24h
Yeah1 News

Anh Thơ học vị Tiến sĩ vẫn "vô duyên" với danh hiệu NSƯT - NSND, CĐM nghi do lùm xùm hét giá cát-xê 86 triệu/đêm?

Thứ ba, 12/03/2024 | 12:40 (GMT+7)

Nhiều người thắc mắc vì sao ca sĩ Anh Thơ vừa có nhiều giải thưởng, có học vị Tiến sĩ nhưng bao năm vẫn không được trao tặng danh hiệu NSƯT hay NSND.

Ca sĩ Anh Thơ sở hữu học vị Tiến sĩ hiếm hoi trong làng nhạc

Ca sĩ Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, cô sinh năm 1976 tại Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và là một trong những ca sĩ chuyên hát dòng nhạc cổ điển thính phòng, dân ca Việt Nam. Từ nhỏ, ca sĩ Anh Thơ lớn lên trong một gia đình bình dân nhưng cô sớm bộc lộ tài năng ca hát bẩm sinh. 

Ca sĩ Anh Thơ nổi tiếng với dòng nhạc cổ điển thính phòng và đặc biệt yêu thích dân ca
Ca sĩ Anh Thơ nổi tiếng với dòng nhạc cổ điển thính phòng và đặc biệt yêu thích dân ca

Sau khi trưởng thành, ca sĩ Anh Thơ nộp đơn thi vào Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh Thơ nhận được sự đào tạo bài bản của các giảng viên có tiếng về thanh nhạc. Sở hữu khả năng bẩm sinh cùng sự chăm chỉ luyện tập không ngừng, Anh Thơ là một trong những ca sĩ hiếm hoi ở Việt Nam có thể hát được nhạc cổ điển thính phòng và dân ca. 

Sở hữu chất giọng dày, nội lực nhưng cũng vô cùng da diết, Anh Thơ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả
Sở hữu chất giọng dày, nội lực nhưng cũng vô cùng da diết, Anh Thơ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả

Nói về chất giọng, Anh Thơ sở hữu giọng nữ full lirico soprano (giọng nữ cao trữ tình đầy đặn). Khi biểu diễn những ca khúc thính phòng, Anh Thơ phô diễn được kỹ thuật ấn tượng với âm giọng lớn, dày, vừa ấm vừa khỏe. Cô thường được mời tham gia biểu diễn trong các chương trình ca nhạc chính thống ở Hà Nội.

Nhiều năm đi hát, Anh Thơ đã gặt hái được không ít giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc uy tín
Nhiều năm đi hát, Anh Thơ đã gặt hái được không ít giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc uy tín

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Anh Thơ gặt hái được nhiều giải thưởng cao quý trong các cuộc thi chuyên nghiệp như giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, giải nhì Nhạc thính phòng toàn quốc 2000, giải nhất Giọng ca sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001...

Không những thế, ca sĩ Anh Thơ còn được mời biểu diễn ở các sân khấu uy tín tại nước ngoài như Nga, Đức, Ba Lan, Hà Lan... để quảng bá dòng nhạc dân ca - thính phòng của Việt Nam. 

Ngoài việc ca hát, Anh Thơ còn làm giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội
Ngoài việc ca hát, Anh Thơ còn làm giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội

Bên cạnh việc ca hát, Anh Thơ còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hàng chục năm qua. Năm 2005, Anh Thơ theo học cao học Thạc sĩ và năm 2022, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc học. Ca sĩ Anh Thơ chính thức trở thành một trong những ca sĩ hiếm hoi ở Việt Nam có học vị cao.

Nhiều năm qua Anh Thơ vẫn 'vô duyên' với danh hiệu NSƯT hay NSND
Nhiều năm qua Anh Thơ vẫn "vô duyên" với danh hiệu NSƯT hay NSND

Mặc dù kinh nghiệm ca hát, tài năng vượt trội và có học vị cao trong nghiên cứu nhưng nhiều năm qua, ca sĩ Anh Thơ lại "vô duyên" với danh hiệu Nghệ sĩ Ưu Tú (NSƯT) hay Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Điều này khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu và bất bình thay cho Anh Thơ. 

Anh Thơ từng vướng nghi vấn hủy show do không thương lượng được giá cát-xê
Anh Thơ từng vướng nghi vấn hủy show do không thương lượng được giá cát-xê

Anh Thơ lên tiếng về lùm xùm hét giá cát-xê 86 triệu/đêm

Cách đây không lâu, ca sĩ Anh Thơ từng vướng lùm xùm hét giá cát-xê lên con số 86 triệu đồng trong một đêm diễn. Thậm chí sau đó, việc Anh Thơ bất ngờ hủy show phút chót cũng gây xôn xao một thời. Tuy nhiên sau đó, BTC chương trình đã lên tiếng đính chính không có chuyện Anh Thơ hủy show do giá cát-xê thấp.

Anh Thơ từng lên tiếng đính chính về lùm xùm cát-xê
Anh Thơ từng lên tiếng đính chính về lùm xùm cát-xê

Đại diện BTC đêm nhạc cho biết, Anh Thơ không thể tham gia biểu diễn vì bị nhầm lịch. Cô đã cố gắng thương lượng với đơn vị tổ chức bên kia xin rút lui để hát cho sân khấu này nhưng không được chấp thuận. Vì vậy Anh Thơ mới hủy show chứ không có chuyện hét giá cát-xê nhưng trên mạng đồn thổi.

Cô bày tỏ dù nhận hát cát-xê 10 triệu nhưng cô vẫn hoàn thành hết mọi yêu cầu của BTC
Cô bày tỏ dù nhận hát cát-xê 10 triệu nhưng cô vẫn hoàn thành hết mọi yêu cầu của BTC

Về phía Anh Thơ, cô cũng trình bày tương tự lý do mà BTC chia sẻ. Đồng thời, nữ ca sĩ 48 tuổi còn hé lộ giá cát-xê cô được trả là 10 triệu đồng và cô vẫn vui vẻ hoàn thành công việc của BTC yêu cầu chứ không hề phàn nàn hay có thái độ không hợp tác.

Ở tuổi 48, Anh Thơ dành hết sự quan tâm của mình cho công việc và con cái
Ở tuổi 48, Anh Thơ dành hết sự quan tâm của mình cho công việc và con cái

Hiện tại, sau khi trải qua nhiều sóng gió và biến cố hôn nhân tan vỡ, Anh Thơ tập trung mọi sức lực cho công việc cũng như chăm sóc 2 cô con gái. Số tiền kiếm được từ việc giảng dạy và đi hát, ca sĩ Anh Thơ đều để dành cho tương lai của các con. Cô cho rằng thay vì mua đồ hiệu, xe hơi hay đầu tư nhà cửa thì Anh Thơ muốn dành khoản tiền đó cho các con học hành, du lịch để khám phá thêm về cuộc sống.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục