24h
Yeah1 News

Tặng hoa ngày 8/3 từ tiền mặt có thể là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt đến 15 triệu

Thứ năm, 07/03/2024 | 13:17 (GMT+7)

Khi tặng hoa ngày 8/3 cần lưu ý, những bó hoa được kết từ tiền mặt với các mệnh giá khác nhau có thể bị coi hành vi vi phạm pháp luật

Ngày 8/3 Quốc tế phụ nữ là dịp để phái đẹp nhận được yêu thương và những món quà tặng. Trong đó hoa luôn là món quà phổ biến nhất. Theo sự thay đổi của thị trường, những bó hoa bây giờ không chỉ được làm từ hoa tươi mà còn được đính kết từ nhiều nguyên liệu như len, giấy,...hay thậm chí là tiền mặt.

Sát ngày 8/3, nhiều nơi đăng tải hình ảnh bán các bó hoa lớn được kết từ tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau. Bó hoa dạng này vừa mang giá trị tinh thần lại đầy kinh tế. Tuy nhiên nên cẩn trọng với việc kết bó hoa từ tờ tiền, nếu không sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Tặng hoa ngày 8/3 từ tiền mặt có thể là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt đến 15 triệu - ảnh 1

Những bó hoa được kết từ tiền nếu không khéo có thể là hành vi vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa)

Theo Điều 3 Quyết định 130/2003/QĐ-TTg quy định về những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả.

Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào.

Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ một mục đích nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của ngân hàng nhà nước.

Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Tặng hoa ngày 8/3 từ tiền mặt có thể là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt đến 15 triệu - ảnh 2

Nếu làm hoa từ tiền có hành vi cắt, xé...hủy hoại thì là hành vi vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa)

Theo đó hiện nay pháp luật hiện hành không có quy định cấm làm hoa bằng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, nếu việc làm hoa bằng tiền Việt Nam (cắt, xé..) dẫn đến tiền Việt Nam bị hủy hoại thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Khoản 3, khoản 5 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP về vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam ghi rõ: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật".

Căn cứ theo quy định trên, người làm hoa bằng tiền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu việc làm hoa bằng tiền Việt Nam (cắt, xé...) dẫn đến tiền Việt Nam bị hủy hoại. Người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Tặng hoa ngày 8/3 từ tiền mặt có thể là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt đến 15 triệu - ảnh 3

Những bó hoa được làm từ tiền trở nên thịnh hành vào các dịp đặc biệt (Ảnh minh họa)

Để món quà ngày 8/3 trở nên ý nghĩa và thiết thực, cần lưu ý và cân nhắc kĩ lưỡng khi mua, để người nhận và người tặng đều cảm thấy vui và hạnh phúc.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục