24h
Yeah1 News

Nghệ sĩ Vân Dung: "Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân"

Thứ năm, 14/10/2021 | 10:14 (GMT+7)

Sau những thành công với vai diễn bà Vân trong bộ phim truyền hình "11 tháng 5 ngày", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ sẽ có một khoảng nghỉ để chuẩn bị cho các chương trình cuối năm và rất có thể là "Táo Quân".

Với khán giả Việt ở mọi lứa tuổi, có lẽ không còn xa lạ với cái tên Vân Dung, nữ nghệ sĩ nổi danh qua những chương trình hài: Gặp nhau cuối tuần, Gala cười...và đặc biệt là Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Nghệ sĩ Vân Dung gắn bó với "Táo Quân" từ năm 2003 đến nay, góp phần đem lại tiếng cười cho người người, nhà nhà mỗi dịp năm mới. Lối diễn xuất hài hước một cách tự nhiên, tinh tế và gần gũi của nghệ sĩ Vân Dung được lòng đông đảo công chúng.

Bên cạnh sân khấu, nghệ sĩ Vân Dung còn có những hoạt động ấn tượng ở mảng truyền hình khi tham gia vào nhiều dự án ăn khách như: Người phán xử (vai Mụ Quắm), Ghét thì yêu thôi (vai Diễm), Hướng dương ngược nắng (vai Diễm Loan), Những ngày không quên (vai Dung)...và mới đây nhất là vai bà Vân trong bộ phim truyền hình "11 tháng 5 ngày".

Nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Vân trong phim '11 tháng 5 ngày'
Nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Vân trong phim "11 tháng 5 ngày"

Bà Vân của "11 tháng 5 ngày" là một chủ trọ dễ thương, thân thiện, làm mẹ đơn thân, tần tảo nuôi nấng cô con gái duy nhất Thục Anh (Lương Thanh), luôn bao dung với những lỗi lầm của con. Cách diễn xuất vừa bi, vừa hài của nghệ sĩ Vân Dung nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt nghệ sĩ Vân Dung tiếp tục có thêm một dự án nữa hợp tác chung với nam nghệ sĩ Quang Thắng. Cả hai là "cặp bài trùng" trên sân khấu lẫn truyền hình khi nhiều lần sánh đôi cùng nhau.

Giữa thời điểm "11 tháng 5 ngày" vẫn đang lên sóng phục vụ khán giả, cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung về quá trình tham gia bộ phim cũng như kế hoạch cho các chương trình cuối năm nhé!

Xóm trọ của bà Vân trong '11 tháng 5 ngày'
Xóm trọ của bà Vân trong "11 tháng 5 ngày"

"Khi được giao vai bà Vân, tôi nghi ngờ vì 30 năm nay có được đóng vai người tốt đâu"

- Chào chị Vân Dung! Cơ duyên nào khiến chị quyết định nhận vai bà Vân trong bộ phim "11 tháng 5 ngày"?

Khi được giao vai bà Vân chủ trọ trong phim "11 tháng 5 ngày", tôi cũng thấy lạ và có chút nghi ngờ vì 30 năm nay tôi có được đóng vai người  tốt bao giờ đâu. Tôi thấy bạn đạo diễn thật mạo hiểm khi giao cho tôi một vai chính diện như thế.

Thậm chí tôi hỏi đi hỏi lại đạo diễn rằng: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa khi giao cho chị vai này?”. Sau câu hỏi đầy nghi ngờ và hoang mang của tôi, bạn ấy cười lớn và nói: “Em thấy thích và cảm nhận được vai diễn đấy là của chị và chị sẽ làm rất tốt! Yên tâm đi cứ nghe lời em, tội vạ đâu em chịu...Chị thấy em liều chưa". Và thế là tôi quyết định nhận vai bà Vân.

- Vai bà Vân là một người phụ nữ làm mẹ đơn thân, có diễn biến tâm lý chuyển biến khá nhiều từ bi đến hài, chị có mất nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật để hóa thân vào vai diễn này không?

Tôi nghĩ hài là cái khó nhất rồi, mà đã diễn được hài thì chắc chắn diễn được bi. Hơn nữa, tôi đã từng trải qua một vai diễn khó hơn vai bà Vân rất nhiều, đó là vai Diễm Loan trong phim “Hướng dương ngược nắng”. Và quan trọng, tôi luôn sống với nhân vật tôi yêu nên khi vào vai diễn sẽ rất ngọt. Mà chính ra tôi thích làm người tốt ở trên phim ra phết đấy (cười).

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 3
Vai bà Vân có những chuyển biến tâm lý từ bi sang hài
Vai bà Vân có những chuyển biến tâm lý từ bi sang hài

- Chị có phải là một người kỹ trong việc chọn kịch bản phim?

Tôi là một bà già kỹ tính mà, sân khấu hay phim tôi đều kỹ giống nhau. Kịch bản có hay, nhân vật có số phận thì mình mới thể hiện vai diễn nhiều cảm xúc được. Tóm lại các cụ có câu "Có bột mới gột nên hồ", đúng không nhỉ..?.

- Hiện tại bộ phim đã lên sóng hơn 30 tập và nhận được sự chú ý từ khán giả. Chị cảm thấy thế nào khi phim của mình được công chúng đón nhận như vậy?

Thật sự vỡ oà trong sung sướng, vì ngay từ những tập đầu tôi rất lo lắng và hoang mang, đọc từng bình luận của khán giả cũng cảm thấy tủi thân và buồn lắm. Nhưng càng về sau, khán giả càng đón nhận và có nhiều ý kiến khen ngợi tưng bừng. Lúc đó cả ekip chúng tôi cảm thấy tự tin và mừng rơi nước mắt. Thế mới biết sản phẩm mình làm ra, được đón nhận nồng nhiệt tuyệt vời đến mức nào.

- Quá trình quay “11 tháng 5 ngày” có kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất? Quay phim giữa mùa dịch có khiến ekip và bản thân chị gặp khó khăn?

Trong những ngày quay giữa mùa dịch, chúng tôi thường xuyên phải đổi lịch quay theo ngày, có lúc là theo giờ vì bối cảnh không có hoặc không được vào bối cảnh do dịch bệnh, diễn viên ốm và kiệt sức. Hay những ngày quay mưa nắng thất thường làm ảnh hưởng tới sức khoẻ cả đoàn phim. Chúng tôi vừa quay vừa chạy theo bối cảnh, mệt và vất vả lắm với biết bao khó khăn, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng đã về tới đích.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 5
Hậu trường phim '11 tháng 5 ngày'
Hậu trường phim "11 tháng 5 ngày"

"Tôi và anh Quang Thắng có duyên làm việc chung với nhau, ở đâu có người này thì sẽ có người kia"

- Trong phim có những phân cảnh lấy nước mắt khán giả, đặc biệt là khi bà Vân phát hiện con gái Thục Anh có thai nhưng bị người yêu từ chối. Chị có gặp khó khăn khi nhập vai diễn xuất trong những phân đoạn đó không?

Khi mình đặt đúng cảm xúc của người mẹ, của bà Vân vào những phân cảnh xúc động ấy thì tôi không phải diễn mà nước mắt cứ rơi, cả con gái tôi Thục Anh cũng vậy. Điều tôi thích nhất ở những phân cảnh ấy là chúng tôi sống thật với nhân vật, cảm nhận được hơi thở của nhân vật, tủi thân giận dỗi, đau khổ tột cùng. Diễn xong những phân cảnh đấy, bản thân tôi cũng thấy xúc động vô cùng, tôi thích lắm.

- Bà Vân của “11 tháng 5 ngày” là người mẹ rất bao dung với con gái và tốt bụng với người ngoài. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật này chỉ có trong phim thôi chứ ngoài đời rất hiếm. Chị có chia sẻ gì về ý kiến này?

Tôi thì nghĩ người như bà Vân ở ngoài đời nhiều lắm. Bạn thấy đấy, như hiện tại khi dịch bệnh xảy ra, có biết bao nhiêu tấm lòng nhân hậu, người tốt họ chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình và không mong nhận lại. Nhìn đội ngũ y bác sĩ, những chú bộ đội, chú công an, tình nguyện viên chống dịch...rồi những người dân chia sẻ từng bó rau, cân thịt, giúp đỡ cho nhau lên đường về quê mà tôi thấy ấm lòng. Trong cuộc sống này còn nhiều người tốt lắm.

- Chị tiếp tục có thêm một dự án hợp tác với nam nghệ sĩ Quang Thắng. Liệu có cơ duyên gì đặc biệt khiến cả hai liên tục có những dự án chung với nhau?

Khán giả hay nói "ở đâu có Vân Dung thì ở đó có Quang Thắng", tôi nghĩ đó chính là cái duyên đấy. Chúng tôi thân thiết và yêu quý nhau từ ngoài đời đến trên sân khấu và vào phim ảnh. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều phim tôi với anh Thắng được đóng cùng nhau nữa.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 7
'11 tháng 5 ngày' là dự án tiếp theo nghệ sĩ Vân Dung và NSUT Quang Thắng hợp tác
"11 tháng 5 ngày" là dự án tiếp theo nghệ sĩ Vân Dung và NSUT Quang Thắng hợp tác

- Chị có cảm nhận như thế nào khi làm việc chung với các diễn viên trẻ như Thanh Sơn, Khả Ngân, Lương Thanh, Trung Ruồi…?

Các bạn ấy rất thông minh và chịu khó học hỏi, diễn cảm xúc rất tốt. Và điều quan trọng hơn nữa là rất khiêm tốn và yêu thương lẫn nhau. Diễn chung với các diễn viên trẻ như thế khiến tôi cảm thấy mình cũng trẻ ra và tràn đầy năng lượng.

- “11 tháng 5 ngày” khai thác câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay tìm ra mục đích của mình. Vậy tuổi trẻ của chị Vân Dung diễn ra như thế nào và liệu có điều gì khiến chị tiếc nuối vì chưa thực hiện được ở thời điểm đó không?

Tuổi trẻ của tôi vất vả lắm, bất cứ việc gì kiếm ra tiền là tôi cũng lao đi như con thiêu thân, miễn là không vi phạm pháp luật. Cũng đã có những lúc tôi đi thành vòng tròn, đi mãi đi mãi mà tôi vẫn cứ gặp tôi. Nhiều lúc cũng chán nản và buồn lắm, nhưng lại nghĩ nếu buông bỏ thì lấy ai lo cho gia đình. Vì thật sự nhà tôi rất nghèo. Nhưng đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ phải hối tiếc về những điều đã chọn và đã làm. Với nghề, tôi rất kỹ tính, nhưng với cuộc sống thì tôi rất đơn giản, cứ vui cười hạnh phúc là được.

- Từng đảm nhận qua nhiều vai diễn phim truyền hình, liệu vai bà Vân có phải là vai khiến chị tâm đắc và yêu thích nhất?

Với tôi vai nào tôi cũng thích. Vì thích, tôi mới nhận lời. Tôi chưa bao giờ so sánh các vai diễn với nhau. Vào vai nào cũng cố gắng làm hết sức, còn cảm nhận vai đấy hay, không hay là thuộc về khán giả.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 9
Nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên trẻ Lương Thanh vào vai mẹ con trong '11 tháng 5 ngày'
Nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên trẻ Lương Thanh vào vai mẹ con trong "11 tháng 5 ngày"

"Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các chương trình cuối năm"

- Nói một chút về chương trình gắn liền với tên tuổi của chị Vân Dung nhiều năm qua là “Gặp nhau cuối năm - Táo Quân”, hiện tại cũng đã vào giai đoạn cuối năm và công chúng đã bắt đầu mong ngóng về tin tức liên quan đến “Táo Quân”, chị có thể hé lộ một chút gì đó thông tin về quá trình chuẩn bị cho chương trình năm nay?

Năm nào cũng vậy, chúng tôi bao giờ cũng là những người biết muộn nhất. Tôi đang rất hồi hộp đây, mong chờ từng ngày từng giờ. Khi VFC (Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - PV) thông báo mời các anh chị ngày này, giờ này lên tập "Táo Quân" là tôi nhảy tâng tâng, hò hét ầm ĩ, vui lắm luôn!

- Sau nhiều năm đảm nhận vai trò Táo trong “Táo Quân”, chị Vân Dung có cảm nhận như thế nào về hành trình đã qua và trở thành hình ảnh quen thuộc trong lòng công chúng qua bao thế hệ?

Đó là một hành trình dài đầy gian nan, vất vả và cả ám ảnh nữa, nó khiến chúng tôi không thể nào quên. Ở đó, "Táo Quân" đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, yêu thương bảo vệ nhau và chúng tôi có tất cả ở "Táo Quân". Thanh xuân của tôi là Táo đấy.

- “Táo Quân” là món ăn tinh thần không thể thiếu với người Việt vào mỗi dịp Tết hàng chục năm qua. Chị có chia sẻ gì về việc những thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ dần tiếp nối và kế thừa chương trình này?

Tất cả chúng tôi đều mong mỏi điều đấy. Có các em trẻ, "Táo Quân" sẽ tràn đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết và đam mê. Chỉ mong các em cũng sống hết lòng với Táo, vì đây là chương trình các anh, các chị và biết bao nhiêu con người trong ekip đã gầy dựng lên trong gần 20 năm. Đưa biết bao nhiêu tên tuổi nghệ sĩ đến được với trái tim của khán giả. Và chúng tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển những điều ấy.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 11
Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 12
Những hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ Vân Dung trong chương trình 'Gặp nhau cuối năm - Táo Quân'
Những hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ Vân Dung trong chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân"

- Được biết “11 tháng 5 ngày” đã hoàn tất quá trình quay hình. Không biết sau dự án phim này chị có đang chuẩn bị tham gia dự án gì mới? 

Trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung vào Gala cười cuối năm và có thể là "Táo Quân". Sau đó sẽ nạp thêm năng lượng và chờ cơ hội cho những vai diễn mới, độc lạ và khác biệt so với những vai diễn mà tôi đã làm. Tính tôi vốn thích thử thách và trải nghiệm mà.

- Trong tương lai, nếu được mời vào các dự án phim điện ảnh, liệu chị có muốn lấn sân sang thử sức ở mảng điện ảnh không?

Nếu được vậy thì quá tuyệt vời rồi còn gì, tôi mong lắm lắm đấy!

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Sau 11 tháng 5 ngày, tôi sẽ nghỉ ngơi để tập trung cho Gala cười cuối năm, có thể là Táo Quân' - ảnh 14
Nghệ sĩ Vân Dung mong muốn được thử sức ở mảng điện ảnh
Nghệ sĩ Vân Dung mong muốn được thử sức ở mảng điện ảnh

Cảm ơn chị Vân Dung về những chia sẻ. Chúc chị nhiều sức khoẻ và có thêm nhiều vai diễn ấn tượng gửi đến khán giả!

Ảnh: NVCC, Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục