24h
Yeah1 News

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải

Thứ tư, 16/11/2022 | 11:48 (GMT+7)

Đang được khen ngợi về diễn xuất trong “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch gây thất vọng khi trở lại với vẻ ngoài kém sắc với “Định Luật 80/20 Của Tình Yêu”.

Nối tiếp bộ phim y khoa nhân văn Cảm Ơn Bác Sĩ, Dương Mịch bất ngờ trở lại với phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu cùng Hứa Khải. Không có kế hoạch công báo và truyền thông cho phim, liệu lần này Dương Mịch có thể gây sốt và nhận được nhiều sự quan tâm?

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải - ảnh 1

Không như mong đợi, sau khi chính thức ra mắt liên tiếp 4 tập, khán giả ngán ngẩm cho rằng Dương Mịch tụt dốc không phanh. Không chỉ bản thân diễn xuất mà cả gương mặt và thể trạng của mỹ nhân 34 tuổi cũng sa sút rõ rệt, luôn có cảm giác mệt mỏi và già nua. Hốc mắt sâu là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch uể oải, khi cụp mắt, mí mắt của cô cụp xuống rõ, đôi khi có đến 3 lớp mí.

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải - ảnh 2

Có thể trước đây do ảnh hưởng của tiểu phẫu nên hiện tại gương mặt của Dương Mịch gầy đi rất nhiều, vùng da dưới má và cằm rất chùng nhão, lộ rõ ​​cảm giác đứng tuổi. Cư dân mạng kêu trời, mong Dương Mịch nên hạn chế đóng phim thần tượng, giờ đây khuôn mặt của cô ấy không thể trẻ hóa dù có thực hiện rất nhiều ca thẩm mỹ.

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải - ảnh 3

Khác với Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, ở Cảm Ơn Bác Sĩ – bộ phim y khoa hiện đại do Dương Mịch và Bạch Vũ đóng chính, lại nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn. Theo báo cáo từ truyền thông Hoa ngữ, sau khi lên sóng những tập mới, Cảm Ơn Bác Sĩ một lần nữa giành được vị trí Top 1 với tỷ suất người xem cao. Sau khi tiến sâu hơn vào cốt truyện, khán giả cảm động trước câu chuyện của mỗi bệnh nhân hiểm nghèo, đồng thời cảm động bởi vì sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tá, bác sĩ. Không chỉ khán giả xúc động, mới đây, khi chia sẻ câu chuyện hậu trường, Dương Mịch và Bạch Vũ đều cho biết họ đã hiểu và trân trọng nghề bác sĩ hơn nhờ đóng phim này.

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải - ảnh 4

Vào năm 2019, phim được quay tại khu vực khoa cấp cứu trong một bệnh viện, các diễn viên có thể nhìn thấy những bệnh nhân ra vào bệnh viện hàng ngày. Thời điểm đó, Bạch Vũ từng bị nhầm là bác sĩ khi khoác lên mình chiếc áo blouse. Anh chia sẻ: “Ấn tượng nhất là tôi mặc áo blouse trắng đi vệ sinh, và một số bệnh nhân sẽ đến và hỏi tôi đang làm ở khoa nào. Tôi đã sững sờ trong giây lát”.

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải - ảnh 5

Bên cạnh việc phục dựng hiện trường một cách tỉ mỉ, cách nhập vai nhân viên y tế thuần thục, nắm bắt được tình trạng thực của việc cứu người của bác sĩ, khiến khán giả có cảm giác “không giả”. Ngoài việc ghi nhớ các thuật ngữ y học, kỹ thuật y tế cũng rất quan trọng. Dương Mịch chia sẻ: “Vai trò của tôi là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu trong quá trình phẫu thuật không có động tác hay kỹ thuật chuyên nghiệp, mọi người sẽ đặt câu hỏi về độ tin cậy”.

Sự chuyên nghiệp của Dương Mịch trên phim trường cũng được Bạch Vũ công nhận: “Tôi nghĩ cô ấy rất giỏi. Có nhiều thuật ngữ mà bản thân tôi đã gặp khó khăn khi nói, nhưng mà Dương Mịch nói rất trôi chảy”.

Vừa được khen với “Cảm Ơn Bác Sĩ”, Dương Mịch bất ngờ bị chê “tơi tả” trong phim mới cùng Hứa Khải - ảnh 6

Dương Mịch chia sẻ thêm, khi trở lại phim trường, cô sợ mình sẽ khó nhập vai, nhưng đại dịch Covid cũng khiến cô thêm hiểu và trân trọng nghề bác sĩ. Nữ ngôi sao tiết lộ có khoảng 70 trường hợp có thật đã được lồng ghép vào 40 tập phim.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục