24h
Yeah1 News

BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên

Thứ hai, 22/08/2022 | 16:41 (GMT+7)

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mở rộng khuôn viên đào tạo giai đoạn 2, đem lại cho thế hệ trẻ nhiều hơn nữa cơ hội tiếp cận nền giáo dục Anh quốc trong không gian quốc tế ngay tại Việt Nam.

Giai đoạn 2 của khuôn viên BUV tại EcoPark đã được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2022, với vốn đầu tư lên tới 33 triệu USD, dự kiến được hoàn thiện đầu năm 2025. Cụ thể, BUV đầu tư xây dựng khu canteen mới với tổng diện tích sàn 4,096m2, khu phức hợp thể thao bao gồm sân bóng rổ, cầu lông, và toà nhà học vụ. Các khu vực trong nhà và ngoài trời được bố trí hài hoà giữa cảnh quan thiên nhiên trong lành. Phong cách kiến trúc tối giản, phóng khoáng mang tính biểu tượng của kỷ nguyên 4.0 cũng góp phần phản ánh triết lý giáo dục tại BUV.

BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên - ảnh 1
BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên - ảnh 2
BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên - ảnh 3

Phối cảnh giai đoạn 2 khuôn viên học tập của BUV tại EcoPark.

Chia sẻ về kế hoạch mở rộng quy mô học xá, GS.TS Raymond Gordon, Hiệu trưởng BUV, cho biết sứ mệnh của BUV là đào tạo nên thế hệ sinh viên tốt nghiệp có khả năng phát triển trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ và xã hội tiến bộ. Giai đoạn 2 khẳng định cam kết bền chặt của BUV với sứ mệnh này bằng việc xây dựng một khuôn viên học tập đẳng cấp thế giới cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Song hành với sứ mệnh giáo dục là nỗ lực của BUV nhằm giảm phát thải khí CO2 trong các hoạt động của nhà trường như kết hợp các yếu tố cây xanh và hồ nước trong kiến trúc; thiết kế tận dụng luồng gió tự nhiên cho các khu vực hành lang để giảm thiểu việc sử dụng điều hoà...

“Hướng đến kế hoạch “A Green Future” (Một tương lai xanh) của chính phủ Anh và xây dựng mô hình Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), việc mở rộng khuôn viên học tập giai đoạn 2 góp phần thúc đẩy mong muốn của BUV trong việc trở thành một trong những trường đại học tiên phong về “trung hoà carbon” tại Việt Nam.”, GS.TS Raymond Gordon nhấn mạnh.

Hiện nay, giai đoạn đầu của khuôn viên BUV đã đi vào hoạt động với các phòng học đa chức năng, giảng đường lớn và thư viện hiện đại. Nhà trường đặc biệt chú trọng tạo điều kiện ưu việt cho sinh viên học tập và thực hành bằng việc đầu tư vào các phòng thực hành mô phỏng chuyên biệt như phòng máy tính, phòng thực hành dịch vụ nhà hàng, phòng ghi hình chuyển động (motion capture studio), phòng studio chụp ảnh…, với đầy đủ hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ tân tiến. Nhờ đó, sinh viên được tạo cảm hứng tham gia trao đổi, khám phá và nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu.

BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên - ảnh 4
BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên - ảnh 5

Cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại tạo điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu cho sinh viên.

Cùng với đó, BUV cũng quan tâm đặc biệt đến thời gian học tập tự do và giải trí của sinh viên. 1/3 diện tích học xá được dành để phục vụ cho việc tự học với nhiều không gian thảo luận nhóm, phòng học cá nhân và phòng học 24/7. Các khu vực tiện ích như canteen, khu thể thao, sân bóng đá tiêu chuẩn, phòng tập gym... đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng.

Xoay quanh 3 yếu tố nền tảng phản ánh 3 giá trị: Nước - Tri thức; Rừng cây - Sự phát triển; Không gian chung - Tinh thần cộng đồng, các khu vực học tập và nghỉ ngơi được bố trí theo mô hình vòng tròn tiến dần vào trung tâm là khu vực đài phun nước - một quảng trường lớn phù hợp cho các hoạt động giao lưu văn hoá cộng đồng. Thiết kế này thể hiện mong muốn đảm bảo cho sinh viên một môi trường lành mạnh, khích lệ quá trình học tập, khám phá và sáng tạo; nuôi dưỡng và phát triển bản thân; tăng cường giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ.

Đựợc đánh giá là mô hình thành công trong mối quan hệ hợp tác giáo dục chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, BUV đã và đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục bậc cao đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Việc tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất và khuôn viên đào tạo khẳng định cam kết đóng góp lâu dài cho giáo dục Việt Nam của BUV.

BUV mở rộng khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên - ảnh 6

Là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cấp bằng trực tiếp bởi Đại học London và Đại học Staffordshire, BUV mang đến hệ thống giáo dục chất lượng và uy tín của Vương quốc Anh cho sinh viên tại Việt Nam. Sinh viên BUV sẽ được hưởng các quyền lợi học tập từ các chương trình cử nhân chuẩn Anh quốc được công nhận toàn cầu, các cơ hội thực tập và nghề nghiệp thông qua mạng lưới đối tác tới hơn 400 tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục