24h
Yeah1 News

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’

Thứ năm, 15/07/2021 | 11:13 (GMT+7)

Chính sự nghiêm túc, sáng tạo không ngừng nghỉ khi đến với nghệ thuật, Ngọc Phước trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến.

Năm 2021 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Ngọc Phước khi chiến thắng cuộc thi Cười xuyên Việt. Từ đó, tên tuổi của nữ diễn viên trẻ được đông đảo khán giả biết đến. Ngọc Phước sinh năm 1995, quê ở Vũng Tàu, từng là giáo viên dạy tiếng Anh, sau những lần chạm ngõ với nghệ thuật cô nàng đã thử sức với vai trò diễn viên hài và được mọi người yêu mến bởi sự duyên dáng, biểu cảm đa dạng hài hước.

Mặc dù chỉ mới mấy năm vào nghề nhưng Ngọc Phước đã có được những cột mốc và thành quả đáng nhớ. Với ngôi vị quán quân trong một cuộc thi hài lớn và hoạt động tích cực ở sân khấu kịch Thế giới trẻ nhưng cô nàng chưa bao giờ dám nhận mình là người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thay vào đó, Ngọc Phước cho rằng bản thân là diễn viên tay ngang, cần cố gắng trau dồi chuyên môn và kinh nghiệm từ những anh chị đi trước. Chính sự đơn thuần, giản dị và “biết người biết ta” này đã giúp Ngọc Phước chiếm trọn tình cảm của khán giả trong quãng thời gian qua.

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 1

*Chào Ngọc Phước, khoảng thời gian dịch bệnh trở lại công việc của bạn có bị ảnh hưởng nhiều hay không?

- Với tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, thì hầu hết tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, không ít thì nhiều, bản thân Ngọc Phước cũng không ngoại lệ. Nhưng Phước nghĩ mọi điều theo chiều hướng tích cực, cái mà mình bị ảnh hưởng không có là gì so với ngoài kia, khi mà cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng đang cùng nhau chống dịch, thì mình chịu khó một chút cũng không sao.

*Như vậy nguồn kinh tế chủ yếu trong quãng thời gian này đều phụ thuộc từ đâu?

- Chủ yếu Phước sử dụng từ nguồn tiền mà Phước đã tích góp được từ trước, bên cạnh đó, bản thân Phước cũng chi tiêu tiết kiệm lại nên về cơ bản, mọi thứ vẫn ổn.

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 2

*Sau dấu ấn từ ngôi vị Quán quân Cười Xuyên Việt đã cho Ngọc Phước những cơ hội và thành quả như thế nào?

- Suốt thời gian tham gia chương trình Cười Xuyên Việt, Phước đã học hỏi và tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm. Sau cuộc thi, Phước thấy bản thân mình dường như hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn và biết phấn đấu, nghiêm túc với con đường đã chọn hơn. Về thành quả, may mắn với Phước, sau cuộc thi, mình được nhiều khán giả biết đến và yêu thích hơn, Phước nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn từ các công ty truyền thông và nhãn hàng.

*Bạn nhận thấy cuộc sống của mình có bị thay đổi quá nhiều kể từ khi trở thành người nổi tiếng?

- Thật ra cuộc sống của Phước cũng không thay đổi gì nhiều so với trước đây. Chỉ là bây giờ khi bản thân được nhiều người biết đến và quan tâm nên bản thân Phước phải luôn ý thức, cân chỉnh lại một vài điều từ bản thân để có thể hoàn thiện hơn, cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng những người luôn yêu thương và giúp đỡ mình. 

Khi có một lượng khán giả ủng hộ và theo dõi Phước, Phước cũng luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực để mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh và những khán giả yêu quý mình.

*Được biết trước khi đến với nghề, Ngọc Phước từng là giáo viên dạy tiếng Anh nhưng lý do gì đã thôi thúc bạn từ bỏ để bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp?

- Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Phước đã có một niềm đam mê dành cho diễn xuất. Vì vậy, Phước luôn tìm mọi cách để có cơ hội được diễn, dù là một vai diễn nhỏ xíu, một vai diễn quần chúng, bản thân cũng cảm thấy rất vui.

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 3

*Việc bỏ công việc văn phòng để theo đuổi nghệ thuật, Ngọc Phước có bị gia đình ngăn cản hay không?

- Gia đình của Phước cũng hơi truyền thống, nên thời gian đầu cả nhà không ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật. Sau đó, Phước vẫn hay nói dối với gia đình là vẫn đi dạy học, đi diễn chỉ là phụ để kiếm thêm thu nhập thôi. 

Càng về sau này, Phước đã cố gắng chứng minh cho gia đình mình thấy rằng, mình thật sự có đam mê và nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất bằng cách thông qua các vai diễn mà mình thể hiện, dần dần rồi gia đình cũng chấp nhận, và thấy tự hào vì nhiều người biết đến Phước hơn.

*Ngoài đời thường, nhận thấy Ngọc Phước là người mộc mạc, sống đơn giản qua cách ăn mặc, sinh hoạt. Dù là người của công chúng nhưng vì sao bạn vẫn giữ hình tượng này mà không có sự thay đổi nào khác để hợp hơn với mác “ngôi sao trẻ”?

- Phước chưa bao giờ nghĩ mình là một “ngôi sao trẻ”, Phước chỉ nghĩ mình là một diễn viên mới chập chững vào nghề mà thôi. Nhưng Phước luôn quan niệm rằng, dù cho mình có là ai đi chăng nữa thì mình vẫn sống như thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất, không vì điều gì mà trở nên gò bó, miễn nó không xấu và không làm ảnh hưởng đến ai. Bên cạnh đó, cũng có đôi khi Phước rất điệu mà do Phước không thể hiện ra nên mọi người không biết đó thôi.

*Nổi tiếng nhưng Ngọc Phước vẫn livestream “bán đồ si-đa”, bạn có sợ sẽ bị khán giả nói ra nói vào về công việc kinh doanh của mình?

- Với Phước, miễn là kiếm được những đồng tiền chân chính thì nghề nào cũng là nghề cả. Chưa kể, trước kia, nhờ công việc livestream bán đồ “si-đa” này mà giúp Phước có thu nhập trang trải cuộc sống, được nhiều người biết đến và dành tình cảm cho mình hơn. Phước luôn trân trọng và cám ơn những công việc, những người đã đồng hành cùng mình từ trước tới nay.

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 4

*Khi rạp phim đóng cửa do dịch Covid-19, nhiều khán giả tìm đến các phim chiếu trực tuyến để xem giải trí. Thế nhưng hầu hết các web-drama đang phát sóng đều bị chê nhạt, thiếu chiều sâu hay dễ cười lại mau quên... Ngọc Phước nghĩ sao về nhận xét này?

- Theo Phước, tùy vào cảm nhận của mỗi người, có thể đối với người này thì phim này hay, nhưng với người kia thì có thể phim này chưa hay. Mỗi phim đều có một ý nghĩa riêng, sẽ có một lượng khán giả của riêng mình. Phước cũng chỉ là một diễn viên trẻ nên xin phép cho Phước không bình luận về vấn đề này.

*Có phải Thách thức danh hài là điểm khởi nguồn, sân khấu kịch Thế giới trẻ là nơi rèn luyện, tạo nên nền tảng diễn xuất và cuối cùng ngôi vị Quán quân Cười xuyên Việt chính là bước đệm đưa Ngọc Phước bay cao bay xa để có được thành công như hôm nay?

- Có thể nói là như vậy. Đây chính là những bước ngoặt trong cuộc đời diễn xuất của Phước đến thời điểm hiện tại. Khi hỗ trợ bạn diễn tại Thách Thức Danh Hài, Phước bắt đầu nhận được sự chú ý của nhiều người và được rất nhiều lời động viên của bạn bè nên tiếp tục tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Sau đó, Phước may mắn được tham gia vào các vai diễn dù nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn với Phước.

Rồi may mắn hơn đến với Phước khi Phước được về sân khấu Thế Giới Trẻ - một sân khấu ao ước của nhiều diễn viên trẻ như Phước. Tại đây, Phước được các anh chị đi trước chỉ dạy nhiều hơn. Điều đặc biệt, diễn ở sân khấu cho Phước nhiều bài học quan trọng, khác với việc mình đi quay. Diễn ở sân khấu là diễn trực tiếp, khán giả ngồi xem nên mình quăng miếng cũng phải được chuẩn bị kỹ, chu đáo và không ai cho phép mình “diễn lại" như lúc quay. Hơn hết, diễn ở sân khấu còn giúp Phước lên “tay nghề" vì phải phản ứng nhanh trong mọi tình huống.

Và một cột mốc quan trọng, đưa tên tuổi Ngọc Phước đến với khán giả hiện tại chính là chương trình Cười Xuyên Việt. Hành trình tại cuộc thi đã giúp Ngọc Phước trưởng thành hơn, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn. Phước rất biết ơn ekip chương trình đã tạo ra sân chơi này cũng như cơ hội cho mình được đến gần khán giả truyền hình, đưa Ngọc Phước tiến xa hơn.

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 5

*Trong mối quan hệ showbiz, Ngọc Phước thân với nghệ sĩ nào nhất? Có ai đã từng ngỏ lời giúp đỡ bạn “vô điều kiện” khi đến với nghề hay chưa?

- Ngọc Phước rất may mắn khi gặp được nhiều anh chị đồng nghiệp đi trước, và được mọi người yêu thương chỉ dạy. Mỗi một người dạy cho Phước một ít, mỗi một người yêu thương Phước một chút và ai cũng sẵn sàng hỗ trợ cho Phước khi cần. Phước luôn trân trọng và biết ơn!

Còn về các nghệ sĩ thân thiết, Ngọc Phước thân nhiều với các anh, chị bạn diễn viên bên lĩnh vực hài nhiều hơn như BB Trần, Hải Triều, Khả Như, Duy Khánh,... Chắc có thể do tính tưng tửng giống nhau nên dễ nói chuyện và tâm sự cùng nhau hơn!

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 6

*Bạn nghĩ một người nghệ sĩ trẻ, ngoài đam mê và sự cố gắng thì cần có những điều gì để được khán giả công nhận? 

- Đó là lao động nghiêm túc và không ngừng sáng tạo! Phước nghĩ không riêng gì lĩnh vực nghệ thuật mà tất cả các ngành nghề, lĩnh vực khác cũng vậy, muốn thành công, ngoài đam mê và sự cố gắng, trau dồi học hỏi, nâng cao kỹ năng thì phải luôn nghiêm túc với công việc của mình.

Hơn hết, nếu bản thân mỗi người không ngừng trau dồi, tiếp thu và sáng tạo những cái mới thì khán giả cũng sẽ nhanh chán và quên mình thôi. Ngành nghề nào cũng có yếu tố đào thải nên bản thân Phước luôn tự nhủ, phải luôn cố gắng không ngừng, luôn cập nhật và sáng tạo những điều mới, những điều hữu ích với khán giả.

*Khi tham gia diễn cạnh các gương mặt nổi tiếng như BB Trần, Hải Triều, Huỳnh Lập, Minh Dự... Ngọc Phước đã làm gì để tạo cho mình một “đất diễn” tốt, không để bị lu mờ trước những nhân vật kì cựu?

- Trước khi thực hiện một sản phẩm nào đó, các anh chị luôn phân chia đất diễn để tránh không ai bị lu mờ. Đây cũng là điều Phước luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì xung quanh mình là các anh chị đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ, tạo đất diễn cho Phước, giúp Phước tiến bộ, tiếp cận được nhiều khán giả và phát huy hết khả năng diễn xuất của mình.

Ngọc Phước: ‘Tôi không phải ngôi sao trẻ, chỉ là một diễn viên chập chững vào nghề’ - ảnh 7

*Đến bây giờ, Ngọc Phước đã tự tin vào kĩ năng diễn xuất của mình chưa?

- Ngọc Phước tự tin hơn trước khoảng 60%, vì mình còn nhiều thiếu sót, cần thêm thời gian để sửa đổi và điều chỉnh. Ngoài ra, bản thân cũng muốn xây dựng cho mình một phong cách cầu vồng, đa dạng và nhiều màu sắc hơn.

*Tương lai xa hơn, Ngọc Phước có muốn tự sản xuất series hài của riêng mình không và nội dung kịch bản sẽ hướng đến một giá trị như thế nào?

- Đó cũng là ước mơ mà Phước nung nấu bấy lâu nay. Phước đang cùng ekip của mình thai nghén nhiều kế hoạch, những sản phẩm vừa mang tính giải trí vừa mang đến nhiều kiến thức hơn cho khán giả. Ví dụ như một series hài về tiếng Anh chẳng hạn. Hy vọng lúc đó khán giả vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ các sản phẩm của Phước.

*Cảm ơn Ngọc Phước về những chia sẻ, chúc bạn luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình!

Ảnh: NVCC

Thực hiện: Bảo Khoa

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Ngọc Phước  

Cùng chuyên mục