24h
Yeah1 News

Vợ bỏ đi sau 3 tháng đính hôn, chàng trai “cắn răng” bán nhẫn cưới lỗ 30% rồi vô tình khởi nghiệp nghề tiền tỷ

Thứ tư, 19/04/2023 | 10:09 (GMT+7)

Nổi đau sau khi vợ chưa cưới bỏ đi, chàng trai bán nhẫn cưới rồi vô tình khởi nghiệp với nghề độc lạ thu về tiền tỷ mỗi năm

Mới đây, câu chuyện khởi nghiệp của ông Josh Opperman gây tiếng vang lớn khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Josh Opperman là nhà sáng lập mô hình kinh doanh nhẫn đính hôn đã qua sử dụng (còn mới) và các phụ kiện cưới khác. Nền tảng kết nối người mua và người bán những phụ kiện trang sức đính hôn đã qua sử dụng này có tên gọi là I Do Now I Don't.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chia sẻ về mô hình kinh doanh "chưa từng có" ông Josh Opperman cho biết  ý tưởng kinh doanh này dựa trên trải nghiệm của chính bản thân ông. Theo đó, vị hôn thê của ông bỏ đi sau ba tháng đính hôn, dù rất đau lòng nhưng ông ông quyết định sẽ bán đi nhẫn cưới. Tuy nhiên, khi đem đến cửa hàng trang sức thì bị ép giá, giá trị ban đầu là 10.000 USD nhưng cửa hàng chỉ mua lại 3500 USD khiến ông Josh Opperman bức xúc.

Chân dung Josh Opperman nhà sáng lập nền tảng kết nối người mua và người bán những phụ kiện trang sức đính hôn đã qua sử dụng
Chân dung Josh Opperman nhà sáng lập nền tảng kết nối người mua và người bán những phụ kiện trang sức đính hôn đã qua sử dụng

Josh Opperman cho biết: "Tôi nảy ra ý tưởng này sau khi vị hôn phu cũ của tôi tự ý phá vỡ hôn ước. Tất cả những gì tôi còn lại là chiếc nhẫn đính hôn mà tôi không còn muốn sở hữu. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng khi phát hiện ra rằng nhiều cửa hàng không chấp nhận những khoản hoàn trả như vậy và sẽ đưa ra đề nghị mua lại chỉ bằng một phần nhỏ so với số tiền ban đầu đã trả cho chiếc nhẫn. Tôi kết luận rằng nên có một cách tốt hơn và an toàn hơn để bán nhẫn đính hôn kim cương. Vì vậy, với sự giúp đỡ của chị gái, Mara, chúng tôi đã cho ra mắt IDoNowIDont.com",

Nền tảng trực tuyến nền tảng kết nối người mua và người bán những phụ kiện trang sức đính hôn đã qua sử dụng
Nền tảng trực tuyến nền tảng kết nối người mua và người bán những phụ kiện trang sức đính hôn đã qua sử dụng

Ngay sau khi ra mắt, mô hình kinh doanh của Josh Opperman thu hút nhiều sự chú ý trong xã hội. Thay vì ép giá như những cửa hàng khác. Oppermans đưa ra cái giá khởi điểm phải chăng cho cả người mua và người bán: giá công bằng là khoảng 50% giá trị được thẩm định ban đầu, và I Do Now I Don't lấy một phần nhỏ hoa hồng cho mỗi thương vụ. Nền tảng kết nối những người có nhu cầu bán trang sức cũ từ hôn lễ nhanh chóng trở thành đế chế, thu lại lợi nhuận không nhỏ cho Josh Opperman. Mỗi ngày nền tảng I Do Now I Don't trung bình có 2 triệu lượt mua và bán, mỗi năm thu về 4 triệu USD.

Hiện tại, Opperman đã kết hôn với người vợ mới và một đứa con, tuy nhiên ông vẫn tham gia vào các hoạt động hàng ngày của công ty với vai trò là đối tác cấp cao trong quỹ tài chính kim cương của DELGATTO .

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục