Sau nhiều lần được cộng đồng mạng gọi vui là “ông bố trẻ” của "Tân binh toàn năng", SOOBIN cũng thừa nhận mình là “ông bố bất đắc dĩ”.
Trong hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam toàn năng qua chương trình “Tân binh toàn năng”, SOOBIN đã đồng hành và chứng kiến toàn bộ chặng đường nỗ lực ấy – từ những ngày đầu trong project 100 ngày huấn luyện khắc nghiệt cho đến khi các thí sinh chính thức góp mặt trong đội hình Tân binh thăng cấp. Anh đã tiếp tục đảm nhận vai trò Nhà sản xuất Toàn Năng của đội hình 11 Tân binh thăng cấp trong giai đoạn thi đấu. Nhiều khoảnh khắc anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “ông bố” của nhóm vì sự quan sát sát sao, hỗ trợ tận tâm và bầu không khí thân mật mà anh tạo dựng với các tân binh.
Sự gắn kết giữa SOOBIN và tân binh không chỉ dừng lại ở vai trò huấn luyện viên chuyên môn mà còn ở mối quan hệ thân thiết, gần gũi như một gia đình. Mới đây, hình ảnh nam nghệ sĩ đăng tải cùng 11 tân binh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với dòng chú thích hài hước: “Mặc dù chưa ready làm cha lắm nhưng mà có 11 ông con trai vừa đẹp vừa giỏi như này cũng được.”. Dòng trạng thái hài hước của SOOBIN cho thấy anh xem đội hình Tân binh toàn năng như một gia đình thể hiện sự gắn kết giữa mentor và các tân binh.
Dòng trạng thái vui nhộn này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít khán giả thích thú để lại bình luận dí dỏm: “Tự nhiên làm cha lại còn tận 11 đứa con,” “Cuối năm trao giải ông bố của năm nha anh SOOBIN ơi,” hay “Đi họp phụ huynh cho 11 cháu này chắc mệt nghỉ luôn quá anh ơi.” Bên cạnh tiếng cười, tinh thần gắn kết mà SOOBIN tạo ra giữa mentor và thí sinh chính là yếu tố giúp các tân binh thêm tự tin, đoàn kết trong quá trình rèn luyện.
Trong tập 4 mới nhất của Tân binh toàn năng, NSX toàn năng SOOBIN thẳng thắn chia sẻ: “Kỷ luật là điều cực kỳ quan trọng, khi các em đi học thì phải học cho tử tế. Anh không muốn rằng sau chương trình này, các thầy, các chuyên gia trở lại Hàn Quốc và họ sẽ đi nói rằng là tại sao sang Việt Nam dạy các bạn thực tập sinh, mà các bạn ấy ý thức kém như vậy.” Phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, được khán giả đánh giá là lời nhắc nhở cần thiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ.
SOOBIN không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cao trong đào tạo mà còn luôn khuyến khích các thí sinh rèn luyện thái độ chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn thực tập. Anh nhấn mạnh: “Kỷ luật không chỉ trong lúc học mà còn là thứ rất quan trọng trong quá trình làm nghề sau này.” Chính vì vậy, khán giả dành cho anh biệt danh “ông bố trẻ” – người vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa quan tâm tới từng bước trưởng thành của các tân binh.
Trái với hình ảnh nghiêm nghị trong lớp học, hậu trường chương trình lại chứng kiến một SOOBIN gần gũi, vui vẻ và đầy cảm xúc. Trong dịp sinh nhật, các tân binh bất ngờ tổ chức màn “đánh úp” mừng tuổi mới cho “bố SOOBIN”, tạo nên khoảnh khắc ấm áp lan tỏa khắp mạng xã hội.
Anh hài hước chia sẻ: “Lần đầu tiên sinh nhật mà có nhiều con như này, năm ngoái toàn sinh nhật với các bậc cha chú, năm nay sinh nhật toàn với các cháu.” Khoảnh khắc giản dị này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa thầy và trò, khi sự nghiêm khắc của SOOBIN luôn đi kèm tình cảm và trách nhiệm dành cho thế hệ sau.
Chương trình “Tân binh toàn năng” không chỉ là một chương trình sống còn mà còn là nơi ghi nhận quá trình rèn luyện thực tế của những gương mặt trẻ theo đuổi ước mơ trở thành nhóm nhạc nam đa năng. Dưới sự dẫn dắt của NSX Toàn Năng SOOBIN, các tân binh được trau dồi kỹ năng, học cách làm việc chuyên nghiệp và rèn luyện kỷ luật trong môi trường nghệ thuật.
Chặng đường phía trước hứa hẹn nhiều áp lực nhưng cũng đầy hứa hẹn. Và với vai trò “ông bố” của 11 chàng trai trẻ, SOOBIN đang mở ra một chương mới cho cả bản thân lẫn 11 người “con trai” sẽ bước ra sân khấu lớn dưới sự dẫn dắt nhiệt huyết và tận tâm. “Tân ninh toàn năng” hiện đang bước vào giai đoạn khốc liệt, khi các thí sinh phải đối mặt với nhiều thử thách về kỹ năng, sáng tạo và biểu cảm sân khấu và thi đấu với các nhóm nhạc quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của SOOBIN, hành trình này không chỉ là cuộc thi âm nhạc mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần chuyên nghiệp – những yếu tố quyết định để trở thành nghệ sĩ thực thụ.




















