24h
Yeah1 News

Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?!

Thứ ba, 09/08/2022 | 11:47 (GMT+7)

Sau khi những khoảnh khắc giản dị của H'Hen Niê được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề giữ hình tượng của một hoa hậu.

H'Hen Niê từ lâu đã trở thành tên tuổi có tiếng trong làng mẫu Việt Nam. Năm 2017, sau khi đăng quang danh hiệu cao quý nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê ngày càng chứng tỏ được sức hút lớn của mình. Thông điệp tích cực của một người con dân tộc thiểu số ở vùng núi đã được H'Hen Niê lan tỏa rộng khắp khi bước lên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô đã xuất sắc trở thành người đẹp duy nhất trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp Việt Nam lọt vào top 5 chung cuộc tại Miss Universe 2018.

Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 1
Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 2
H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lập thành tích lọt top 5 Miss Universe 2018
H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lập thành tích lọt top 5 Miss Universe 2018

Mặc dù sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng H'Hen Niê được biết đến với lối sống giản dị, lành mạnh tích cực. Ngoại trừ những lúc xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo lung linh thì ngày thường, cô vẫn sinh hoạt khá bình dị và thoải mái. Đặc biệt nhất mỗi khi có dịp về thăm gia đình, khán giả lại nhìn thấy hình ảnh H'Hen Niê đi làm rẫy, hái trái cây, chăm sóc vật nuôi và phụ giúp người dân trong buôn làng. Chính vì lối sống ấy mà fan sắc đẹp trong nước ưu ái gọi H'Hen Niê bằng biệt danh "hoa hậu thân thiện" hay "hoa hậu giản dị".

Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 4
Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 5
Chính vì những ảnh bình dị của H'Hen Niê mà cô được khán giả gọi bằng biệt danh 'hoa hậu thân thiện'
Chính vì những ảnh bình dị của H'Hen Niê mà cô được khán giả gọi bằng biệt danh "hoa hậu thân thiện"

Mới đây, H'Hen Niê vừa có chuyến đi trở về quê nhà ở tỉnh Đắk Lắk để làm giấy căn cước công dân. Xuất hiện ở cơ quan nhà nước, H'Hen Niê không trang điểm cầu kỳ hay ăn mặc gây chú ý mà cô lựa chọn chiếc áo phông cộc tay màu be và quần baggy ống thấp ống cao. Không những vậy, nàng hậu sinh năm 1992 còn mang theo cả đôi dép tổ ong không khác gì vừa đi làm rẫy trở về. 

Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 7
H'Hen Niê vừa có chuyến về quê làm căn cước công dân. Cô xuất hiện giản dị với nụ cười thường trực trên môi
H'Hen Niê vừa có chuyến về quê làm căn cước công dân. Cô xuất hiện giản dị với nụ cười thường trực trên môi

Xuyên suốt quá trình làm thủ tục, H'Hen Niê vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, mỉm cười lịch sự với tất cả các cán bộ nhân viên. Không những thế, nàng hậu còn cho biết hôm đó cô chỉ đi cùng với bố, không có ekip theo cùng nên một chị làm việc ở xã đã chụp ảnh giúp cô. Sau khi làm xong, nàng hậu còn gửi lời cảm ơn đến những cán bộ đã hỗ trợ cô trong lúc làm căn cước công dân.

Chiếc áo thun cộc tay không có cổ, quần ống thấp ống cao và đôi dép tổ ong khiến H'Hen Niê bị chỉ trích vì không giữ hình tượng hoa hậu
Chiếc áo thun cộc tay không có cổ, quần ống thấp ống cao và đôi dép tổ ong khiến H'Hen Niê bị chỉ trích vì không giữ hình tượng hoa hậu

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh H'Hen Niê ăn mặc bình dân đi làm thủ tục nhà nước được chia sẻ đã làm dấy lên không ít tranh cãi từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng thân phận của cô là hoa hậu nên dù sao thì khi xuất hiện trước mặt mọi người cũng phải ăn mặc chỉn chu, tươm tất chứ không thể diện áo cộc tay không có cổ áo, mặc quần ống thấp ống cao và đi dép tổ ong thế này! Thậm chí, một số khán giả còn nhắc nhở H'Hen Niê nên lưu ý về quy cách ăn mặc khi làm căn cước công dân là mặc áo sơ mi hoặc áo có cổ. 

Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 10
Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 11
Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 12
Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 13
Netizen tranh cãi chuyện H'Hen Niê diện đồ khi làm căn cước công dân, khó chấp nhận vì làm mất hình tượng hoa hậu?! - ảnh 14
Mọi người tranh cãi về phong cách ăn mặc của H'Hen Niê khi đến cơ quan làm căn cước công dân
Mọi người tranh cãi về phong cách ăn mặc của H'Hen Niê khi đến cơ quan làm căn cước công dân

Trong khi đó, bộ phận bênh vực nàng hậu cho rằng có lẽ vì không được nhắc nhở trước nên H'Hen Niê không chuẩn bị đúng trang phục. Ngoài ra, bộ đồ cô diện cũng không đến mức xốc xếch, lôi thôi nên vẫn có thể chấp nhận được. Đích thân H'Hen Niê cũng lên tiếng giải thích về bộ trang phục này, cô tiết lộ vì đi xe đến khá gấp nên không kịp chỉnh đốn trang phục và mong mọi người thông cảm. Hiện tại, 2 luồng ý kiến tranh cãi trên vẫn còn xuất hiện rất nhiều bên dưới bài đăng của nàng hậu:

- Đáng lẽ nên mặc áo sơ mi đó em

- Đi làm căn cước thì phải ăn mặc lịch sự chứ nhỉ?

- Nhiều khi thấy hơi lố, cái này không phải giản dị mà là xem thường nơi công sở

- Chụp ảnh căn cước mà mặc áo không có cổ thì khó chấp nhận được, còn làm mất hình tượng hoa hậu

- Ăn mặc gọn gàng lịch sự cũng là cách tôn trọng người mình gặp

- Cái quần giống như chuẩn bị đi làm đồng vậy

- Mình thích tính cách giản dị của Hen nhưng nên chú ý trong những trường hợp này mặc đồ chỉn chu 1 chút, này còn là quần ống thấp ống cao nữa!

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục