24h
Yeah1 News

Cát Phượng tự nhận bản thân là kẻ vô dụng, bất tài, liên tục chia sẻ tình trạng sức khỏe đầy tiêu cực

Chủ nhật, 28/11/2021 | 12:50 (GMT+7)

Kể từ ngày nhập viện cấp cứu vì bệnh rối loạn tiền đình chuyển biến nặng, Cát Phượng liên tục chia sẻ tình trạng tiêu cực của bản thân trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Cát Phượng bất ngờ chia sẻ câu chuyện nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm vì bệnh rối loạn tiền đình chuyển biến nặng. Cát Phượng có nhiều dấu hiệu như nôn mửa, chóng mặt, đau phần đầu kinh khủng. Khi đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu nữ diễn viên nhập viện để theo dõi điều trị vì bệnh tình xấu. Tuy nhiên, khi thấy sức khỏe đã tạm ổn, Cát Phượng xin về nhà nghỉ ngơi để thoải mái và giữ an toàn giữa mùa bệnh dịch.

Cát Phượng nhập viện điều trị bệnh rối loạn tiền đình cách đây không lâu.
Cát Phượng nhập viện điều trị bệnh rối loạn tiền đình cách đây không lâu.
Nữ diễn viên xin phép được về nhà nghỉ ngơi.
Nữ diễn viên xin phép được về nhà nghỉ ngơi.

Từ ngày xuất viện, Cát Phượng liên tục chia sẻ những dòng trạng thái tiêu cực trên trang cá nhân khiến khán giả lo lắng vô cùng. Tối qua, một lần nữa cô tâm sự chuyện mất ngủ dù đã được bác sĩ kê đơn thuốc ngủ hạng nặng. Trên story Facebook Cát Phượng viết: "Cảm xúc của mình tối nay không ổn. Thèm đi đâu đó thật xa, mở mắt ra chi nghe tiếng chim hót, gió mát se lạnh...Tôi là ai trong cõi nhân gian này? Tôi đến đây để làm gì? Vô dụng và bất tài là tôi".

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng tâm sự tuổi Tuất của cô năm nay gặp vận hạn nếu không mất mạng thì cũng hao tổn sức khỏe. Cát Phượng bày tỏ mệt mỏi, thất vọng về tình trạng của bản thân.

Cát Phượng đăng story đầy tiêu cực tối qua.
Cát Phượng đăng story đầy tiêu cực tối qua.
Nữ diễn viên vẫn mất ngủ và ăn uống không ổn sau khi rời bệnh viện về nhà.
Nữ diễn viên vẫn mất ngủ và ăn uống không ổn sau khi rời bệnh viện về nhà.

Trước thông tin Cát Phượng nhập viện điều trị bệnh, trên mạng xã hội còn đồn đoán rằng nữ diễn viên không thể qua khỏi. Cô nàng đã ngay lập tức đính chính và khẳng định mọi thứ vẫn rất ổn. Cát Phượng đã sống chung với bệnh rối loạn tiền đình nhiều năm nay.

Mặc đù đây là căn bệnh khá nguy hiểm nhưng vẫn có thể kiểm soát, hạn chế các triệu chứng của bệnh bằng cách sống healthy, tránh stress và làm việc quá lao lực.

T.D

Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Cát Phượng  

Cùng chuyên mục