24h
Yeah1 News

Học phí trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM đắt thứ 2 khu vực, cao hơn cả Thái Lan Nhật Bản

Thứ tư, 20/03/2024 | 17:38 (GMT+7)

Học phí trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM lọt vào top đầu của khu vực, thậm chí cao hơn cả Thái Lan và Nhật Bản, chỉ thua duy nhất 1 nước.

Trong thời kỳ hội nhập với các nước trên thế giới, ngày càng nhiều các trường quốc tế được thành lập tại Việt Nam để tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm môi trường giáo dục chuẩn nước ngoài. Nhu cầu cho con học ở các trường quốc tế của phụ huynh Việt Nam cũng tăng chóng mặt trong những năm gần đây. Học phí trường quốc tế cũng vô cùng đa dạng với nhiều mức giá cho các gia đình lựa chọn.

Theo thống kê của ISC Research, Việt Nam có số lượng các trường quốc tế ước tính hơn 120 trường từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Những trường quốc tế này chủ yếu tập trung nhiều ở 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM. 

Trường quốc tế ở Việt Nam có mức học phí đắt đỏ top đầu khu vực
Trường quốc tế ở Việt Nam có mức học phí đắt đỏ top đầu khu vực

Khảo sát của International Schools Database năm 2022, học phí trường quốc tế ở Việt Nam luôn nằm trong top đầu học phí của các trường quốc tế thuộc khu vực châu Á hay cụ thể hơn là khu vực Đông Nam Á. Nhiều người nhận xét, học phí trường quốc tế ở Việt Nam thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất trong khu vực. 

Theo đó, học phí trường quốc tế ở Hà Nội đứng thứ 7 trong số các thành phố nằm trong khu vực châu Á. Mức học phí trung bình ở Hà Nội dành cho các trường quốc tế là 19.505 USD/năm (khoảng 483 triệu đồng) và đạt mức cao nhất lên đến 28.820 USD/năm (khoảng 713 triệu đồng).

Thống kê cho thấy Hà Nội và TP.HCM đều lọt top 10 thành phố có học phí trường quốc tế cao nhất trong châu Á
Thống kê cho thấy Hà Nội và TP.HCM đều lọt top 10 thành phố có học phí trường quốc tế cao nhất trong châu Á

Trong khi đó, học phí trường quốc tế ở TP.HCM thì đứng thứ 9 trong bảng tổng của khu vực với mức học phí trung bình 16.078 USD/năm (khoảng 398 triệu đồng). Mức học phí trường quốc tế cao nhất ở TP.HCM lên đến 25.344 USD/năm (khoảng 627 triệu đồng).

Như vậy, học phí trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM của Việt Nam còn đắt đỏ hơn so với mức học phí của các trường quốc tế ở Hồng Kông (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan).

Các trường quốc tế đều đầu tư trang thiết bị hiện đại và cập nhật mô hình giáo dục như nước ngoài
Các trường quốc tế đều đầu tư trang thiết bị hiện đại và cập nhật mô hình giáo dục như nước ngoài

Nếu xét trong phạm vi khu vực nhỏ hơn như Đông Nam Á, học phí trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM chỉ xếp sau 1 quốc gia duy nhất là Singapore. Cụ thể, mức học phí trường quốc tế trung bình ở Singapore là 21.386 USD/năm (khoảng 529 triệu đồng), cao nhất lên đến 38.531 USD/năm (khoảng 954 triệu đồng).

Trang thiết bị hiện đại trong một trường quốc tế
Trang thiết bị hiện đại trong một trường quốc tế

Một số dữ liệu khác của International Schools Database cho biết, Trung Quốc nhiều năm liên tiếp là quốc gia có học phí trường quốc tế cao nhất trong khu vực. Cả 4 thành phố lớn ở Trung Quốc đều có mức học phí cực kỳ đắt đỏ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu. 

Đối lập với Trung Quốc, thành phố Ipoh - Perak của Malaysia có mức học phí trường quốc tế rẻ nhất trong khu vực châu Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng được xem là quốc gia có mức thu học phí thấp trong khu vực.

Các trường quốc tế thường sẽ có rất nhiều khoản thu ngoài phí học tập
Các trường quốc tế thường sẽ có rất nhiều khoản thu ngoài phí học tập

Được biết, ngoài phí học tập, hầu hết các trường quốc tế đều có những khoản thu phụ thêm như các dịch vụ đồng phục, phí ghi danh, đặt chỗ, tiền ăn, phí đưa đón, bổ túc tiếng Anh, phí sinh hoạt ngoại khóa, phí sinh hoạt hè... Những chi phí này đều vô cùng đắt đỏ và không được liệt kê trong bảng thống kê nói trên.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục