Trong chương trình “24h nói thật,” MC Đại Nghĩa và diễn viên Năm Chà đã thảo luận về việc giới trẻ phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo AI.
Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình “24h nói thật,” MC Đại Nghĩa cùng khách mời diễn viên Năm Chà đã có những trao đổi sâu sắc về chủ đề "Giới trẻ phụ thuộc và lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI." Chương trình, phát sóng vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTV9, luôn hướng đến việc mang lại những vấn đề thiết thực cho khán giả thuộc nhiều thế hệ và tầng lớp khác nhau..

Tại chương trình, Năm Chà đã nhấn mạnh rằng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ đáng kể cho công việc sáng tạo, giúp nghệ sĩ tìm kiếm tài liệu, chỉnh sửa ảnh, và làm video một cách hiệu quả. Tuy nhiên, MC Đại Nghĩa đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng công nghệ này. Anh cảnh báo rằng AI không chỉ phục vụ cho mục đích giải trí mà còn có thể được sử dụng để tạo ra những sản phẩm giả mạo, ảnh hưởng tiêu cực đến các nghệ sĩ.
“Chẳng hạn, gương mặt của Năm Chà có thể bị ghép vào những hình ảnh tiêu cực, thậm chí tái tạo giọng nói để phát ngôn những điều chưa từng nói. Điều đó hoàn toàn không hay,” anh nhấn mạnh.
Cả hai nghệ sĩ đều thừa nhận rằng AI mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn hệ lụy nếu bị sử dụng sai mục đích. MC Đại Nghĩa lưu ý rằng không phải ai cũng biết cách khai thác công nghệ vào những mục tiêu tích cực, đặc biệt là giới trẻ, những người thường có tâm lý ham khám phá nhưng đôi khi có thể “phá” nhiều hơn “khám,” gây ảnh hưởng đến người khác.
Năm Chà cũng cho rằng người dùng cần tỉnh táo và xem câu trả lời của AI như một nguồn tham khảo, chứ không nên tin tưởng một cách mù quáng. Anh chỉ ra rằng nhiều câu hỏi ngớ ngẩn vẫn có thể được AI trả lời, nhưng ít ai biết rằng quá trình này tiêu tốn một lượng điện năng lớn.

Ngoài ra, MC Đại Nghĩa cho biết AI có thể trở thành “người bạn” đồng hành, giúp tư vấn tâm lý hoặc hỗ trợ học ngoại ngữ, đặc biệt cho những người không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia hay người bản xứ. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra một hạn chế lớn: “Bài văn, bài hát do AI tạo ra thường na ná nhau, thiếu cảm xúc, khiến con người dần lười tư duy.”
Năm Chà lo ngại rằng nếu AI “xâm chiếm” quá nhiều lĩnh vực, con người sẽ mất việc, suy giảm kinh tế và dễ rơi vào áp lực tâm lý do ít giao tiếp xã hội.

Kết thúc buổi trò chuyện, MC Đại Nghĩa nhấn mạnh: “AI có thể thay thế kiến thức nhưng không thể thay thế cảm xúc và tình cảm của con người. Chúng ta cần biết điểm dừng, khi nào nên dùng công nghệ và khi nào cần để tư duy, cảm xúc và cái tâm dẫn dắt.”