Trong hơn một thập kỷ qua, người dùng Việt Nam đã quen thuộc với những nền tảng mạng xã hội toàn cầu như Facebook, TikTok, YouTube hay Instagram.
Những nền tảng ấy không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn định hình thói quen giải trí, học tập, mua sắm và làm việc của cả một thế hệ. Nhưng cũng chính từ sự thống trị gần như tuyệt đối ấy, một câu hỏi lớn dần được đặt ra: Liệu chúng ta có đang quá phụ thuộc vào nền tảng nước ngoài? Và liệu đã đến lúc người Việt cần một “ngôi nhà mạng xã hội” cho riêng mình?

Một sự kiện lớn “Họp mặt dòng họ Đỗ Đậu Việt Nam” sử dụng TV-Live trên app VDONE để quay đa góc máy thay vì máy quay chuyên nghiệp
Xu hướng bản địa hóa nền tảng công nghệ thực ra không mới. Người Trung Quốc có WeChat, Weibo. Người Hàn dùng KakaoTalk, Naver. Ở các quốc gia này, người dân không chỉ sử dụng sản phẩm trong nước vì lòng tự hào, mà còn vì chúng hiểu sâu sắc hành vi người dùng, đáp ứng đúng đặc điểm văn hóa và nhu cầu nội địa. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhiều nền tảng nội địa từng được kỳ vọng như Lotus, Gapo, Zalo... nhưng vẫn chưa vượt qua được vai trò công cụ đơn lẻ để trở thành một hệ sinh thái xã hội thực sự.
Tuy vậy, một chuyển động âm thầm đang diễn ra – và lần này, nó không đến từ mô hình mạng xã hội truyền thống mà từ chính livestream, một định dạng đang chiếm lĩnh thời gian và sự chú ý của người Việt nhiều hơn bao giờ hết. Người dùng không còn chỉ “xem” nội dung, mà muốn “tạo” nội dung, không chỉ là người tiếp nhận, mà muốn trở thành người phát sóng.

Một góc quay bằng điện thoại trước khi truyền đến máy chủ
Đó cũng là lý do khiến sự xuất hiện của VDONE bắt đầu thu hút sự chú ý. Không phải là bản sao của bất kỳ mạng xã hội nào, VDONE chọn một lối đi riêng: xây dựng nền tảng livestream có định hướng nội dung, cho phép người dùng tự tạo kênh cá nhân, tổ chức các buổi talkshow, chia sẻ kiến thức, bán hàng, ca nhạc... như một đài phát thanh – truyền hình thu nhỏ, nhưng dễ dùng hơn gấp nhiều lần. Thay vì cạnh tranh bằng giải trí ngắn hạn, VDONE hướng đến việc tạo ra cộng đồng nội dung lâu dài, dựa trên mối quan hệ giữa người phát và người xem – không lệ thuộc quá mức vào thuật toán.

Không cần phức tạp hay dây dợ loằng ngoằng
Điểm đặc biệt là VDONE không tách rời khỏi thực tế đời sống. Trên nền tảng này, người dùng có thể vừa livestream ca hát, vừa mở chương trình truyền thông giới thiệu sản phẩm nông sản, hoặc phát show giáo dục về kỹ năng sống. Không cần phòng thu, không cần đạo diễn, chỉ với chiếc điện thoại, ai cũng có thể phát sóng. Điều này mở ra cơ hội cho những người sáng tạo độc lập, tiểu thương, người dân vùng quê… – những người không có cơ hội tiếp cận truyền thông lớn nhưng vẫn có câu chuyện để kể, sản phẩm để chia sẻ, và mong muốn kết nối.

Có rất nhiều tính năng tiện lợi trong TV-Live không khác gì ekip máy quay chuyên nghiệp
VDONE chưa thể gọi là mạng xã hội quốc dân – nhưng ở góc độ một nền tảng nội dung trực tiếp có chiều sâu, có hướng đi riêng, thì nó đang đi đúng vào khoảng trống mà các “ông lớn” nước ngoài không thể (hoặc không muốn) lấp đầy: sự gần gũi, linh hoạt, và khả năng cá nhân hóa đến từng nhóm cộng đồng nhỏ.

Câu hỏi đặt ra không phải là “VDONE có thể thay thế TikTok, Facebook hay không?” Mà là: đã đến lúc người Việt có một nền tảng để sáng tạo, giao tiếp và phát triển theo cách của chính mình hay chưa?
Bởi đôi khi, chúng ta không cần một mạng xã hội mới — chỉ cần một nền tảng hiểu người Việt, nói tiếng Việt, và phục vụ đúng những gì người Việt cần.