24h
Yeah1 News

Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn

Thứ tư, 12/07/2023 | 17:15 (GMT+7)

Giới trẻ hiện nay hay có thói quen thức khuya, tắm đêm, tuy nhiên đây là một trong lý do dễ tiềm ăn nguy cơ mắc bệnh chết người.

Mới đây, một chàng trai chia sẻ mình bị liệt dây thần kinh số 7 đã khiến cư dân mạng chú ý. Nam thanh niên trai tráng từ trước tới nay luôn khỏe mạnh thế nhưng hiện tại một nửa mặt bị lệch ăn uống khó khăn cách nói chuyện cũng rất khó khăn. Nguồn cơn của sự việc được thanh niên tiết lộ là do thói quen thức khuya, tắm đêm mà hầu như giới trẻ nào ngày nay cũng mắc phải.

Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn

Chàng trai lên tiếng cảnh báo với cộng đồng mạng câu chuyện bản thân không may gặp phải, nguyên văn chia sẻ của thanh niên như sau: "Thức khuya rồi tắm đêm, ngủ điều hòa luôn và cái kết liệt dây thần kinh số 7. Sáng dậy thấy miệng méo, mặt cứng đơ. Nói và ăn uống khó khăn là thấy lo quá. Đi khám thì liệt dây thần kinh ngoại biên số 7. Nguyên nhân do mình hay thức khuya, rồi đêm mới đi tắm. Tắm xong thì chui vào phòng máy lạnh ngủ luôn. Trẻ mà, thấy làm vậy ngủ ngon lành nên chẳng để ý nhiều. Đây còn là những biểu hiệu của đột quỵ nữa. Ngoài liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 thì mình còn bị tiểu đường nữa. Muốn gửi lời nhắn đến các bạn trẻ, chúng ta đang ở độ tuổi sung sức nhất nhưng không được chủ quan coi thường sức khoẻ và sinh hoạt theo kiểu tàn phá cơ thể như mình nhé".

Cảnh báo giới trẻ về thói quen nhiều người gặp phải
Cảnh báo giới trẻ về thói quen nhiều người gặp phải
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 3
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 4
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 5
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 6
Kết quả cho biết nam thanh niên bị liệt dây thần kinh số 7 vì thói quen nhiều bạn trẻ mắc phải.
Kết quả cho biết nam thanh niên bị liệt dây thần kinh số 7 vì thói quen nhiều bạn trẻ mắc phải.
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 8
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 9
Chàng trai thức khuya, tắm đêm rồi nằm điều hòa, thức dậy bị lệch mặt cảnh báo căn bệnh nguy cơ tiềm ẩn - ảnh 10

Liên quan đến câu chuyện của chàng trai ở trên, đây không phải lần đầu tiên là giới trẻ bị cảnh báo gặp sự cố liệt nửa mặt vì thói quen thức khuya tắm đêm. Trước đó không lâu, MXH từng xôn xao với đoạn clip của cô gái ở Hà Nội cũng bị liệt dây thần kinh số 7 trước ngày đám cưới vì thói quen này. 

Một cô gái ở Hà Nội cũng bị liệt dây thần kinh số 7 vì thói quen thức khuya, tắm đêm rồi nằm phòng lạnh.
Một cô gái ở Hà Nội cũng bị liệt dây thần kinh số 7 vì thói quen thức khuya, tắm đêm rồi nằm phòng lạnh.

Theo các chuyên gia sức khỏe, tắm đêm là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đột quỵ trên thế giới. Người tắm có thể bị nhồi máu cơ tim cấp, lên cơn đau thắt tim bất ngờ hay tai biến mạch máu não. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì hậu quả là rất nặng nề, thậm chí có thể không qua khỏi. Đối với những người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp và mỡ máu thì khả năng bị đột quỵ khi tắm đêm lại càng tăng cao hơn. Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như uống rượu, sử dụng các chất kích thích, ngủ trong phòng lạnh... rất dễ xảy ra tai biến nguy hiểm đến tính mạng. 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục