24h
Yeah1 News

Ngọc Huyền (Mặt nạ gương): "Tôi sợ bị gọi là hotgirl đi đóng phim nên phải nỗ lực gấp 1000 lần"

Thứ năm, 04/11/2021 | 09:21 (GMT+7)

Là diễn viên tay ngang lấn sân sang diễn xuất, Ngọc Huyền tự nhủ bản thân phải luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các vai diễn và sợ bị gọi là "hotgirl đi đóng phim".

Trong số những gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh nhỏ phía Bắc, cái tên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đang gây chú ý, đặc biệt sau vai diễn Mai trong phim truyền hình "Mặt nạ gương". Nhan sắc trong trẻo, thánh thiện cùng diễn xuất ổn định giúp Ngọc Huyền nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Được biết đây là dự án thứ 2 cô hợp tác cùng ekip của VFC sau bộ phim "Những ngày không quên".

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, năm nay 24 tuổi. Trước khi bén duyên với nghề diễn, Ngọc Huyền là hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Cô nàng có kinh nghiệm trước ống kính khi tham gia làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo, phim ngắn...Khá bất ngờ khi Ngọc Huyền là cựu sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội - Ngành Tâm lý, không hề có liên quan gì đến diễn xuất.

Tạo hình của Ngọc Huyền trong bộ phim truyền hình 'Mặt nạ gương'
Tạo hình của Ngọc Huyền trong bộ phim truyền hình "Mặt nạ gương"

"Tôi mất nhiều thời gian để tìm hiểu vai diễn Mai trong Mặt nạ gương"

Chia sẻ về nhân vật Mai trong "Mặt nạ gương", Ngọc Huyền bày tỏ khá tình cờ khi được gọi đi casting và được nhận vai. Mai và Ngọc Huyền có điểm giống nhau ở năng lượng tích cực, lạc quan, bình tĩnh đối diện với những chuyện xảy ra.

"Đây là vai diễn nặng ký nhất của tôi từ trước tới giờ, bởi dù nhân vật Mai không có tâm lý quá phức tạp nhưng là 1 cô bé trẻ hồn nhiên, khi trải qua những khó khăn, biến cố, cô ấy sẽ bộc lộ hết những trạng thái cảm xúc: vui, buồn, lo lắng, bất ngờ,…Đặc biệt với dòng phim trinh thám, hình sự nên tôi cũng phải lột tả những trạng thái như sợ hãi tột độ, hoảng hốt, đau khổ,…theo mạch phim" - Ngọc Huyền chia sẻ.

Vì là diễn viên tay ngang, Ngọc Huyền cho biết mất nhiều thời gian để tìm hiểu tâm lý nhân vật. Cô nàng thường xuyên dành thời gian ở nhà lẫn trên trường quay để vẽ ra đường dây tâm lý nhân vật để tính cách thể hiện sao cho đạt nhất. Khó khăn nhất là những cảnh đòi hỏi cảm xúc và sự tập trung cao độ. 

Nhân vật Mai bên cạnh vẻ hồn nhiên, trong sáng có những màn bộc lộc cảm xúc đầy phức tạp
Nhân vật Mai bên cạnh vẻ hồn nhiên, trong sáng có những màn bộc lộc cảm xúc đầy phức tạp

Trong "Mặt nạ gương", Mai là con gái của bà Diễm (diễn viên Ngọc Lan), chia sẻ về lần đầu làm việc chung với nữ nghệ sĩ tên tuổi, Ngọc Huyền cho biết chịu tác động rất nhiều từ lối diễn của nữ diễn viên Ngọc Lan.

"Để nói về mẹ Lan, tôi phải chia sẻ thật là vai diễn của mẹ tác động đến tâm lý của tôi rất rất nhiều. Mẹ khiến cho tôi cảm thấy thật sự thương mẹ. Mẹ Lan là một diễn viên rất giỏi và có nhiều hỗ trợ cho tôi trong lúc diễn. Ngoài ra, tôi cảm nhận giữa cả hai như có một sợi dây kết nối cảm xúc vô hình, nên mỗi lần diễn những phân đoạn tình cảm, tôi không phải cố gắng mà đều được 'no nê' cảm xúc. Chính mẹ Lan cũng chia sẻ với tôi rằng 'cứ nhìn con là mẹ khóc, vì mẹ thấy thương con lắm'. Chính vì vậy, nếu để đánh giá một diễn viên trên thang điểm 10, tôi cho mẹ Lan luôn 100 điểm.

Có kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên khi quay phim là ở những cảnh cuối cùng, khi gia đình lâm vào hoạn nạn, tôi cảm thấy được sự kết nối trong tình cảm của mình với các nhân vật còn lại. Tôi cũng buồn, cũng đau khổ với cảm xúc của Mai trong phim. Tôi nghĩ đối với người diễn viên, điều quý giá nhất chính là cảm xúc, nên trân trọng nó vô cùng. Tôi cảm kích vì bố Hải, mẹ Lan, chị Trang,..đã giúp tôi đẩy được những cảm xúc đó" - Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền (Mặt nạ gương): 'Tôi sợ bị gọi là hotgirl đi đóng phim nên phải nỗ lực gấp 1000 lần' - ảnh 3
Ngọc Huyền đóng chung với nữ diễn viên Ngọc Lan trong vai mẹ con
Ngọc Huyền đóng chung với nữ diễn viên Ngọc Lan trong vai mẹ con
Trong khi đó Ngọc Huyền vào vai chị em cùng cha khác mẹ với nữ diễn viên Lương Thu Trang
Trong khi đó Ngọc Huyền vào vai chị em cùng cha khác mẹ với nữ diễn viên Lương Thu Trang

"Tôi sợ bị gọi là hotgirl đi đóng phim nên phải nỗ lực gấp 1000 lần"

Dù nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, nhưng Ngọc Huyền cho biết chưa hài lòng với màn thể hiện này. Cô bày tỏ rất sợ bị gọi là "hotgirl đi đóng phim" hay "bình hoa di động" nên luôn tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được mọi người công nhận là diễn viên. 

"Tôi hay chia sẻ với anh chị trong đoàn làm phim việc sợ bị gọi là "hotgirl đóng phim", "bình hoa di động". Tôi biết mình sẽ phải nỗ lực gấp 1000 lần để mọi người công nhận mình là một diễn viên. Tôi không biết đến bao giờ mọi người mới gọi mình là diễn viên thay vì hotgirl, nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để được mọi người công nhận điều đó" - Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền (Mặt nạ gương): 'Tôi sợ bị gọi là hotgirl đi đóng phim nên phải nỗ lực gấp 1000 lần' - ảnh 6
Nhan sắc trong trẻo của Ngọc Huyền 
Nhan sắc trong trẻo của Ngọc Huyền 

Ban đầu khi quyết định theo nghề diễn xuất, Ngọc Huyền không nhận được sự đồng thuận từ gia đình vì bố mẹ muốn trở thành giáo viên và cũng trải qua trường lớp đào tạo bài bản. Tuy nhiên dần dần thấy được sự cố gắng và đam mê của con gái, gia đình đã ủng hộ và làm hậu phương vững chắc. Công việc diễn viên và làm mẫu ảnh chiếm phần lớn thời gian của Ngọc Huyền, cùng với đó cô nàng vẫn đang tiếp tục đi học.

Không muốn đóng khung với hình ảnh dễ thương, trong sáng, Ngọc Huyền mong muốn được thử sức với các vai diễn trưởng thành, nhiều cảm xúc hơn. Tuy nhiên Ngọc Huyền tự nhận thấy với ngoại hình nhỏ nhắn "cute" của mình, sẽ rất khó để nhận một vai cá tính, trưởng thành.

Ngọc Huyền (Mặt nạ gương): 'Tôi sợ bị gọi là hotgirl đi đóng phim nên phải nỗ lực gấp 1000 lần' - ảnh 8
Ngọc Huyền tự thấy mình khó đóng vai trưởng thành vì ngoại hình nhở nhỏ nhắn dễ thương
Ngọc Huyền tự thấy mình khó đóng vai trưởng thành vì ngoại hình nhở nhỏ nhắn dễ thương

Sau "Mặt nạ gương", Ngọc Huyền đang dành thời gian nghỉ ngơi và sẽ sớm có thêm những dự án mới để thỏa mãn đam mê diễn xuất. Ngọc Huyền bày tỏ bản thân rất "tham", không ngần ngại tham gia vào bất kỳ dự án nào cảm thấy tốt để khai phá bản thân, đặc biệt nếu được trao cơ hội ở mảng điện ảnh sẽ sẵn sàng "lấn sân".



Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục