24h
Yeah1 News

Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng nhiễm Covid-19, vì sao vẫn có thể đưa được thi hài về Mỹ?

Chủ nhật, 03/10/2021 | 15:57 (GMT+7)

Theo những thông tin vừa được chia sẻ, gia đình uỷ quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo liệu thủ tục đưa thi hài cố ca sĩ Phi Nhung từ Việt Nam về Mỹ.

Sáng 3/10, truyền thông đưa tin thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Mỹ. Nghệ sĩ Việt Hương là người được uỷ quyền lo thủ tục giấy tờ tại Việt Nam. Hiện nghệ sĩ Việt Hương cùng người thân của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn đang chờ đợi hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế TP.HCM và UBND Tp.HCM để lo liệu hậu sự. Được biết con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm muốn được đưa thi hài của mẹ về Mỹ.

Trước những thông tin này, công chúng bày tỏ niềm thương tiếc và chia sẻ nỗi buồn với người thân, gia đình cố ca sĩ Phi Nhung trước những mất mát và trông ngóng trong xa cách. Tuy nhiên bên cạnh đó có những ý kiến thắc mắc về việc tại sao ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng nhiễm Covid-19 nhưng vẫn có thể đưa được thi hài về Mỹ?

Cáo phó của cố ca sĩ Phi Nhung
Cáo phó của cố ca sĩ Phi Nhung

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của quản lý, trong hồ sơ bệnh án của bác sĩ điều trị, Phi Nhung có 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào ngày 14/9 và 22/9, nữ ca sĩ qua đời do di chứng bệnh phổi.

"Trong hành trình chiến đấu với Covid-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho chị, chị đã 2 lần có kết quả âm tính Sar-Covi 2 vào ngày 14 và 22-9. Đó chính là lúc mà chúng tôi hờ hởi thông báo chị khoẻ hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại. Vì di chứng để lại không hề đơn giản.

Thế nên, khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bàng hoàng hơn cả người ngoài. Chúng tôi không tin điều mình nghe thấy. Nhưng sự thật nào có thể chối bỏ được" - Quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng nhiễm Covid-19, vì sao vẫn có thể đưa được thi hài về Mỹ? - ảnh 2
Quản lý chia sẻ về quá trình điều trị Covid-19 của cố ca sĩ Phi Nhung
Quản lý chia sẻ về quá trình điều trị Covid-19 của cố ca sĩ Phi Nhung

Có thể với việc được xét nghiệm âm tính 2 lần với Covid-19, ca sĩ Phi Nhung được xem là bệnh nhân đã khỏi bệnh nên vẫn có thể được đưa thi hài về an táng theo nguyện vọng của gia đình, không hoả táng theo quy định của bệnh nhân qua đời do nhiễm Covid-19.

Vào ngày 4/10, lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung và đồng bào tử nạn vì Covid-19 sẽ diễn ra tại Tu viện Khánh An (TP.HCM). Đồng nghiệp và người hâm mộ có thể đến viếng nữ ca sĩ quá cố nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch và quản lý chặt chẽ của Tu viện.

Thi hài cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình?
Thi hài cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình?

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục