“Chốt đơn!” công bố sử dụng AI thay hình ảnh Thùy Tiên, gây tranh cãi về pháp lý và đạo đức nghề nghiệp trong ngành điện ảnh Việt.
Chiều 4/8, ê-kíp sản xuất bộ phim Chốt đơn gồm bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito và đơn vị sản xuất xác nhận đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vai nữ chính. Thông tin này ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt về tính pháp lý về việc dùng hình ảnh cá nhân của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Nam Cito cho biết đoàn phim đã gặp một sự cố bất ngờ trong quá trình sản xuất, khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. “Chúng tôi từng hoang mang, mất tinh thần. Nhưng với tâm huyết dành cho bộ phim, từ nội dung đến cảm xúc, chúng tôi buộc phải tìm ra giải pháp tối ưu để đưa phim đến với khán giả”, anh nói.

Giải pháp được lựa chọn là sử dụng AI để tạo ra hình ảnh một nhân vật hoàn toàn mới, thay thế toàn bộ phần thể hiện của Hoa hậu Thùy Tiên từ gương mặt đến vóc dáng. Ý tưởng này do bà Đinh Thanh Hương, giám đốc sản xuất phim đề xuất. Ban đầu, ê-kíp bày tỏ sự lo ngại về độ chân thực và cảm xúc của nhân vật ảo. Tuy nhiên, sau khi nhận bản mẫu từ phía công ty công nghệ, họ tin tưởng đây là lựa chọn khả thi.

Đạo diễn Bảo Nhân gọi đây là dự án khổ nhất trong sự nghiệp của anh và cộng sự. Anh cho biết ê-kíp đã dốc toàn bộ thời gian, công sức và điều chỉnh ngân sách để hoàn thiện bộ phim. Dù không tiết lộ cụ thể chi phí dành cho công nghệ AI, phía sản xuất xác nhận con số khá cao nhưng nhận được mức ưu đãi đặc biệt.
Trước nghi vấn liệu việc sử dụng AI thay thế hình ảnh Thùy Tiên có vi phạm pháp lý hay không, đại diện pháp lý của đoàn phim khẳng định đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ điều khoản trong hợp đồng ký kết với Thùy Tiên, cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

“Các hợp đồng được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự và Luật Điện ảnh. Trong trường hợp này, nhà sản xuất hoàn toàn có thể có quyền và đầy đủ các yếu tố để có quyền sử dụng một phần hay toàn bộ hình ảnh, hoặc không sử dụng hình ảnh. Trong bất cứ trường hợp nào, tất cả các thỏa thận và các hợp đồng đều cho thấy quyền sử dụng thuộc về nhà sản xuất.” đại diện pháp lý cho biết.
Đại diện pháp lý cho biết thêm “Trong các hợp đồng đều có những điều khoản ràng buộc về việc giữ gìn hình ảnh và đạo đức nghề nghiệp. Trong trường hợp này, chính cô Thùy Tiên đã vi phạm các điều khoản đó đối với nhà sản xuất, chứ không phải nhà sản xuất có bất kỳ vi phạm nào đối với cô Thùy Tiên.”
Sau khi xét về hai khía cạnh pháp lý nêu trên, đại diện đoàn phim cho rằng: "Tôi có thể khẳng định Hoa hậu Thùy Tiên không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào để khiếu nại nhà sản xuất và chỉ có thể xảy ra chiều hướng ngược lại"