Nhận sai trong việc quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý, ca sĩ Duy Mạnh mong được giải trình, nộp phạt theo quy định.
Thông qua trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận cách đây 3 năm, anh từng nhận quảng cáo cho một dòng sản phẩm tăng cường sinh lý. Giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết thời điểm đó, anh có hỏi và được người bán cung cấp giấy phép lưu hành sản phẩm nên mới nhận lời.

Duy Mạnh nhận sai vì vụ quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý
Ảnh: FBNV
Theo lời nam ca sĩ, ban đầu, trong kịch bản, sản phẩm này được giới thiệu là thuốc. Tuy nhiên, Duy Mạnh không đồng ý nên yêu cầu chỉnh sửa kịch bản thành thực phẩm hỗ trợ mới đồng ý quay video. “Cách đây 3 năm, lúc đó mình chưa có kinh nghiệm. Thời gian sau này, cái gì mà quảng cáo liên quan đến sức khỏe mình không nhận”, Duy Mạnh nêu quan điểm.
Duy Mạnh cho rằng việc quảng cáo cho sản phẩm này cách đây là 3 năm hoàn toàn sai. Giọng ca Kiếp đỏ đen thừa nhận: “Mình không nắm rõ và đã vô tình tiếp tay cho họ lừa dối người tiêu dùng. Mình mong cơ quan pháp luật mời mình lên giải trình, nộp phạt”. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng vụ việc là bài học cho Duy Mạnh và nhiều nghệ sĩ trong việc nhận lời quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng hiện nay.
Trước Duy Mạnh, người nổi tiếng nào vướng lùm xùm quảng cáo?
Thời gian qua, vụ người nổi tiếng quảng cáo trở thành đề tài bàn luận của cộng đồng mạng. Cách đây không lâu, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BTV Quang Minh và Thanh Vân Hugo, do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt tạm giam gây xôn xao dư luận
Ảnh: TL
Cụ thể, với hành vi quảng cáo sản phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định tại giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng H. sử dụng tên của bác sĩ, biên tập viên Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng. Với hành vi vi phạm ở mức độ nặng hơn là quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng H. gây nhầm lẫn về công dụng đã công bố, MC Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng.
Bên cạnh đó, câu chuyện về hàng giả cũng được dư luận quan tâm. Cách đây vài ngày, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc "lừa dối khách hàng” liên quan đến vụ kẹo rau củ Kera.
Từ những ồn ào này, nhiều cư dân mạng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc quảng cáo sản phẩm. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp nghiêm để xử lý răn đe.