24h
Yeah1 News

Những điều về "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" không phải ai cũng biết, đặc biệt là "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh

Chủ nhật, 21/01/2024 | 12:22 (GMT+7)

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" có những điểm đặc biệt mà không phải khán giả nào theo dõi cũng nắm hết được.

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" lên sóng lần đầu tiên vào năm 2003, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về. Trong hơn 20 năm phát sóng, "Táo quân" có nhiều điểm thú vị đặc biệt, đôi khi những khán giả theo dõi thường xuyên chương trình này cũng chưa thể biết hết.

Những điều về 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' không phải ai cũng biết, đặc biệt là 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh - ảnh 1

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" có nhiều điều đặc biệt sau hơn 20 năm phát sóng

"Táo quân" ban đầu chỉ là một tiểu phẩm ngắn, không phải chương trình chính thức

"Táo quân" ban đầu là một tiểu phẩm trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" của Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) thuộc Đài truyền hình Việt Nam.

Sau thành công với nội dung về các Táo lên chầu, báo cáo công việc trong năm với Ngọc Hoàng, màn tung hứng của Nam Tào và Bắc Đẩu. VFC quyết định thực hiện riêng nội dung của "Táo quân" phát sóng vào đêm giao thừa mỗi năm trên tất cả các kênh sóng trong thời lượng khoảng hơn 2 tiếng.

Những điều về 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' không phải ai cũng biết, đặc biệt là 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh - ảnh 2

"Táo quân" ban đầu chỉ là một tiểu phẩm hài

NSUT Quốc Khánh không phải là Ngọc Hoàng duy nhất

Nghệ sĩ đầu tiên đảm nhận vai Ngọc Hoàng là NSND Quốc Trượng. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nam nghệ sĩ này vào vai Ngọc Hoàng. Các năm sau, vai diễn này do NSUT Quốc Khánh đóng cho đến hiện tại.

Những điều về 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' không phải ai cũng biết, đặc biệt là 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh - ảnh 3

NSND Quốc Trượng là Ngọc Hoàng đầu tiên của "Táo quân"

Nghệ sĩ Vân dung là nữ nghệ sĩ duy nhất gắn bó trong hơn 20 năm "Táo quân" lên sóng

Trong suốt hơn 20 năm chương trình phát sóng, Vân Dung là nghệ sĩ nữ duy nhất đồng hành từ những ngày đầu tiên. Nữ nghệ sĩ đảm nhận một số vai như: Táo Y tế, Táo Xã hội, Táo Giáo dục...

Những điều về 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' không phải ai cũng biết, đặc biệt là 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh - ảnh 4

Nghệ sĩ Vân Dung đồng hành cùng chương trình trong hơn 20 năm qua

Các nghệ sĩ miền Nam hiếm hoi tham gia "Táo quân"

Bên cạnh dàn nghệ sĩ tên tuổi ở miền Bắc, "Táo quân" cũng từng ghi nhận sự góp mặt của một số nghệ sĩ miền Nam. Năm 2015, "Táo quân" có cố nghệ sĩ Chí Tài và nữ diễn viên Việt Hương tham dự. Năm 2021, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ tham gia "Táo quân" trong một vai diễn nhỏ.

Những điều về 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' không phải ai cũng biết, đặc biệt là 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh - ảnh 5

Cố nghệ sĩ Chí Tài và nữ diễn viên Việt Hương từng tham gia "Táo quân"

Các gameshow này từng xuất hiện trên "Táo quân"?

Với nội dung mang tính châm biếm nhiều vấn đề trong đời sống xã hội, nội dung "Táo quân" từng không ít lần được xây dựng dựa trên các chương trình truyền hình. Trong đó có thể kể đến như: Chiếc nón kỳ diệu, Ai là triệu phú, Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol....

Nội dung được làm mới, mang tính gây cười, từ đó điểm lại nhiều vấn đề nổi cộm trong mọi mặt đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá...diễn ra trong 1 năm.

Những điều về 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' không phải ai cũng biết, đặc biệt là 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh - ảnh 6

Nhiều chương trình được đưa vào "Táo quân"

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục