24h
Yeah1 News

Hải quan Ai Cập nhất quyết không trả hành lý cho Ái Nhi, hiện chỉ còn 1-2 bộ dự thi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021

Thứ bảy, 23/10/2021 | 08:59 (GMT+7)

Mặc dù đã nhờ BTC cuộc thi và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập giúp đỡ nhưng Ái Nhi vẫn không thể lấy lại hành lý bị hải quan giữ ở sân bay.

Mới đây, trên trang cá nhân đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021 - Trần Hoàng Ái Nhi đã trực tiếp cập nhật thông tin liên quan tới việc bị hải quan Ai Cập giữ đồ của mình. Theo đó, người đẹp cho biết hiện tại họ vẫn chưa chịu trả hành lý dù cô đã nhờ đến BTC cuộc thi cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập can thiệp, giúp đỡ mình.

Hải quan Ai Cập nhất quyết không trả hành lý cho Ái Nhi, hiện chỉ còn 1-2 bộ dự thi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021

"Sau khi chờ đợi sự giúp đỡ từ BTC cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Ái Nhi vẫn không thể được trả lại đồ", Ái Nhi tiết lộ. Được biết, vào hôm 15/10, đại diện Việt Nam đã chính thức lên đường tới Ai Cập để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, khi đến sân bay nước bạn, cô đã bị hải quan giữ 15 chiếc váy vì nghi ngờ buôn lậu do đóng gói đồ quá kĩ và sống lượng vali quá nhiều.

Hải quan Ai Cập nhất quyết không trả hành lý cho Ái Nhi, hiện chỉ còn 1-2 bộ dự thi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021
Truyền thông nước ngoài đưa tin về sự cố của đại diện Việt Nam.

Điều này đã làm các khán giả quê nhà vô cùng tiếc nuối và lo lắng, bởi lẽ hành trình chinh chiến tại xứ người của Ái Nhi gặp khó khăn hơn gấp bội. Tất cả số trang phục bị giữ đều vô cùng quan trọng, trong đó có cả váy thi bán kết và chung kết. Hiện tại, sau một số vòng thi đầu tiên, người đẹp chỉ còn khoảng từ 1-2 bộ để tham gia sự kiện.

Hải quan Ai Cập nhất quyết không trả hành lý cho Ái Nhi, hiện chỉ còn 1-2 bộ dự thi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021Biên bản thu giữ hành lý của Ái Nhi từ phía hải quan Ai Cập

Nếu như muốn lấy lại số hành lý trên, Ái Nhi phải mất một số tiền khá lớn để "chuộc" lại từ phía hải quan. Trong trường hợp không được trả, Ái Nhi khi về nước sẽ phải đền bù tiền bạc cho các nhà thiết kế. Dường như, cô nàng đang đứng giữa "ngã ba đường" vô cùng khó khăn để tìm ra hướng tốt nhất cho mình. 

Hải quan Ai Cập nhất quyết không trả hành lý cho Ái Nhi, hiện chỉ còn 1-2 bộ dự thi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021

Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, tại Đắk Lắk sở hữu chiều cao 1m71 và số đo ba vòng ấn tượng lần lượt là 86 - 60 - 90. Người đẹp từng thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và lọt top 10. Năm 2020, Ái Nhi ghi danh Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 22.

Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục