24h
Yeah1 News

Khoa Pug gây xôn xao khi sang Campuchia xuất khẩu lao động: Thực hư thế nào?

Thứ ba, 24/10/2023 | 19:51 (GMT+7)

Bài đăng của Khoa Pug về việc sang Campuchia xuất khẩu lao động khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Theo đó, mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam Youtuber đình đám Khoa Pug đã đăng tải hình ảnh check - in ở Campuchia. Đính kèm theo hình ảnh, anh còn chú thích thêm rằng: “Đem cả xe Mercedes và vali sang Campuchia xuất khẩu lao động quá vất vả”.

Khoa Pug đăng tải hình ảnh sang Campuchia xuất khẩu lao động trên trang cá nhân
Khoa Pug đăng tải hình ảnh sang Campuchia xuất khẩu lao động trên trang cá nhân

Bài đăng này của Khoa Pug ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận về sự chú ý lớn của đông đảo cộng đồng mạng. Mọi người đều bày tỏ sự ngạc nhiên, không biết thông tin mà nam Youtuber chia sẻ có đúng hay không.

Trước thắc mắc của mọi người, Khoa Pug sau đó đã làm một clip chia sẻ rõ hơn về sự việc. 

Thực tế, nam Youtuber đang có chuyến du lịch xuyên Đông Nam Á
Thực tế, nam Youtuber đang có chuyến du lịch xuyên Đông Nam Á

Thì ra, không có chuyện anh xuất khẩu lao động mà thực tế, nam Youtuber đang thực hiện series chạy xe xuyên Đông Nam Á bởi “xuyên Việt thì thường quá”. Đất nước đầu tiên mà Khoa Pug ghé thăm chính là Campuchia. 

Cũng trong video này, Khoa Pug đã quay lại toàn cảnh quá trình mình lái chiếc xe Mercedes đi từ TP.HCM rồi đến cửa khẩu Campuchia. Tại đây, anh phải đóng chi phí thông quan là 3 triệu đồng. Sau khi nhập cảnh vào Campuchia, Khoa Pug đã ghé một khách sạn ở thủ đô Phnom Pênh. Khoa Pug cũng cho biết thêm rằng, ở đây có khá đông người Việt nên khi đi dạo ở khu chợ trung tâm thành phố, anh thường xuyên gặp được đồng hương.

Khoa Pug ở một khách sạn tại thủ đô Phnom Pênh
Khoa Pug ở một khách sạn tại thủ đô Phnom Pênh

Bên cạnh đó, sau khi đi tham quan nhiều nơi, hỏi thăm những người Việt đang sinh sống và làm việc ở Campuchia, Khoa Pug khẳng định rằng, cho dù ở bất cứ nơi đâu thì cũng không bao giờ có chuyện “việc nhẹ lương cao”. Anh nói: “Người ta ăn học ra làm bác sĩ, kỹ sư lương tháng có 10 – 15 triệu. Các bạn không có trình độ thì có thể làm được công việc có mức lương hai mươi mấy triệu không? Các bạn thấy có hợp lý không? Không ai tuyển bạn lương 1.000 USD chỉ để bạn ngồi xem phim, lướt web đâu”.

Anh nhắc nhở các bạn trẻ đừng nên “ôm mộng” sang nước ngoài làm việc để kiếm tiền tỷ đổi đời. Thực tế không hề dễ dàng như mọi người nghĩ đâu.

Bên dưới video, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Khoa Pug. Một số người đã để lại bình luận rằng:

- Lúc đầu tôi tưởng ông ấy đi xuất khẩu lao động thật

- Video nhắc nhở các bạn muốn việc nhẹ lương cao rằng không có gì là miễn phí cả

- Đấy video của Khoa minh chứng thực tế này, làm gì có chuyện béo bở, kiếm được đồng tiền ở nước người đâu phải dễ

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: khoa pug  

Cùng chuyên mục