Đoạn video quay hành động tưới nước lên đất của nhân viên trong khu di tích binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng khiến nhiều người thắc mắc lý do của hành động này là gì.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ và khó hiểu trước hình ảnh một số nhân viên của khu di tích đang tưới nước lên mặt đất, đặc biệt khi phần đất này lại thuộc một hố di tích đang được bảo tồn nghiêm ngặt - di tích binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng.
Giám đốc Bộ phận Quản lý di vật của Bảo tàng Lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng - ông Mã đã xác nhận rằng nội dung của video là chính xác và cũng cung cấp thêm thông tin về mục đích chính của việc tưới nước lên mặt đất trong khu di tích.

Ông Mã cho biết rằng mục đích chính của việc tưới nước là để ngăn chặn bụi bay, đảm bảo không có bụi ảnh hưởng đến công việc hằng ngày của nhân viên và gây thiệt hại cho các bức tượng binh mã đã được khai quật. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, có thể thấy khu vực tưới nước nằm bên cạnh nơi bảo tồn các tượng binh mã của nhà Tần đã được khai quật. Tuy nhiên, phần đất được tưới nước là bề mặt của khu vực chưa được khai quật. Một số nhân viên cầm bình nước thường dùng để tưới cây, trong khi có rất nhiều người đang đi qua lối đi dành cho du khách tham quan. Do đó, cảnh tượng này đã bị hiểu nhầm và lan truyền trên mạng xã hội.

Ông cũng chia sẻ thêm, khu vực được tưới nước lên đất trong video là nơi làm việc chủ yếu dành cho sửa chữa, phục chế và nghiên cứu khoa học, nơi mà nhiều người đi lại hằng ngày. "Nếu không tưới nước lên đất của khu vực làm việc, sau một thời gian dài, mặt đất sẽ trở nên khô căng và nứt nẻ, tạo ra rất nhiều bụi. Đặc biệt, khi nhân viên đi qua đi lại, đất khô càng dễ sinh bụi, không thuận tiện cho quá trình làm việc và cũng gây thiệt hại lớn cho tượng đất nung, đặc biệt là đồ gốm sơn đã được khai quật lên khỏi mặt đất", ông Mã lí giải.
Các tượng binh mã không chỉ được thiết kết bình thường mà còn phải trải qua giai đoạn phủ bùn và sơn, kèm theo việc sử dụng nhiều loại sắc tố khoáng chất. Đây cũng là nguyên nhân khiến lớp bên ngoài của tượng đất nung và đồ gốm trong khu di tích bị bong tróc. Sau khi đưa lên mặt đất, tượng đất nung và đồ gốm sẽ bị oxi hóa và mất nước, dẫn đến hiện tượng loang lổ trên bề mặt. Do đó, hầm binh mã vẫn đòi hỏi duy trì độ ẩm.

Hầm binh mã là một phòng trưng bày hoàn toàn khép kín, được kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ. Đồng thời, số lượng người tham quan cũng có quy định hạn chế rõ ràng để tránh mất kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng việc tưới nước lên đất sẽ có nguy cơ gây thiệt hại cho phần binh mã dưới lòng đất chưa được khai quật.
Giám đốc Mã đã giải thích rằng độ ẩm trong đất sẽ liên tục di chuyển lên và bốc hơi. Do đó, lớp trên cùng của phần đất luôn ở trạng thái thả lỏng. Tưới nước có thể đảm bảo độ ẩm nhất định ở lớp bề mặt, từ đó đóng vai trò bảo vệ binh mã dưới lòng đất. Chu kỳ tưới nước và lượng nước sử dụng không có quy định cụ thể. Chúng cần phải được điều chỉnh dựa vào thời tiết, độ ẩm trong không khí và nhiều yếu tố khác. Dựa trên những yếu tố này, các chuyên gia trong di tích mới đưa ra thông báo về lượng nước cần tưới và thời gian tiến hành.
Ông cho biết rằng nhân viên tưới nước cho mặt đất trong khu di tích binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng đã có nhiều năm kinh nghiệm và sở hữu kiến thức khoa học cần thiết. Việc tưới nước chỉ gần đây mới được cư dân mạng quay được và thu hút sự chú ý.