24h
Yeah1 News

“Thương ngày nắng về” nhận “bão” chỉ trích vì nghi vấn cho bà Nga (NSƯT Thanh Quý) “bay màu” trong tập cuối?

Thứ ba, 02/08/2022 | 16:42 (GMT+7)

Vậy là chỉ còn 2 tập nữa thì bộ phim "Thương ngày nắng về" phần 2 sẽ chính thức khép lại. Hiện tại, bộ phim đang nhận nhiều "gạch đá" vì nghi ngờ bà Nga (NSƯT Thanh Quý) sẽ có một cái kết đau lòng.

Bộ phim "Thương ngày nắng về" phần 2 đang dần đi đến những tập cuối cùng. Câu chuyện số phận của các nhân vật cũng dần được định đoạt. Trong khi những đứa con của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã, đang và sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình thì chi tiết về căn bệnh nghiệt ngã của bà Nga trở thành đề tài gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng.

Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) phát hiện mình mắc chứng Alzheimer của người già và không còn bao lâu sẽ quên hết mọi thứ
Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) phát hiện mình mắc chứng Alzheimer của người già và không còn bao lâu sẽ quên hết mọi thứ

Trước đó, bà Nga đã được bác sĩ thông báo về việc bản thân mắc bệnh Alzheimer (chứng bệnh mất trí nhớ ở người cao tuổi) và không còn bao lâu nữa bà sẽ quên hết tất cả những điều xung quanh mình. Dẫu vậy, bà Nga lựa chọn giấu diếm không nói chuyện này cho mọi người biết vì sợ người thân của mình lo lắng. Bà Nga đã tự mua sổ về viết nhật ký với hy vọng sau khi mình quên hết thì các con sẽ đọc được thông qua những quyển sổ này.

Bà Nga tự chụp ảnh thờ cho mình
Bà Nga tự chụp ảnh thờ cho mình
Bà hoang mang lao ra giữa đường do mắc chứng hoang tưởng
Bà hoang mang lao ra giữa đường do mắc chứng hoang tưởng
“Thương ngày nắng về” nhận “bão” chỉ trích vì nghi vấn cho bà Nga (NSƯT Thanh Quý) “bay màu” trong tập cuối? - ảnh 4
Bà bị người ta hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con khi nhậm nhầm một cô bé là Vân Vân lúc nhỏ
Bà bị người ta hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con khi nhậm nhầm một cô bé là Vân Vân lúc nhỏ

Chi tiết bà Nga tự chụp ảnh thờ của mình và nhắn gửi đến người chồng quá cố khiến nhiều khán giả không nén được xúc động. Thậm chí, trong phân cảnh "nhá hàng" cho tập 53 phát sóng vào tối nay (2/8), bà Nga đã nhận nhầm một cô bé ngoài đường là con gái út Vân Vân (Nguyễn Ngọc Huyền) rồi dắt bé về nhà khiến nhiều người lầm tưởng bà là kẻ bắt cóc trẻ con. Không những thế, trong lúc lang thang, bà Nga còn xông ra trước đầu xe hơi khiến Hoàng Duy (Đình Tú) hoảng hồn.

Chủ tịch Hoàng Long đến nhà xin lỗi bà Nga và thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ khi gây tai nạn cho ông Mậu
Chủ tịch Hoàng Long đến nhà xin lỗi bà Nga và thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ khi gây tai nạn cho ông Mậu
Chủ tịch Hoàng Long trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện
Chủ tịch Hoàng Long trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện

Trở lại tập 52, chủ tịch Hoàng Long - người từng gây ra vụ tai nạn hại chết chồng bà Nga năm xưa đã tìm đến tận nhà để xin lỗi và hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm. Tuy nhiên bà Nga từ chối và chỉ ghi nhận tấm lòng của ông Long. Ở đoạn kết của tập phim, chủ tịch Hoàng Long cũng trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Trong khi đó, chuyện tình của Duy và Trang (Huyền Lizzie) đang rơi vào bế tắc khi Trang không thể chấp nhận nổi sự thật bố của bạn trai mình lại là người hại chết bố nuôi của mình. Trong sự dằn vặt giữa tình yêu và tình thân, Trang quyết định chia tay Duy và vào trong Nam để lập nghiệp. Mặc dù bà Nga không đồng ý vì sợ không thể nhìn mặt con gái lần cuối cùng vẫn không cách nào lay chuyển ý định của Trang.

“Thương ngày nắng về” nhận “bão” chỉ trích vì nghi vấn cho bà Nga (NSƯT Thanh Quý) “bay màu” trong tập cuối? - ảnh 8
“Thương ngày nắng về” nhận “bão” chỉ trích vì nghi vấn cho bà Nga (NSƯT Thanh Quý) “bay màu” trong tập cuối? - ảnh 9
“Thương ngày nắng về” nhận “bão” chỉ trích vì nghi vấn cho bà Nga (NSƯT Thanh Quý) “bay màu” trong tập cuối? - ảnh 10
Hình ảnh bà Nga nhắm mắt trong sự gào khóc của 3 cô con gái và người thân khiến khán giả lo lắng về một cái kết bi kịch
Hình ảnh bà Nga nhắm mắt trong sự gào khóc của 3 cô con gái và người thân khiến khán giả lo lắng về một cái kết bi kịch

Trước những diễn biến này, nhiều khán giả lo sợ rằng rất có thể trong tập cuối, bà Nga sẽ mắc một chứng bệnh hiểm nghèo và ra đi trong sự tiếc thương của mọi người. Điều này hoàn toàn có khả năng khi ở kịch bản gốc của Hàn Quốc, nhân vật người mẹ cũng mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và qua đời trong vòng tay của 3 cô con gái. Tuy nhiên, theo hình ảnh lộ ra từ hậu trường đám cưới Duy - Trang thì có lẽ bà Nga vẫn còn sống đến khi nhìn con gái bước vào lễ đường. Khán giả hoang mang không biết rằng khung cảnh hạnh phúc ấy là sự thật hay chỉ là ảo tưởng trong giây phút cuối đời của bà Nga?!

Nhiều người phản ứng trái chiều, chỉ trích biên kịch vì lo sợ bà Nga sẽ qua đời trong tập cuối
Nhiều người phản ứng trái chiều, chỉ trích biên kịch vì lo sợ bà Nga sẽ qua đời trong tập cuối

Bên dưới phần bình luận, nhiều người đang vô cùng bức xúc vì cho rằng bà Nga sẽ chịu cái kết bi kịch. Mọi người bày tỏ bà Nga đã vất vả, tảo tần suốt một đời thì đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên con cháu. Bộ phận người xem chỉ trích đoàn làm phim quá "lậm" phim Hàn Quốc với những cái kết bi kịch để tạo sự chú ý. Hiện tại, khán giả vẫn không ngừng tạo sức ép với mong muốn nhân vật bà Nga có một cái kết trọn vẹn:

- Càng xem càng thấy nhảm nhí

- Sống hay chết là do biên kịch, bà Nga mới hơn 60 tuổi sao phải cho bà ấy chết vì một căn bệnh không đáng chứ?

- Làm ơn cho mẹ Nga hưởng cuộc sống hạnh phúc đi

- Nếu kết bà Nga chết thì tui sẽ không xem phim nữa

- Cả đời bà Nga chịu khổ cực vất vả rồi sao đạo diễn không cho cái kết có hậu cho khán giả vừa lòng nhỉ?

- Phim Việt Nam giờ "bắt chước" phim Hàn Quốc, đưa nhân vật vào bệnh tật rồi chết, nội dung ác độc quá!

- Ôi thế cuối cùng bà Nga chết à? Nếu thế thì phim làm người xem quá thất vọng. Nhân vật bà Nga cuối phim phải được sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu thì mới toại nguyện

Dự kiến 2 tập cuối phim là 53-54 được phát sóng vào tối thứ Ba (2/8) và thứ Tư (3/8).

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục