24h
Yeah1 News

“Trà sữa thoát xác, Nước vui, Bùa lưỡi" ... là gì mà nguy hiểm đến vậy?

Thứ năm, 28/10/2021 | 09:42 (GMT+7)

Phù phép bởi ngôn ngữ có vẻ rất genZ nhưng những món ăn “Trà sữa thoát xác, Nước vui, Bùa lưỡi…” ẩn chứa mối hại không tưởng, cùng update từ điển và tránh xa mối hiểm hoạ này nhé!

Vừa qua, sự việc 13 em học sinh tại trường THPT Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh phải nhập viện do đã ăn một loại thực phẩm giống kẹo dẻo nhưng có chứa cần sa đã dấy lên một vấn đề đáng quan ngại là khả năng tiếp cận dễ dàng các “chất cấm” của giới trẻ hiện nay.

Trà sữa với hai thành phần chính là nước trà và sữa, đã trở thành thức uống quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ, từ 9x cho đến 2k. Ngược lại, “Trà sữa thoát xác” là cái tên cho một loại thức uống không phải ai cũng biết, thực chất nó tồn tại ở dạng bột, thường được đựng trong các túi nilon có bao bì bắt mắt, có mùi sữa, khi pha cùng với các loại nước có ga sẽ tạo thành dung dịch có màu sắc và mùi vị giống như trà sữa. Khi uống vào sẽ tạo ra những cơn ảo giác hay còn gọi là “phê,bay,high…”.

Những chai trà sữa có chứa cần sa bị công an thu giữ.
Những chai trà sữa có chứa cần sa bị công an thu giữ.

“Nước vui” là một loại ma túy xuất xứ từ Trung Quốc, được đựng trong các lọ nhỏ khoảng 10-15ml rất bắt mắt, thường được trộn lẫn với các loại nước có ga theo một tỷ lệ nhất định để uống. Loại ma túy này sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài.

Hình dạng của 'nước vui'.
Hình dạng của "nước vui".

“Bùa lưỡi - tem giấy”, với hình dạng như một con tem có kích thước 1,5x1,5cm, là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD (Lysergic Axit Diethylamide). khi ngậm và giữ trong miệng sẽ tạo ra ảo giác mạnh, được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất. Đáng báo động hơn là giá cho mỗi miếng tem chỉ từ 20.000đ. Loại ma túy này đã được báo chí và thời sự cảnh báo rộng rãi cho độc giả rất nhiều lần.

Những chiếc 'bùa lưỡi - tem giấy' nguy hiểm.
Những chiếc "bùa lưỡi - tem giấy" nguy hiểm.

“Trà sữa thoát xác, Nước vui, Bùa lưỡi ... là gì mà nguy hiểm đến vậy?

Rộ lên từ vài năm trở lại đây, không ít lần các loại ma tuý trá hình này được các phương tiện truyền thông cảnh báo tuy nhiên khi nhắc đến “Trà sữa thoát xác, Nước vui, Bùa lưỡi"... nhiều người vẫn rất lạ lẫm với tên gọi này, kể cả các netizen thường xuyên update trend cũng phải ngơ ngác: "Lần đầu nghe tên", "Dành cả thanh xuân uống trà sữa mà chưa bao giờ nghe đến cái tên thế kia! Sợ hãi!".

Ngoài các loại ma túy kể trên, còn có các loại khác như nấm thức thần, kẹo cần sa, nước xoài… đã được nhiều bạn trẻ tiếp cận. Được biết, các loại ma túy biến tướng này có giá rất rẻ, dao động từ 100.000đ cho tới 500.000đ và được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội, điều mà nhiều học sinh, sinh viên hiện nay có thể tiếp cận được. Ngoài ra theo thống kê, chỉ riêng TP.HCM trong 5 năm gần đây, lượng ma túy tổng hợp mà Công an TP.HCM thu giữ tăng bình quân hằng năm là 105,75%. Riêng trong năm 2019, số lượng ma túy phát hiện, thu giữ vận chuyển qua địa bàn TP.HCM tăng đột biến với 339,311 kg heroin; 1,422 tấn ma túy tổng hợp; 42,287 kg cần sa...

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục