Đối với trẻ nhỏ, không phải đồ dùng nào bố mẹ cũng có thể tái sử dụng, đặc biệt là những món đồ dưới đây. Bố mẹ chú ý nhé.
Quần áo cũ
Quần áo trẻ em có giá cũng không rẻ hơn so với quần áo người lớn là bao nhiêu. Bên cạnh đó, trẻ em thường lớn rất nhanh nên sẽ thường xuyên phải thay mới chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này tốn một khoản chi phí khá lớn nên nhiều bà mẹ đã nghĩ đến cách tái sử dụng quần áo cũ của anh chị em họ hàng để cho con.

Tuy nhiên, trên thực tế, những bộ quần áo cũ có thể chứa rất nhiều vi khuẩn. Với làn da trẻ em còn đang khá yếu ớt thì việc mặc lại quần áo cũ có thể gây nên một số bệnh ngoài da. Vì vậy, tốt nhất bạn nên sắm đồ mới cho con mình nhé.
Đồ chơi cũ
Đối với trẻ em, đồ chơi là một thứ gì đó có sức cám dỗ rất lớn. Tuy nhiên, đồ chơi trẻ em cũng khá đắt. Với những gia đình có điều kiện kinh tế không mấy dư dả, “ăn chưa đủ ăn, mặc chưa đủ mặc”, các phụ huynh sẽ có xu hướng tái sử dụng đồ chơi cũ của người khác cho con mình.

Tuy nhiên, việc tiết kiệm này của phụ huynh có thể gây nên những tổn thương trong tâm hồn con trẻ, bởi chúng đã biết suy nghĩ, cảm thấy xấu hổ khi phải dùng lại đồ chơi của người khác.
Giày cũ
Quan điểm của một số phụ huynh cho rằng, trẻ em thường lớn rất nhanh nên việc đầu tư nhiều tiền vào giày dép, quần áo là vô cùng lãng phí. Khi những đứa trẻ trung cùng một nhà, họ hàng, làng xóm trạc tuổi nhau thì sẽ dùng lại đồ cũ của nhau. Tuy nhiên, chiều rộng, hình dạng chân của mỗi người là khác nhau, việc dùng chung đồ cũ như vậy có thể kích thước phù hợp nhưng khi sử dụng lại không thoải mái cho trẻ.
