24h
Yeah1 News

Bảo Thy khoe ông xã bắn thử pháo hoa chuẩn bị đón Tết, CĐM khuyên cẩn thận không bị phạt

Thứ tư, 26/01/2022 | 09:36 (GMT+7)

Video ghi lại cảnh ông xã đang bắn thử pháo hoa chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán sắp tới của nữ ca sĩ Bảo Thy đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó trên trang cá nhân, Bảo Thy vừa đăng tải đoạn video dài khoảng 17 giây ghi lại khung cảnh pháo hoa được bắn lên từ biệt thự riêng ở Quận 7 (TP.HCM). Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ ông xã đang bắn thử pháo hoa để chuẩn bị giao thừa sẽ bắn chính thức, đón một năm mới đặc biệt khi gia đình vừa có thêm thành viên mới.

Trong video, loại pháo hoa gia đình Bảo Thy sử dụng có tầm thấp, phát ra tiếng nổ. Bên dưới phần bình luận, một số cư dân mạng đã hỏi thăm Bảo Thy liệu pháo hoa mà nhà cô sử dụng có phải của Bộ quốc phòng (nhà máy Z121) bán hay không? Thậm chí có người còn khuyên nữ ca sĩ nên cẩn thận nếu không sẽ bị phạt vì việc cá nhân đốt pháo hoa vẫn còn vướng nhiều điều quy định khi sử dụng.

Bảo Thy khoe ông xã đốt pháo chuẩn bị đón năm mới
Bảo Thy khoe ông xã đốt pháo chuẩn bị đón năm mới
Ý kiến thắc mắc về nguồn gốc pháo hoa gia đình Bảo Thy sử dụng
Ý kiến thắc mắc về nguồn gốc pháo hoa gia đình Bảo Thy sử dụng

Theo những thông tin quy định, người dân chỉ được mua pháo hoa duy nhất tại một địa điểm là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoá chất 21 (hay còn gọi là nhà máy Z121) thông qua website https://21chemical.vn/ và các cửa hàng bán pháo hoa được phép kinh doanh. Người mua khi muốn sử dụng pháo hoa phải cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ để cơ quan chức năng kiểm tra.

Chỉ có loại pháo hoa không gây tiếng nổ và được bán tại các cửa hàng được phép kinh doanh pháo hoa theo quy định mới là loại pháo hoa được phép sử dụng trong dịp Tết năm 2022. Đặc biệt, sau khi mua, người dân cần phải lưu giữ hoá đơn, chứng từ để xuất trình trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra.

Nếu khi bị kiểm tra mà người dân không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc sử dụng loại pháo hoa không được phép thì theo điểm i khoản 3 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP sẽ bị phạt từ 05 - 10 triệu đồng. Ngoài ra, nếu sử dụng trái phép pháo hoa thì còn bị tịch thu loại pháo hoa không được phép đốt.

Pháo hoa luôn là điều không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết, tuy nhiên có nhiều quy định về việc sử dụng với cá nhân 
Pháo hoa luôn là điều không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết, tuy nhiên có nhiều quy định về việc sử dụng với cá nhân 

Hiện tại, chưa rõ loại pháo hoa mà gia đình Bảo Thy vừa sử dụng có được mua hợp lệ tại các cửa hàng và đúng loại theo quy định hay không? Bảo Thy chưa có phản hồi về những thắc mắc về nguồn gốc của loạt pháo hoa cô vừa khoe ông xã sử dụng.

Gia đình Bảo Thy liệu có sử dụng pháo rõ nguồn gốc và đúng theo quy định?
Gia đình Bảo Thy liệu có sử dụng pháo rõ nguồn gốc và đúng theo quy định?

Ảnh: FBNV, Tổng hợp

Nguồn tham khảo: Luatvietnam

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục