24h
Yeah1 News

Tranh cãi chuyện HH Phương Lê hứa tài trợ học phí, xây nhà mới cho bé Hạo Nam nếu bình an trở về!

Thứ ba, 03/01/2023 | 16:43 (GMT+7)

Bài đăng mới nhất của hoa hậu Phương Lê liên quan đến vụ việc của bé Hạo Nam ở Đồng Tháp khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng tuy nàng hậu có lòng tốt nhưng lại không hợp lý.

Hai ngày qua, câu chuyện thương tâm của một bé trai 10 tuổi tên Thái Lý Hạo Nam (trú tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thu hút sự quan tâm của công chúng. Được biết, trưa ngày 31/12, trong lúc cùng nhóm bạn trong xóm đi nhặt sắt vụn ở một công trình cạnh cầu Rọc Sen, Hạo Nam đã bất cẩn sảy chân rơi xuống và mắc kẹt trong một ống cọc bê tông rỗng có đường kính 25 cm, được đóng sâu xuống đất khoảng 35 m.

Hiện trường nơi bé Hạo Nam xảy ra tai nạn
Hiện trường nơi bé Hạo Nam xảy ra tai nạn

Trải qua hơn 3 ngày căng thẳng, hiện tại các phương án giải cứu cháu bé vẫn đang được gấp rút tiến hành. Hoàn cảnh khó khăn và câu chuyện xúc động của Hạo Nam khiến ai nghe xong cũng không khỏi xót xa. Mọi người cùng cầu nguyện hướng về nơi cháu bé gặp nạn với hy vọng mong manh Hạo Nam sẽ được cứu sống thành công.

Hoa hậu Phương Lê tuyên bố sẽ tài trợ học phí đến đại học và xây nhà mới cho gia đình Hạo Nam nếu bé bình an trở về
Hoa hậu Phương Lê tuyên bố sẽ tài trợ học phí đến đại học và xây nhà mới cho gia đình Hạo Nam nếu bé bình an trở về

Mới đây, hoa hậu Phương Lê cũng bày tỏ nỗi thương cảm sâu sắc đến bé Hạo Nam cũng như người thân của bé. Trên trang Facebook chính thức của thương hiệu mỹ phẩm do cô thành lập, người đẹp cho biết sẽ hỗ trợ bé Hạo Nam với điều kiện bé bình an quay về. Cô viết: "Nghe mà tim đau nhói! Cầu nguyện con còn sống, tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp (nếu cha mẹ con đồng ý). Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé!"

Nguyên văn chia sẻ của Phương Lê nhận nhiều chỉ trích tiêu cực của công chúng
Nguyên văn chia sẻ của Phương Lê nhận nhiều chỉ trích tiêu cực của công chúng

Mặc dù xuất phát từ lòng hảo tâm nhưng chia sẻ của Phương Lê nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn mọi người cho rằng sự tốt bụng của người đẹp đã đặt không đúng thời điểm. Trong khi lúc này, mọi người đều im lặng nghe ngóng, không biết tình hình bé Hạo Nam có an toàn hay không mà Phương Lê lại "đánh tiếng" hỗ trợ như thế!

Bình luận 'ném đá' lời nói của hoa hậu Phương Lê
Bình luận "ném đá" lời nói của hoa hậu Phương Lê

Thậm chí, nhiều bình luận tiêu cực đã xuất hiện cho rằng Phương Lê chỉ muốn "câu fame" chứ không phải thật lòng giúp đỡ. Netizen bày tỏ, nếu quả thật người đẹp có lòng tốt thì nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng rồi hãy quyết định về việc hỗ trợ gia đình của bé Hạo Nam.

- Sao lại nói là 'nếu' ngộ vậy, trong khi Hạo Nam còn chưa biết có an toàn quay về hay không

- Biết là có lòng tốt nhưng đừng nói lúc này, hãy im lặng cầu bình an cho bé

- Đọc đến chữ 'nếu' là mất hết cảm tình, rồi sao không xây luôn căn nhà cho bố mẹ Hạo Nam đi, dù gì người ta cũng nghèo mà

- Sao ở đâu cũng có bà này hết vậy? Đọc mà chướng thật chứ

- Phải đặt trong mệnh đề 'nếu' nữa hả? 

- Thôi mọi người đừng tranh cãi nữa, ai cũng muốn tốt cho bé Hạo Nam thôi

Tính đến trưa ngày 3/1, ống vách lớn đã được đưa xuống bao lấy trụ bê tông mà bé Hạo Nam bị mắc kẹt. Dự kiến chiều cùng ngày, công tác nhổ trụ bê tông sẽ được tiến hành khi đủ điều kiện. Đây là phương án giải cứu lần đầu tiên được thực hiện tại địa phương do vụ tai nạn hy hữu.

Đường kính của trụ bê tông mà bé Hạo Nam bị mắc kẹt
Đường kính của trụ bê tông mà bé Hạo Nam bị mắc kẹt
Mẹ cháu ngất xỉu khi hay tin con gặp nạn
Mẹ cháu ngất xỉu khi hay tin con gặp nạn
Căn nhà xập xệ của gia đình Hạo Nam
Căn nhà xập xệ của gia đình Hạo Nam
Mọi người vẫn đang cố gắng giải cứu, tranh thủ từng phút giây để đưa Hạo Nam ra ngoài
Mọi người vẫn đang cố gắng giải cứu, tranh thủ từng phút giây để đưa Hạo Nam ra ngoài

Trước đó, đại diện Quân khu 9 cho biết sẽ hỗ trợ gia đình bé Hạo Nam một căn nhà để làm nơi che mưa tránh nắng do ngôi nhà hiện giờ của họ đã quá xập xệ. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất địa phương chủ động tạo công ăn việc làm cho 2 vợ chồng để sớm ổn định cuộc sống.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục