại" đậm chất Hip-hop, thể hiện thông điệp: “Làm điều mình thích, thích điều mình làm”. Mượn bản hit Jump của Lil'Wuyn - thí sinh nổi bật Rap Việt mùa 2, Hậu Hoàng khiến các giám khảo thích thú nhún nhảy theo giai điệu sôi động. 

Chung kết 'Sàn đấu vũ đạo': Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân - ảnh 3

Giám khảo Đông Nhi dành nhiều “lời khen có cánh" cho Hậu Hoàng: “Xem sướng cực kỳ vì thấy được sự thoải mái của cả 2 bạn giống chơi với âm nhạc, không có gì áp lực khi thi. Thúy Hậu chị mê em quá. Trong hình dáng của một cô bé nhỏ xíu như vậy thôi nhưng cực nhiều năng lượng. Em làm gì cũng chỉnh chu, thu hút. Phần trình diễn đơn giản nhưng cực chất lượng”. Noo Phước Thịnh cho rằng cách tính toán của bộ đôi Thúy Hậu - Ngọc Tân vô cùng hợp lý, nhìn thấy được sự trưởng thành của Hậu Hoàng, đánh giá cao sự cố gắng của cả hai khi biết tiếp thu lời nhận xét từ các giám khảo. Giám khảo Tóc Tiên phấn khích nhận xét về tiết mục cực Hip-hop của Hậu Hoàng: “Thế mạnh của em là rất thông minh với việc làm gì để tạo trend, thu hút sự chú ý khán giả, biết cách biến tiểu tiết thành điểm nhấn và điển hình là động tác rút kẹo ra ngậm kẹo ở đầu tiết mục”. Dù khen ngợi vì phần “lột xác" của “thánh nhạc chế" nhưng giám khảo John Huy Trần cho rằng tiết mục này vẫn chưa đủ để thuyết phục anh. Bài thi của Thúy Hậu - Ngọc Tân nhận về điểm 10 tròn trĩnh từ giám khảo Đông Nhi, 2 điểm 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh - Tóc Tiên và 9 điểm từ giám khảo John Huy Trần. 

Trước khi bước vào đêm Chung kết, Liz Kim Cương từng khiến fan lo lắng vì chấn thương chân nghiêm trọng. Thậm chí, cô còn phải ngồi xe lăn để biểu diễn trong đêm Bán kết 2. Tinh thần “quyết chiến" của Liz Kim Cương khiến các giám khảo cũng như khán giả hết sức nể phục. 

Chung kết 'Sàn đấu vũ đạo': Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân - ảnh 4

Trong đêm Chung kết 1, team Double L đã có màn trình diễn hết sức đáng yêu khi đưa khán giả trở về thời đi học với thông điệp: “Tuổi học trò chỉ trải qua 1 lần mà thôi nhưng ký ức sẽ còn mãi”. Liz Kim Cương đã vào vai đội trưởng đội cổ vũ, mời thêm 2 cựu thành viên nhóm LIME cùng hỗ trợ cho phần thi của mình. Dù chân chưa lành hẳn, Liz Kim Cương vẫn có cú tung người lên không trung đầy mạo hiểm khiến mọi người được phen thót tim. Theo Tóc Tiên, việc dàn trải năng lượng đều, có điểm nhấn từ đầu đến cuối bài, các vũ công đều tỏa sáng là điểm cộng lớn của Liz Kim Cương - Lit Nguyễn. Giám khảo Noo Phước Thịnh cũng hết lời khen ngợi: “Top 5 đội thi làm nở mặt chúng tôi lắm, khách mời đến đây ai cũng trầm trồ, thán phục. Các bạn đem đến sự tính toán nhỏ nhất, mọi người nhìn thấy nỗ lực các bạn. Thật sự nể phục”. Thông qua tiết mục của đội thi này, giám khảo John Huy Trần cũng bất ngờ tiết lộ: “Xem hết bài này thì giống anh đang coi cuộc sống của anh. Lúc anh nhỏ, đi trung học anh cũng là cheerleader (đội trưởng đội cổ vũ), 3 năm anh đều là “Cheerleader of the year” (Đội trưởng đội cổ vũ của năm). Đây là bài thi duy nhất nhận được 4 điểm 10 tuyệt đối trong đêm Chung kết 1 và giành luôn giải thưởng 5 triệu đồng Nhất tuần. 

Chung kết 'Sàn đấu vũ đạo': Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân - ảnh 5

Nhận nhiệm vụ kết màn ở đêm Chung kết 1 chính là team MLee - Phụng Gà. Cả hai khiến khán giả cực kỳ hào hứng khi mang “Trò chơi con mực" - bộ phim đình đám “gây bão" trên MXH suốt thời gian qua để nói lên thông điệp: “Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được tất cả”. Giám khảo Noo Phước Thịnh nhận xét thông điệp của đội thể hiện rất rõ ràng, MLee cũng rất nhập tâm diễn xuất nhưng đôi lúc bị phân tâm về mạch động tác trong bài. Giám khảo Tóc Tiên dành nhiều lời khen cho MLee - Phụng Gà vì biết cách chọn chủ đề hot, tạo cho khán giả sự kỳ vọng ở màn khởi đầu nhưng chưa tận dụng được hết lợi thế đó ở nửa bài sau. 

Lắng nghe những ý kiến của các giám khảo, MLee đã không thể kìm được xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ về sự cố không mong muốn ở đêm Chung kết 1: “Lúc mà mọi người đang thi là bọn em vẫn phải tập lại bởi vì có bạn dancer bị chấn thương. Vì phải thay người lúc đó, sắp xếp lại nhiều thứ nên đội hình rất rối. Em đã nói với Phụng rằng: ‘Thôi có bao nhiêu chơi bao nhiêu, hơi rối một xíu cũng là công sức của 2 đứa’”. 

Chung kết 'Sàn đấu vũ đạo': Liz Kim Cương xuất sắc ẵm điểm tuyệt đối, đến gần hơn với cúp quán quân - ảnh 6

Sau những chia sẻ của MLee, các giám khảo đều hết sức đồng cảm. Giám khảo Đông Nhi công nhận sự cố gắng của cả team MLee - Phụng Gà và mong tất cả có thể xốc lại tinh thần, “chiến" hết mình ở đêm Chung kết 2 sắp tới. Kết quả, bộ đôi này đã nhận được 2 điểm 9 từ 2 giám khảo khách mời, 8,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần và 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Liz Kim Cương, Lit Nguyễn là đội đang chiếm ưu thế khi ẵm điểm tuyệt đối ngay trong đêm Chung kết 1, được nhiều người dự đoán sẽ là Quán quân của Sàn Đấu Vũ Đạo mùa đầu tiên. Liệu cả hai sẽ đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hay bị “vượt mặt" bởi một đội thi khác trong đêm Chung kết cuối cùng? Ai sẽ ẵm cúp Quán quân của chương trình?

Đón xem tập 26 - Chung kết 2 "Sàn Đấu Vũ Đạo 2021" lên sóng vào 19h30 thứ 7 ngày 04/12/2021 trên kênh HTV7 và được phát sóng online vào lúc 21h30 trên kênh YouTube Studio79.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục