24h
Yeah1 News

Võ Hoàng Yến nhắn nhủ các thí sinh Miss University: "Muốn thành công cần biết điều, hiểu chuyện"

Thứ ba, 23/03/2021 | 13:05 (GMT+7)

Với kinh nghiệm lâu năm, Võ Hoàng Yến mong muốn sẽ truyền cảm hứng và năng lượng "lửa nghề" của mình đến với các thí sinh trong mùa giải năm nay.

Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt cuộc thi Miss University - Hoa khôi sinh viên tài năng 2021 từ khá sớm, Á hậu - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thu hút không ít sự quan tâm từ các khán giả và dàn khách mời. Tại mùa giải năm nay, người đẹp giữ vai trò là Trưởng ban giám khảo, đồng hành xuyên suốt cùng các thí sinh để tào kĩ năng catwalk và rèn luyện thể lực. 

Võ Hoàng Yến nhắn nhủ các thí sinh Miss University: 'Muốn thành công cần biết điều, hiểu chuyện' - ảnh 1

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Võ Hoàng Yến đến với Cuộc thi Hoa khôi sinh viên tài năng 2021. Cho nên cô cảm thấy rất vui mừng và nôn nóng chờ đợi những màn thể hiện của các bạn sinh viên đến với cuộc thi. Với tư các là người dẫn dắt, gắn bó với các thí sinh trong cả chặng đường dài chính vì thế cô đặt khá nhiều tâm huyết và niềm tin sẽ tìm ra gương mặt xuất sắc nhất, hội tụ đủ các yếu tố về ngoại hình và tri thức.

'Mình nhận thấy các thí sinh năm nay rất mạnh và với dự dìu dắt từ Võ Hoàng Yến cùng các ban giám khảo khác mình tin rằng sẽ tìm ra được những gương mặt “tài sắc vẹn toàn” - nữ siêu mẫu chia sẻ.
"Mình nhận thấy các thí sinh năm nay rất mạnh và với dự dìu dắt từ Võ Hoàng Yến cùng các ban giám khảo khác mình tin rằng sẽ tìm ra được những gương mặt “tài sắc vẹn toàn” - nữ siêu mẫu chia sẻ.

Hiện nay, có không ít cuộc thi nhan sắc được tổ chức với quy mô khủng và độ phủ sóng lan rộng cả thế giới. Chính điều này đã làm một số người hoài nghi về sự chất lượng và độ danh tiếng của thí sinh sau khi bước ra khỏi Hoa khôi sinh viên tài năng 2021. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của Võ Hoàng Yến cô cho rằng, mỗi cuộc thi đều hướng đến đối tượng thí sinh và ý nghĩa khác nhau, do đó sự kiện lần này sẽ khác với các cuộc thi hoa hậu.

Bởi các thí sinh khi đến với "Hoa khôi sinh viên tài năng" phải giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ của mình. Hơn nữa, Võ Hoàng Yến khẳng định bản thân sẽ không mong các bạn sinh viên thể hiện như một người mẫu chuyên nghiệp mà chỉ cần giữ sự trong sáng và bộc lộ rõ tài năng để cho ban giảm khảo thấy được điểm nổi bật của mình.

Bên cạnh yếu tố về ngoại hình, tri thức và kiến thức xã hội thì các thí sinh cũng cần phải chú ý đến đến làn da và mái tóc. Đặc biệt là ngôn ngữ hình thể, cách ăn nói lưu lót cũng như việc thể hiện cảm xúc qua đôi mắt là ưu điểm để đánh giá một thí sinh. Từng là thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp nên Võ Hoàng Yến hiểu được sự lo lắng và khó khăn của mọi người trong mùa giải năm nay. Không chỉ là một giám khảo công tâm, người đẹp còn hy vọng sẽ truyền cảm hứng, năng lượng “lửa nghề” của mình đến các bạn sinh viên. "Dù có đoạt được vương miện hay không thì sau cuộc thi này các bạn cũng sẽ tự hào vì đã sống hết mình với đam mê", cô nói.

Võ Hoàng Yến nhắn nhủ các thí sinh Miss University: 'Muốn thành công cần biết điều, hiểu chuyện' - ảnh 3

Khi được hỏi về việc các thí sinh trẻ hiện nay, sau khi đoạt vương miện đã nhanh chóng trở thành mentor hay giám khảo trong nhiều đấu trường sắc đẹp thuộc phạm vi cả nước. Với quan điểm một người làm nghề lâu năm và đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu, Võ Hoàng Yến khẳng định đó hoàn toàn là điều phù hợp: "Đối với Võ Hoàng Yến khi các bạn đã đăng quang tức là được lựa chọn kỹ càng qua từng vòng loại và hoàn thành tốt các thử thách BTC đưa ra thì mới có thể đứng trên vị trí cao nhất. Chính điều đó các bạn hoàn toàn có khả năng truyền đạt lại kĩ năng của mình cho các thí sinh khác. Khi còn đương nhiệm với ngôi vị của mình, thì họ sẽ biết cách để có thể truyền cảm hứng tốt hơn cho các thí sinh hiện tại".

Song song đó, chân dài sinh năm 1988 còn cho biết để có thể làm nghề lâu năm thì các thí sinh cần phải đặt "sự biết điều" lên trên hết. Bởi lẽ, nó vốn dĩ là một yếu tố cần thiết không chỉ dành cho những người tham gia cuộc thi mà còn trong cuộc sống cũng như cách ứng xử bên ngoài. Nữ siêu mẫu cũng tiết lộ thêm: "Nếu mình là một người hiểu biết, hiểu chuyện thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và có được thành công theo một cách đúng đắn. Bởi khi chúng ta biết điều với mọi người thì điều đó chứng tỏ bạn là một người hoàn toàn có giáo dục tốt".

Ngoài siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ là đảm nhận vị trí mentor cho các thí sinh. Hoa hậu cho biết rất háo hức với vai trò mới cho cuộc thi và rất nóng lòng được chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình cho các bạn sinh viên.
Ngoài siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ là đảm nhận vị trí mentor cho các thí sinh. Hoa hậu cho biết rất háo hức với vai trò mới cho cuộc thi và rất nóng lòng được chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình cho các bạn sinh viên.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hương, ca sĩ Bảo Thy, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Á hậu Mâu Thủy, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 Hương Ly, Á quân The Face 2018  - Quỳnh Anh, MC Vũ Mạnh Cường… cũng sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc thi với nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên ban tổ chức sẽ giữ bí mật về vai trò của các nghệ sĩ này đến phút cuối.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ khác như ca sĩ Đông Nhi cũng có mặt tại buổi họp báo
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ khác như ca sĩ Đông Nhi cũng có mặt tại buổi họp báo
Nữ ca sĩ đã thể hiện bài hát chủ đề của cuộc thi, ca khúc Vườn thanh xuân rực rỡ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.
Nữ ca sĩ đã thể hiện bài hát chủ đề của cuộc thi, ca khúc Vườn thanh xuân rực rỡ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Miss University - Hoa khôi sinh viên tài năng NHG 2021 đã bắt mở cổng đăng ký. Sau 3 tuần bình chọn trên website sẽ công bố Top 200 vào ngày 18/4. Từ đó, các thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng casting để chọn ra Top 40 và tham gia thử thách trong show truyền hình trực tiếp. Đêm chung kết đăng quang được tổ chức ngày 12/6 tại nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM.

Ảnh: BTC

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục