24h
Yeah1 News

Dự đoán kết quả Miss Universe 2020: Peru giành lấy vương miện, Khánh Vân dừng chân tại top 10

Chủ nhật, 16/05/2021 | 15:22 (GMT+7)

Với những màn thể hiện xuất sắc từ đầu cuộc thi, mỹ nhân Peru được nhiều người dự đoán sẽ giành được chiếc vương miện cao quý của MU năm nay. Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Khánh Vân được xếp vào vị trí thứ 7 trong top 10 chung cuộc.

Đêm Bán kết cuộc thi Miss Universe 2020 đã được diễn ra vào lúc 6h00 (giờ Việt Nam) ngày 15/05/2021 tại Seminole Hard Rock Hotel & Casino, bang Florida, Mỹ. Sau đêm thi này cũng đồng nghĩa với việc hành trình chạm tay đến chiếc vương miện Miss Universe 2020 của 74 cô gái sắp kết thúc. 74 bông hoa xinh đẹp đã có những màn thể hiện xuất sắc nhất trong gần 2 tuần qua tạo nên một cuộc đua vô cùng khốc liệt.

Bảng dự đoán xếp hạng Miss Universe 2020 từ Yeah1.com
Bảng dự đoán xếp hạng Miss Universe 2020 từ Yeah1.com

Dù phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới nhưng Miss Universe vẫn vượt qua những khó khăn đó với mong muốn tìm ra được một tân hoa hậu không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn phải có sứ mệnh truyền cảm hứng, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Chính vì ý nghĩa nhân văn này mà cuộc thi năm nay nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới.

Đại diện Peru - Janick Maceta
Đại diện Peru - Janick Maceta

Trước thềm chung kết, chiếc vương miện Miss Universe 2020 được dự đoán sẽ đặt cược vào tay Hoa hậu Peru - Janick Maceta. Người đẹp sinh năm 1994, cao 1m77 và hiện là người mẫu tại quê nhà. Trước khi đến với Miss Universe 2020, cô gái này đã cán đích tại vị trí Á hậu 3 tại Miss Supranational 2019 và đại diện Peru tại Miss Tourism World 2016. Mang tinh thần chiến đấu của một chiến binh khiến đối thủ phải dè chừng liệu vương miện có về với quốc gia châu Mỹ này sau 63 năm chờ đợi?

Julia Gama - đại diện Brazil
Julia Gama - đại diện Brazil

Tiếp theo sau đó, ngôi vị á hậu 1 sẽ thuộc về Julia Gama - đại diện Brazil. Người đẹp sinh năm 1993 hiện là diễn viên và người mẫu tại quê nhà, cô thông thạo cả 3 thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Cô cũng từng là đại diện của quốc gia mình chinh chiến tại Miss World 2014. Có thể thấy trong 10 năm trở lại đây Brazil hiếm khi bị đánh trượt tại Miss Universe và năm nay được dự đoán cũng sẽ không ngoại lệ.

Đại diện Nam Phi - Natasha Joubert
Đại diện Nam Phi - Natasha Joubert

Đại diện Nam Phi - Natasha Joubert được dự đoán ngôi vị á hậu 2 tại cuộc thi năm nay. Mỹ nhân sinh năm 1997 hiện đang sở hữu một thương hiệu thời trang mang tên mình tại quê nhà. Với đôi mắt biết nói và thần thái rạng ngời, Natasha chinh phục người đối diện từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên rào cản lớn nhất của người đẹp này để có thể chạm tay đến ngôi hậu chính là danh hiệu quốc gia, cô được gửi đến Miss Universe 2020 với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Nam Phi 2020 trong khi các quốc gia khác đều gửi những đương kim hoa hậu.

Hơn thế nữa vương miện Miss Universe 2019 đang được sở hữu bởi Zozibini Tunzi một cô gái cũng đến từ Nam Phi. Liệu Natasha có giúp cho quốc gia mình tạo nên chuỗi thành tích 4 năm liên tiếp góp mặt trong top 3 chung cuộc như điều mà Colombia đã làm được hay sẽ là một cú “back - to - back” thứ hai sau Venezuela.

Estefanía Soto Torres - Hoa hậu Puerto Rico
Estefanía Soto Torres - Hoa hậu Puerto Rico

Estefanía Soto Torres - Hoa hậu Puerto Rico được nhắm đến cho ngôi vị Á hậu 3 tại Miss Universe năm nay. Soto Torres năm nay 27 tuổi sở hữu thân hình săn chắc đúng chuẩn phụ nữ Latinh, cô có thành tích học tập khủng khi có 4 bằng đại học tại 4 trường ở Puerto Rico, Mexico, Pháp và Bỉ. Với thành tích Á hậu 1 tại Miss Universe 2019 của đàn chị Madison Anderson, Soto Torres có giúp Puerto Rico tiếp tục sở hữu một ngôi vị á hậu trong kì Miss Universe lần thứ 69 này không?

Đại diện Thái Lan - Amanda Obdam
Đại diện Thái Lan - Amanda Obdam

Chốt hạ top 5 chính là đại diện duy nhất của Châu Á - Thái Lan. Amanda Obdam - đại diện Thái Lan được đánh giá là ngựa chiến của Châu Á từ những ngày đầu tiên xuất hiện. Người đẹp sở hữu kinh nghiệm dày dặn bởi cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp trước khi giành được quyền đại diện xứ sở chùa Vàng tại Miss Universe năm nay. Liệu cô sẽ giúp Thái Lan tiếp tục giữ vững thành tích top 5 hay sẽ mang chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 3 về cho quốc gia của mình.

Các vị trí trong top 10 lần lượt thuộc về những đại diện luôn được đánh giá cao từ đầu và có những màn thể hiện tốt trong suốt cuộc thi bao gồm: Colombia, Việt Nam, Venezuela, Mexico và Nepal. Các vị trí tiếp theo trong top 21 thuộc về các đại diện: Ấn Độ, Romania, Argentina, Philippin, Indonesia, Pháp, Canada, Nga, Nicaragua, Mỹ và Jamaica.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân được dự đoán sẽ xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc
Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân được dự đoán sẽ xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân đã có phần thể hiện xuất sắc trong đêm bán kết vừa qua giúp cô trở thành ứng cử viên sáng giá của khu vực châu Á. Xét theo tình hình chung thì xác suất vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên thuộc về Việt Nam là không cao bởi so với dàn thí sinh "khủng" năm nay thì đại diện Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và rào cản lớn nhất của cô chính là tiếng Anh. Tuy nhiên bằng sự ủng hộ, cổ vũ và yêu thương của người hâm mộ Việt Nam cũng như những nỗ lực hết mình của Khánh Vân chúng ta vẫn có quyền hy vọng về một kỳ tích mới cho nhan sắc Việt. 

*Lưu ý: Bảng xếp hạng trên chỉ là dự đoán theo góc nhìn cá nhân không phải là kết quả chính thức từ MU 2020.

Hiệp Hà

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục