24h
Yeah1 News

Kết quả Baeksang 2022: Kim Tae Ri - Lee Jun Ho bội thu, ’Squid Game’ gây tranh cãi khi ẵm ngôi vương

Thứ bảy, 07/05/2022 | 09:29 (GMT+7)

Vào chiều tối ngày 6/5, Lễ trao giải Baeksang thường niên đã được diễn ra tại Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều tên tuổi diễn viên hàng đầu đất nước này.

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang (viết tắt là Baeksang) là một lễ trao giải ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch tại Hàn Quốc. Bắt đầu từ năm 1965 kéo dài đến nay, Baeksang được xem là giải thưởng có lịch sử lâu đời và danh giá nhất trong ngành giải trí xứ sở củ sâm.

Mới đây, vào chiều tối ngày 6/5, Lễ trao giải Baeksang đã được diễn ra dưới sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thu hút hàng triệu lượt theo dõi từ khán giả khắp nơi.

Đôi bạn đồng niên - Lee Jun Ho và Kim Tae Ri lần lượt nhận giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang hôm qua (6/5)
Đôi bạn đồng niên - Lee Jun Ho và Kim Tae Ri lần lượt nhận giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang hôm qua (6/5)

Giải thưởng được mong chờ là Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Lee Jun Ho trong phim "The Red Sleeve" (Cổ tay áo màu đỏ) và Kim Tae Ri trong phim "Twenty Five Twenty One" (Tuổi 25, tuổi 21). Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với màn thể hiện quá xuất sắc của Jun Ho và Tae Ri trong năm nay. Đây cũng là hạng mục mà nhiều người dự đoán đúng nhất.

Kết quả Baeksang 2022: Kim Tae Ri - Lee Jun Ho bội thu, ’Squid Game’ gây tranh cãi khi ẵm ngôi vương - ảnh 2
Màn diễn xuất quá xuất sắc của Lee Jun Ho trong 'The Red Sleeve' đã giúp anh thoát khỏi cái mác 'thần tượng đi đóng phim' bao năm qua
Màn diễn xuất quá xuất sắc của Lee Jun Ho trong "The Red Sleeve" đã giúp anh thoát khỏi cái mác "thần tượng đi đóng phim" bao năm qua

Được biết, trong "The Red Sleeve", Jun Ho khiến người xem ngỡ ngàng vì sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất. Trong phim, Lee Jun Ho hoá thân thành Hoàng đế lỗi lạc Yi San, vừa thể hiện được sự uy quyền, mạnh mẽ của một vị vua nhưng cũng không kém phần đáng yêu, dí dỏm. Nhiều nhà chuyên môn nhận định, vai diễn trong "The Red Sleeve" đã định danh tên tuổi cho Lee Jun Ho sau hơn 10 năm nỗ lực khi giúp anh mang về chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards 2021. 

Kết quả Baeksang 2022: Kim Tae Ri - Lee Jun Ho bội thu, ’Squid Game’ gây tranh cãi khi ẵm ngôi vương - ảnh 4
Kim Tae Ri hoá thân thành nữ sinh 18 tuổi đam mê bộ môn đấu kiếm trong 'Twenty Five Twenty Two'
Kim Tae Ri hoá thân thành nữ sinh 18 tuổi đam mê bộ môn đấu kiếm trong "Twenty Five Twenty Two"

Trong khi đó, Kim Tae Ri không còn là cái tên xa lạ với khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế nhờ vai diễn cô nữ sinh 18 tuổi Na Hee Do trong "Twenty Five Twenty One". Nhân vật của Tae Ri gặp gỡ yêu đương với Baek Yi Jin (do Nam Joo Hyuk thủ vai). Dù mối tình của họ rất đẹp nhưng khi đứng trước sự lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu thì cặp đôi đã bỏ lỡ nhau khiến người xem vô cùng tiếc nuối. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng nữ diễn viên "The Handmaiden" vẫn hoá thân vào vai diễn của cô nữ sinh trẻ vô cùng tự nhiên. 

Kết quả Baeksang 2022: Kim Tae Ri - Lee Jun Ho bội thu, ’Squid Game’ gây tranh cãi khi ẵm ngôi vương - ảnh 6
'Squid Game' thắng giải Daesang truyền hình nhưng lại chưa đủ sức thuyết phục khán giả
"Squid Game" thắng giải Daesang truyền hình nhưng lại chưa đủ sức thuyết phục khán giả

Daesang của mảng truyền hình thuộc về bộ phim "Squid Game" (Trò chơi con mực) - series ăn khách lịch sử của Netflix trong năm qua. Tuy nhiên trái với tưởng tượng của mọi người, ngôi vương của "Squid Game" lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Theo đó, họ cho rằng bộ phim của đạo diễn Hwang Dong Hyuk chỉ "ăn" những phim khác ở mảng thương mại truyền thông chứ không thật sự gây ấn tượng về nội dung, chưa kể diễn xuất chênh lệch của các diễn viên trong phim cũng không đủ sức thuyết phục. 

"Daesang dựa trên tiêu chí viral (phổ biến - PV) để chấm điểm thôi à?", "Mỗi cái Daesang là lấn cấn nhất, phim hot thật, cũng tạo trend đấy nhưng ý nghĩa nội dung không ấn tượng", "Daesang này không xứng, mà năm nay cũng không thấy phim nào thật sự xuất sắc đủ để nhận Daesang", "Daesang truyền hình của 'Squid Game' đúng là hài hước"...

Kết quả Baeksang 2022: Kim Tae Ri - Lee Jun Ho bội thu, ’Squid Game’ gây tranh cãi khi ẵm ngôi vương - ảnh 8
'Escape From Mogadisu' của Jo In Sung khai thác đề tài mang yếu tố lịch sử không bất ngờ gì khi nhận 3/11 giải, trong đó có 2 giải thưởng cao quý nhất mảng điện ảnh
"Escape From Mogadisu" của Jo In Sung khai thác đề tài mang yếu tố lịch sử không bất ngờ gì khi nhận 3/11 giải, trong đó có 2 giải thưởng cao quý nhất mảng điện ảnh

Về mảng điện ảnh, không ngoài dự đoán khi "Escape From Mogadisu" (Trốn thoát khỏi Mogadisu) xuất sắc "ẵm" 3/11 giải, trong đó có 2 giải quan trọng nhất là Daesang và Phim hay nhất, giải còn lại thuộc về kỹ thuật quay phim. Trước đó, tác phẩm của nam tài tử Jo In Sung cũng từng thắng lớn ở Buil Film Awards 2021 và được đại diện Hàn Quốc gửi tranh giải ở Osacar 2022.

Kết quả Baeksang 2022: Kim Tae Ri - Lee Jun Ho bội thu, ’Squid Game’ gây tranh cãi khi ẵm ngôi vương - ảnh 10
Cơn sốt 'Street Woman Fighter' nhận giải quán quân hạng mục show tạp kỹ giải trí của năm
Cơn sốt "Street Woman Fighter" nhận giải quán quân hạng mục show tạp kỹ giải trí của năm

Cuối cùng là mảng show tạp kỹ, đáng chú ý với chức Quán quân mục giải trí thuộc về "đứa con" của Mnet - "Street Woman Fighter". Đây là show khai thác về những nhóm nhảy nữ chuyên nghiệp tại xứ sở củ sâm thu hút rất đông sự quan tâm của khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Hãy cùng nhìn qua một số giải thưởng khác tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 58:

Mảng truyền hình:

Daesang: "Squid Game"

Phim hay nhất: "D.P"

Show tạp kỹ giải trí hay nhất: "Street Woman Fighter"

Show tạp kỹ giáo dục hay nhất: "Documentary Insight National Team"

Đạo diễn hay nhất: Hwang Dong Hyuk ("Squid Game")

Nam chính xuất sắc nhất: Lee Jun Ho ("The Red Sleeve")

Nữ chính xuất sắc nhất: Kim Tae Ri ("Twenty Five Twenty One")

Nam phụ xuất sắc nhất: Jo Hyun Chul ("D.P")

Nữ phụ xuất sắc nhất: Kim Shin Rok ("Hellbound")

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Goo Kyo Hwan ("D.P")

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Hye Joon ("Inspector Koo")

Nam nghệ sĩ giải trí: Lee Yong Jin

Nữ nghệ sĩ giải trí: Joo Hyun Young

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Kim Min Seok ("Juvenile Justice")

Quay phim: Jung Jae Il ("Squid Game")

Nam nữ diễn viên được yêu thích nhất (TikTok Popularity Award): Lee Jun Ho ("The Red Sleeve") và Kim Tae Ri ("Twenty Five Twenty One")

Mảng điện ảnh:

Daesang: Ryu Seung Wan ("Escape From Mogadisu")

Phim hay nhất: "Escape From Mogadisu"

Đạo diễn hay nhất: Byun Sung Hyun (“King Maker”)

Đạo diễn mới hay nhất: 

Jo Eun Ji (“Perhaps Love”)

Nam chính xuất sắc nhất: Sol Kyung Gu (“King Maker”)

Nữ chính xuất sắc nhất: Lee Hye Young (“In Front of Your Face”)

Nam phụ xuất sắc nhất: Jo Woo Jin (“King Maker”)

Nữ phụ xuất sắc nhất:Lee Soo Kyung (“The Miracle”)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Hong Nae (“Hot Blooded”)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Yoo Mi (“Young Adult Matters”)

Kịch bản gốc hay nhất: Director Jung Ga Young, screenwriter Wang Hye Ji (“Romance Without Love”)

Quay phim: Choi Young Hwan (“Escape from Mogadishu”)

Mảng nhạc kịch:

Vở kịch hay nhất: “Turkish March”

Kịch ngắn hay nhất: Director Kim Mi Ran (“This May Be a Failed Story”)

Nam diễn viên kịch xuất sắc nhất: Park Wan Gyu (“Red Leaves”)

Nữ diễn viên kịch xuất sắc nhất: Hwang Soon Mi (“Hongpyung Gukjeon”)

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục