24h
Yeah1 News

Sau ồn ào “đạo nhái” váy Kendall Jenner, Ngọc Trinh nay đã lên hẳn trang chủ thương hiệu quốc tế thế này!

Thứ tư, 18/05/2022 | 21:38 (GMT+7)

Hình ảnh quyến rũ trong chiếc váy màu đen mới nhất của Ngọc Trinh vừa xuất hiện trên trang chủ của một thương hiệu thời trang quốc tế. Điều khiến khán giả quan tâm là cách đây không lâu, cô từng vướng vào ồn ào "đạo nhái" mẫu váy của Kendall Jenner.

Từ lâu, Ngọc Trinh là nữ nghệ sĩ thường xuyên vướng vào nhiều ồn ào, tai tiếng trong showbiz Việt. Những phát ngôn "gây sốc" của Ngọc Trinh luôn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. 

Mới đây, hình ảnh cô nàng diện chiếc váy màu đen với những đường cắt xẻ khoe body quyến rũ được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người "phát sốt". Với thiết kế thắt dây phía sau, mẫu váy giúp Ngọc Trinh khoe được bờ lưng gợi cảm "chất như nước cất". Ngoài ra, vì thiết kế "hở trước hở sau" đầy táo bạo vô tình để lộ điểm nhạy cảm trên cơ thể cô nàng.

Sau ồn ào “đạo nhái” váy Kendall Jenner, Ngọc Trinh nay đã lên hẳn trang chủ thương hiệu quốc tế thế này! - ảnh 1
Sau ồn ào “đạo nhái” váy Kendall Jenner, Ngọc Trinh nay đã lên hẳn trang chủ thương hiệu quốc tế thế này! - ảnh 2
Ngọc Trinh diện váy với những đường cắt xẻ táo bạo
Ngọc Trinh diện váy với những đường cắt xẻ táo bạo

Được biết, chiếc váy này có tên gọi Scarlett Dress có giá khoảng 209 đô la Mỹ (khoảng 4,8 triệu đồng) đến từ thương hiệu thời trang quốc tế mang tên God Save Queens do NTK Karolina Preiss sáng lập. Với đặc trưng là những mẫu váy theo phong cách gợi cảm hay những bộ jumpsuit phá cách mang tông màu đen trầm, God Save Queens được không ít nghệ sĩ lớn trên thế giới ưu ái.

Sau ồn ào “đạo nhái” váy Kendall Jenner, Ngọc Trinh nay đã lên hẳn trang chủ thương hiệu quốc tế thế này! - ảnh 4
Hình ảnh của Ngọc Trinh xuất hiện ngay trên trang chủ của thương hiệu quốc tế. Trước đó, thương hiệu này còn gửi váy cho Ngọc Trinh mặc thử
Hình ảnh của Ngọc Trinh xuất hiện ngay trên trang chủ của thương hiệu quốc tế. Trước đó, thương hiệu này còn gửi váy cho Ngọc Trinh mặc thử

Sau khi Ngọc Trinh diện mẫu váy mới, thương hiệu God Save Queens cũng đã đăng tải hình ảnh của cô nàng lên trang chủ Instagram, không quên gắn tên mỹ nhân Việt Nam với bình luận: "Flawless" (tạm dịch: Hoàn mỹ). Bài đăng như một lời xác nhận của thương hiệu đối với Ngọc Trinh, nhất là không lâu sau vụ ồn ào "đạo nhái" váy của người mẫu Kendall Jenner.

Chỉ mới 1 tháng trước, Ngọc Trinh còn bị nhãn hàng nước ngoài 'phốt' vì nghi vấn 'đạo nhái' váy của mình
Chỉ mới 1 tháng trước, Ngọc Trinh còn bị nhãn hàng nước ngoài "phốt" vì nghi vấn "đạo nhái" váy của mình

Cách đây 1 tháng, Ngọc Trinh từng trở thành đối tượng bị "ném đá" dữ dội trên diễn đàn mạng khi bị chính thương hiệu thời trang tố mặc váy "nhái" của mình. Trước những bài viết tấn công từ phía thương hiệu, Ngọc Trinh vẫn đanh thép không chịu thừa nhận lỗi sai với phát biểu: "Lý do thứ nhất là cách hành xử của họ khiến tôi không nể, không đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Không có một nhà thiết kế nổi tiếng nào rảnh tới mức độ, tôi không tag (gắn thẻ) mà tự nhiên vô chửi , xong rồi tự đăng lên trang của họ chửi tôi".

Nữ nghệ sĩ còn nói thêm, nếu cách hành xử của nhãn hàng lịch sự hơn như chọn cách nhắn tin riêng để nhắc nhở hoặc gợi ý mua lại thiết kế thì mỹ nhân gốc Bến Tre đã suy nghĩ lại và xin lỗi một cách chân thành. Tuy nhiên lời giải thích này của Ngọc Trinh vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả vì cho rằng cô đã sai còn ngang ngược.

Ngọc Trinh cảm thấy không hài lòng với cách xử lý của bên nhãn hàng nên cô cảm thấy mình chẳng có lỗi trong chuyện này
Ngọc Trinh cảm thấy không hài lòng với cách xử lý của bên nhãn hàng nên cô cảm thấy mình chẳng có lỗi trong chuyện này

Động thái mới nhất của Ngọc Trinh và nhãn hàng thời trang God Save Queens là lời nhắc nhở đến vụ việc vừa diễn ra cách đây không lâu. Lần này, thương hiệu đã chủ động gửi mẫu cho Ngọc Trinh mặc thử và còn đăng ảnh quảng bá của cô lên tài khoản mạng xã hội như một cách xử lý khôn khéo sau khi rút kinh nghiệm từ lần trước.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục