Dù chỉ có khoảng 100 giây trên sân khấu, BTS vẫn trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra tại sân vận động New York New Jersey (Mỹ) vào ngày 19/7 (giờ địa phương).
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA đưa chương trình biểu diễn giữa giờ (halftime show) vào trận chung kết World Cup. Sự kiện được phối hợp tổ chức cùng Global Citizen dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Chris Martin - thủ lĩnh Coldplay, với tham vọng kết hợp thể thao, âm nhạc và văn hóa trên sân khấu có hàng tỷ khán giả theo dõi trên toàn thế giới.
Bên cạnh BTS, chương trình còn quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu như Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel cùng dàn hợp xướng thiếu nhi PS22. Tuy nhiên, vì toàn bộ halftime show chỉ kéo dài khoảng 11 phút nên không nghệ sĩ nào xuất hiện quá hai phút trên sóng truyền hình.
Madonna mở màn chương trình theo đúng phong cách của "Nữ hoàng nhạc pop". Bà xuất hiện cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldinho và Ronaldo Nazário trên một chiếc xe jeep băng qua đường hầm sân vận động trước khi bước ra sân khấu với ca khúc Music.
Ngay sau đó, BTS tiếp nối bầu không khí sôi động bằng bản hit toàn cầu Dynamite. Khác với những thông tin trước đó cho rằng nhóm sẽ trình diễn Permission to Dance, BTS lựa chọn ca khúc từng đưa họ thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời điều chỉnh một số câu hát để phù hợp với không khí World Cup.
Dù chỉ biểu diễn khoảng 1 phút 40 giây, màn trình diễn vẫn được đánh giá cao nhờ năng lượng đồng đều, đội hình chính xác cùng khả năng khuấy động bầu không khí. Đây cũng là lần đầu tiên cả bảy thành viên cùng biểu diễn tại một trận chung kết FIFA World Cup. Trước đó, Jungkook từng đại diện BTS biểu diễn ca khúc Dreamers trong lễ khai mạc World Cup 2022 tại Qatar.
Thông qua công ty quản lý, BTS cho biết nhóm cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trong chương trình mang tầm vóc toàn cầu và tin rằng âm nhạc là "một ngôn ngữ chung truyền tải hy vọng và sự đoàn kết".
Sau BTS, Justin Bieber xuất hiện với cây đàn guitar acoustic để trình diễn phiên bản ballad của Everything Hallelujah. Dù được đánh giá cao ở phần hát live, tiết mục của nam ca sĩ Canada lại tạo cảm giác tương đối trầm lắng giữa một chương trình vốn ngập tràn năng lượng.
Tâm điểm của nửa sau chương trình thuộc về Shakira và Burna Boy với Dai Dai - ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026. Trong trang phục vàng hồng nổi bật, nữ ca sĩ Colombia mang đến màn trình diễn giàu năng lượng cùng thông điệp về sự đoàn kết thông qua bóng đá.
Khép lại halftime show là Chris Martin cùng dàn hợp xướng thiếu nhi PS22 trình diễn We Dance, gửi gắm thông điệp về hòa bình và kết nối giữa con người.
Để phục vụ chương trình kéo dài chỉ hơn 11 phút này, FIFA đã phải mất khoảng 7 phút để lắp đặt sân khấu và kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp lên gần 30 phút, thay vì 15 phút như thông lệ. Quyết định này từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ bóng đá truyền thống nhưng được IFAB chấp thuận nhằm phục vụ chương trình biểu diễn đầu tiên trong lịch sử World Cup.
Dù thời lượng dành cho mỗi nghệ sĩ khá hạn chế, halftime show của FIFA World Cup 2026 vẫn được truyền thông quốc tế đánh giá là một sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu nỗ lực đưa mô hình giải trí vốn nổi tiếng ở Super Bowl đến với sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
Riêng với BTS, 100 giây trên sân khấu không chỉ là một màn trình diễn ngắn ngủi mà còn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nhóm. Giữa dàn siêu sao quốc tế như Madonna, Shakira hay Justin Bieber, nhóm nhạc Hàn Quốc đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn trong halftime show của trận chung kết FIFA World Cup.







